Audio 13-8-2017: Tình tiết mới trong vụ nữ sinh bị bạn trai bắn tử vong tại nhà

ANTD.VN -Thêm nhiều tình tiết mới trong vụ bắn chết nữ sinh rồi tự sát ở Đồng Nai; Bắt 2 đối tượng giả danh nhân viên Viettel lừa đảo người dân; Truy tìm đối tượng tung tin thất thiệt về vụ thảm án tại Nam Định; Triều Tiên chỉ trích cuộc điện đàm của tổng thống Hàn Quốc-Mỹ; Tổng thống Philippines hứa từ chức nếu con tham nhũng…

Bản tin phát thanh ngày 13-8-2017.

*Công an tỉnh Đồng Nai đã khởi tố vụ án giết người, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng xảy ra ấp 11, xã Bình Sơn, huyện Long Thành, khiến hai người tử vong.

Cơ quan điều tra cho biết, vào chiều 11-8, Nguyễn Trung Thực, 34 tuổi, trú ở xã Long Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, đến chơi nhà nữ sinh lớp 11, tên đầy đủ là Lê Hương Thảo Linh, 17 tuổi ngụ xã Bình Sơn, huyện Long Thành.

Tại đây, 2 người xảy ra mâu thuẫn, Thực rút súng bắn Linh tử vong. Nghe tiếng súng nổ, bà nội của nạn nhân từ sau nhà chạy lên cũng bị Thực chĩa súng bắn nhưng may mắn súng đã không nổ. Quá trình lực an lượng Công an truy đuổi, đối tượng đã rút súng tự sát.

Lực lượng chức năng kiểm soát hiện trường vụ đối tượng bắn nữ sinh tử vong rồi tự sát

*Công an huyện Thới Bình (tỉnh Cà Mau) cho biết, vào khoảng 15h30 ngày 11-8 vừa qua, 2 đối tượng Nguyễn Thành Thuận (SN 1988, quê ở tỉnh Đồng Nai) và Đỗ Thị Loan (SN 1988, quê ở huyện Đầm Dơi, tỉnh Cà Mau) đến khóm 9 (thị trấn Thới Bình, huyện Thới Bình) xưng là nhân viên Viettel, nói với người dân là đang tìm đất để thuê triển khai hệ thống tín hiệu phát sóng Wifi, với giá hợp đồng là 240 triệu đồng.

Theo đó, ai có đất cho thuê thì phải nộp trước cho các đối tượng 12 triệu đồng để “lót chân” và làm các thủ tục có liên quan.

Thấy sự việc bất thường, người dân đã báo đến Công an thị trấn Thới Bình. Sau đó, 2 đối tượng trên được mời về trụ sở làm việc và đã thừa nhận hành vi lừa đảo của mình.

Hai đối tượng giả danh nhân viên Viettel.

*Chánh văn phòng Công an tỉnh Nam Định cho biết, cơ quan Công an đang khẩn trương xác minh về đối tượng tung tin, hình ảnh thất thiệt về vụ thảm án làm 8 người chết ở Nam Định trên mạng xã hội Facebook vào ngày 10-8 vừa qua.

Trước thông tin này, đại diện Công an tỉnh Nam Định khẳng định đó là bịa đặt. Cơ quan Công an không nhận được bất cứ thông tin nào liên quan đến vụ việc thảm sát.

*Yonhap đưa tin, ngày 13/8, Triều Tiên đã lên tiếng chỉ trích Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in vì những cuộc điện đàm gần đây với người đồng cấp Mỹ Donald Trump.

Trước đó hôm 7/8 vừa qua, hai nhà lãnh đạo Mỹ-Hàn Quốc đã nhất trí về việc cần phải gây sức ép tối đa lên Triều Tiên, ngay sau khi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc áp đặt thêm một loạt biện pháp trừng phạt lên chính quyền Bình Nhưỡng liên quan đến các vụ thử tên lửa đạn đạo của nước này hồi tháng Bảy vừa qua.

Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ Donald Trump. (Nguồn: Yonhap)

*Tổng thống Rodrigo Duterte khẳng định sẽ từ chức nếu con ông là Phó thị trưởng Davao Paolo Duterte  liên quan đến vụ tham nhũng ở Cục Hải quan Philippines. Cơ quan này bị phát hiện để kiện hàng ma túy trị giá hơn 125.000 USD từ Trung Quốc vào Philippines.

"Nếu con tôi thực sự làm vậy hoặc dính líu đến việc đó, tất cả những gì bạn phải làm là đưa ra bằng chứng giấy trắng mực đen rõ ràng. Chỉ cần cho tôi bằng chứng, tôi sẽ từ chức. Đó là cam kết của tôi với các bạn", Duterte nhấn mạnh.