Audio 15-12-2017: Đột kích khách sạn 5 sao, bắt trùm đường dây buôn ma túy đá

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Đột kích khách sạn 5 sao, bắt trùm ma túy; Nhóm người đi ôtô cướp hàng giá 2,5 tỷ ở TP.HCM bị bắt; Gia đình 6 người Việt thiệt mạng ở Đài Loan có thể không được bồi thường; Nhật Bản và Anh nhất trí gây sức ép tối đa với Triều Tiên...

Bản tin phát thanh ngày 15-12-2017.

*Ngày 14-12, Công an quận 6 (TP.HCM) đã triệt phá đường dây buôn bán ma túy đá cho người nghiện trên địa bàn. Tang vật cảnh sát thu giữ là 20 gói ma túy đá với trọng lượng hơn 0,5 kg cùng nhiều dụng cụ sử dụng ma túy khác liên quan.

Theo cơ quan điều tra, cầm đầu đường dây này là Cù Minh Tài (42 tuổi, quận 6). Rạng sáng cùng ngày, đối tượng đang di chuyển bằng taxi thì bị các trinh sát truy bắt. Khám xét nơi ở của Tài tại khách sạn 5 sao ở quận Bình Tân, cảnh sát thu giữ 5 gói ma túy đá dưới cốp xe tay ga. Dưới trướng của Tài còn có Võ Hoàng Minh Tâm (17 tuổi, ở quận Phú Nhuận). Tối cùng ngày, công an bắt Tâm tại một khách sạn ở quận 5 và tịch thu 4 gói ma túy.

Đối tượng Cù Minh Tài.

*Ngày 14-12, Công an TP HCM bắt 6 người trong băng cướp do Trần Hoàng Du (28 tuổi) và Nguyễn Văn Hòa (34 tuổi) cầm đầu.

Cơ quan điều tra cho biết, rạng sáng 13-11, nhóm này mang theo súng, dây dù, mã tấu, gậy gộc... lái ôtô đến công trường xây dựng trên địa bàn xã Long Cới, huyện Nhà Bè, tỉnh An Giang, khống chế bảo vệ công trường, cướp các cuộn cáp điện lên xe tải chúng chuẩn bị sẵn, tẩu thoát. Các đối tượng đe bán số dây cáp cho chủ vựa phế liệu ở Đồng Nai với giá gần một tỷ đồng, chia nhau tiền về TP.HCM ăn chơi.

Nhóm đối tượng cướp dây cáp bị bắt giữ.

*6 người Việt thiệt mạng khi đám cháy bùng phát lúc 2h10 sáng 14-12 ở nhà máy Công ty Tịch Ca, chuyên sản xuất phim cách nhiệt ôtô, màng an toàn chống xước, nổ cho màn hình LCD, tại thành phố Đào Viên, Đài Loan, Trung Quốc.

Taipei Times dẫn tin từ Văn phòng Thanh tra Lao động Tào Viên cho biết, vào thời điểm xảy ra vụ cháy, 6 nạn nhân được cho là đang nghỉ ngơi ở ký túc xá dành cho lao động nước ngoài của công ty, không phải đang làm việc trong công xưởng. Vì thế, theo luật pháp Đài Loan, sẽ rất khó để các gia đình trình đơn xin bồi thường thiệt hại liên quan tới lao động. Tuy nhiên, giới chức cam kết sẽ làm hết sức để đảm bảo quyền lợi cho các thân nhân và hỗ trợ họ xử lý các thủ tục giấy tờ.

Hiện trường vụ cháy.

*Tại đối thoại an ninh "2+2", Nhật Bản và Anh đã nhất trí gây sức ép tối đa với Triều Tiên nhằm ngăn cản chương trình hạt nhân và tên lửa của nước này, đồng thời phối hợp với nhau nhằm đảm bảo một khu vực "Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và mở".

Tuyên bố nêu rõ: "Nhật Bản và Anh sẽ không bao giờ chấp nhận một Triều Tiên có vũ khí hạt nhân".

*Ngày 14-12, Triều Tiên tuyên bố việc Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc có kế hoạch thảo luận về vấn đề không phổ biến vũ khí hạt nhân tại nước này là không chính đáng, vì trong vấn đề này thì lỗi đầu tiên thuộc về Mỹ và Nhật Bản.

Một người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên đưa ra một thông cáo báo chí, trong đó cho rằng Nhật Bản đã nghe lời xúi giục của Mỹ để tổ chức một hội nghị cấp bộ trưởng về vấn đề “không phổ biến vũ khí hạt nhân” Triều Tiên. Theo người phát ngôn, nếu thảo luận về "không phổ biến vũ khí hạt nhân" thì nước đầu tiên phải ra trước tòa án là Mỹ.