Audio 14-12-2017: Dùng ma-nơ-canh giả khách đi xe, để chở hàng lậu số lượng lớn

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Ngụy trang ma-nơ-canh trên xe khách để vận chuyển hàng lậu; Hà Nội trời rét, vùng núi cao dưới 8 độ C; Đề xuất nghỉ Tết nguyên đán 7 ngày; Gần 4,6 triệu người Mỹ không thể thanh toán các khoản nợ đại học; Quốc hội Anh có "tiếng nói lớn hơn" về thỏa thuận Brexit…

Bản tin phát thanh ngày 14-12-2017.

*Ngày 14-12, Đại tá Lê Phương Nam, Phó giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, lực lượng CSGT Trạm Đakrông thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, bắt giữ một vụ vận chuyển hàng lậu với phương thức, thủ đoạn khá mới.

Lái xe khách BKS 15B-01135 Chu Đức Anh (32 tuổi, trú xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) cùng 3 chủ hàng lậu gồm Phạm Thị Mai, Đoàn Thị Tuyết và Đoàn Thị Minh (cùng trú Hải Phòng) đã choàng áo khoác cho một số ma nơ canh để giả làm hành khách, thực chất trên xe chở 2.000 chai rượu và bia ngoại, 1.800 gói thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc xuất xứ, nhằm qua mắt các lực lượng chức năng. Tổng lô hàng trị giá khoảng 500 triệu đồng.

Xe khách chở hàng lậu ngụy trang ma-nơ-canh.

*Đêm ngày 13 và sáng 14-12, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến Đông Bắc Bộ và một số nơi ở Bắc Trung Bộ. Các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Trung Bộ có mưa nhiều nơi. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế trời rét, riêng khu vực phía Đông Bắc Bộ trời rét đậm, vùng núi có nơi rét hại, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ, vùng núi cao dưới 8 độ. Hà Nội ngày hôm nay trời rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12-14 độ. Dự báo, đợt rét từ 16-19/12 sẽ là đợt rét đậm nhất từ đầu mùa đến nay.

Miền Bắc chuẩn bị đón đợt lạnh nhất từ đầu mùa đến nay.

*Tết Nguyên đán năm 2018, Bộ LĐ- TBXH cho biết, các cơ quan chức năng, bộ ngành đều đồng thuận với phương án nghỉ 7 ngày liên tục từ ngày 14-2-2018 đến hết ngày 20-2-2018 Dương lịch (tức ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng). Các ngày từ 14-2 đến hết ngày 18-2-2018 là các ngày nghỉ lễ, các ngày còn lại là ngày nghỉ hằng tuần và ngày nghỉ bù của ngày nghỉ hằng tuần.

*Chiều 13-12, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Long An, cho biết vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Minh Sum (23 tuổi, ngụ ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ), Phạm Minh Thông (21 tuổi, ngụ xã Đức Hòa Thượng), Nguyễn Kim Ngân (22 tuổi, ngụ ấp 5, xã Đức Hòa Đông, cùng huyện Đức Hòa, Long An) để điều tra về hành vi Giết người, cướp tài sản. Đây là các đối tượng giết chị Bùi Thị Oanh, 41 tuổi, chủ quán nhậu ở ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ để cướp tài sản vào ngày 4-12 vừa qua.

*Số người Mỹ không thể thanh toán được các khoản nợ liên bang để theo học đại học đã lên tới con số gần 4,6 triệu người trong quý 3-2017, gấp đôi mức của 4 năm trước, dù nước Mỹ đang trong thời kỳ tăng trưởng kinh tế đều đặn và tạo ra được nhiều công ăn việc làm.

Gần 4,6 triệu người Mỹ không thể thanh toán được các khoản nợ liên bang để theo học đại học.

Số liệu do Bộ Giáo dục Mỹ công bố cho thấy chỉ riêng trong quý 3/2017, số người vỡ nợ dạng này - được chính phủ xác định là không thể thanh toán được bất kỳ khoản tiền nào trong ít nhất là 1 năm, đã tăng gần 274.000 người.

*Ngày 13-12, chính phủ Thủ tướng Anh Theresa May đã chịu một đòn giáng mạnh sau khi thất bại trong cuộc bỏ phiếu quan trọng tại Quốc hội nước này liên quan đến kế hoạch Brexit. Với tỷ lệ 309 phiếu thuận và 305 phiếu chống, Quốc hội Anh đã nhất trí ủng hộ một nội dung sửa đổi Dự luật Brexit của chính phủ, theo đó yêu cầu bao hàm cả một sự đảm bảo pháp lý để các nghị sỹ được quyền bỏ phiếu đối với bất cứ thỏa thuận cuối cùng nào giữa Anh và EU. Động thái này có thể làm phức tạp nỗ lực của Thủ tướng May trong việc đưa Anh rời EU.