Audio 14-4-2017: Bắt giữ thanh niên đốt nhà hàng xóm vì không lấy trộm được tài sản

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ thanh niên đốt nhà hàng xóm vì trộm không được tài sản; Chưa kịp mừng vì giật được 5 triệu đã bị bắt; Đã bắt được nghi phạm sát hại bé gái người Việt tại Nhật Bản; Xả súng trên tàu điện ngầm ở Mỹ, ít nhất 4 người thương vong; Tổng thống Assad "tố" Mỹ bịa đặt chuyện tấn công hóa học để tấn công Syria..

Bản tin phát thanh ngày 14-4-2017

*Ngày 13-4, Công an huyện Tân Hiệp (Kiên Giang) bắt tạm giam Phạm Hoàng Tùng Kha (21 tuổi, ở xã Tân Hiệp A) về hành vi Hủy hoại tài sản.

Trước đó, ngày 26-2, Kha đến nhà hàng xóm nhậu rồi bỏ quên điện thoại khi ra về.

Khi quay lại lấy, thừa lúc không có người, Kha lục tung nhiều nơi tìm tiền, vàng để trộm nhưng không có. Bực tức, gã bật lửa đốt nhà hàng xóm rồi bỏ ra về.

Đám cháy được người dân phát hiện cùng nhau dập, song nhiều tài sản trong nhà bị thiêu rụi. Qua điều tra, cảnh sát mời Kha lên làm việc và anh ta thừa nhận hành vi của mình.

Kha khai nhận đông cơ đốt nhà hàng xóm do bực tức khi tìm không thấy tài sản.

*Ngày 13-4, tổ Công an Q.1, TP Hồ Chí Minh tuần tra tại khu vực trung tâm thành phố thì phát hiện một đối tượng điều khiển xe gắn máy BKS 76V9-2911 lưu thông trên đường với dấu hiệu khả nghi nên tiến hành đeo bám. 

Đến trước số 17, phường Bến Thành, đối tượng này áp sát chị Nguyễn Thị H (26 tuổi, trú Q. Thủ Đức) đang ngồi trên xe gắn máy và ra tay giật chiếc giỏ xách rồi tăng ga bỏ chạy, tổ trinh sát tiến hành truy đuổi. 

Qua nhiều tuyến phố, tổ trinh sát đã áp sát và khống chế đối tượng đưa về trụ sở.

Tại cơ quan đều tra, đối tượng khai tên Nguyễn Ngọc Thái (31 tuổi, trú Q. 5). Tang vật thu được là chiếc giỏ xách bên trong có 5 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ cá nhân. 

*Theo truyền thông Nhật Bản, sáng nay (14-4), Cảnh sát Chiba thông báo đã bắt giữ 1 người đàn ông trên 40 tuổi có liên quan đến vụ sát hại bé Lê Thị Nhật L. Theo thông tin ban đầu, người này là hàng xóm nhà bé L.

Trước đó, cảnh sát đã phát lệnh truy nã đối với người này và tiến hành bắt giữ ngay sau khi kết quả giám định cho thấy, ADN của người này hoàn toàn trùng khớp với ADN còn lưu lại trên những đồ vật đã được tìm thấy của bé L.

Bé Nhật L bị mất tích từ sáng ngày 24-3 và tới ngày 26-3 thì cảnh sát tìm thấy thi thể của bé tại Akibo, Chiba.

Vị trí phát hiện thi thể bé L ở Chiba, Nhật Bản

*Sáng 14-4, Công an tỉnh Nam Định cho biết, đang phối hợp với đơn vị chức năng làm rõ vụ nổ đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại địa bàn xã Trực Phú, huyện Trực Ninh khiến 4 người thương vong.

Trước đó, tối 13-4, người dân xã Trực Phú đã đóng cửa đi ngủ thì bất ngờ nghe thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ phía nhà ông Nguyễn Văn Thử (SN 1948). Khi người dân chạy tới xem thì phát hiện 3 người chết tại chỗ, 1 người bị thương nặng.

Nhận được thông tin, Công an tỉnh Nam Định cùng CAH Trực Ninh đã tới khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và thu thập tài liệu để làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ nổ.

*Ít nhất 1 người đã thiệt mạng và 3 người khác bị thương trong vụ nổ súng xảy ra sáng sớm 14-4 (theo giờ Việt Nam) trên một chuyến tàu điện ngầm ở thành phố Atlanta thuộc bang Georgia, Mỹ. 

Cảnh sát địa phương cho biết, vụ việc xảy ra trên chuyến tàu Blue Line ngay sau khi tàu này vừa rời ga ở phía Tây Atlanta. 

Thủ phạm, khoảng 30 tuổi, đã xả súng bừa bãi vào các hành khách khi tàu đang lăn bánh. Đối tượng này đã bị cảnh sát bắt giữ tại ga kế tiếp. 

Ga tàu điện ngầm nói trên hiện đã tạm thời đóng cửa. Nhà chức trách đang điều tra động cơ gây án của thủ phạm.

Khu vực nhà ga ở Atlanta nơi nghi phạm xả súng bị bắt

*Tổng thống Syria Bashar al-Assad nói rằng chính quyền của ông không liên quan tới vụ tấn công tại tỉnh Idlib vừa qua, đồng thời khẳng định Mỹ đã bịa ra chuyện này để lấy cớ phóng tên lửa không kích.

“Đối với chúng tôi, chắc chắn đó là chuyện bịa đặt 100%”, Tổng thống Assad nói trong cuộc phỏng vấn hôm 13-4.

Đây cũng là bình luận đầu tiên của nhà lãnh đạo Syria từ sau khi Mỹ tiến hành cuộc không kích bằng 59 tên lửa hành trình nhằm vào căn cứ không quân Shayrat của nước này.

*Ngày 13-4, một tòa án đặc biệt tại thủ đô Podgorica của Montenegro đã đưa ra các bản cáo trạng buộc tội 14 đối tượng, trong đó có 2 công dân Nga, với tội danh âm mưu đảo chính, trong đó có các kế hoạch ám sát cựu Thủ tướng nước này.

Theo tòa án, 14 đối tượng trên bị buộc tội "thành lập một tổ chức tội phạm”. Hai công dân Nga bị buộc tội "khủng bố" được xác định danh tính là Eduard Shishmakov và Vladimir Popov vẫn chưa bị bắt.