Audio 13-8-2016: Khởi tố vụ sát hại 4 người tại Lào Cai

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Khởi tố vụ sát hại 4 người tại Lào Cai; Giả thầy giáo hiếp dâm nữ sinh lớp 7; Từ hôm nay, miền Bắc bước vào cao điểm đợt mưa lớn; Mỹ xác nhận tiêu diệt thủ lĩnh của tổ chức IS tại Afghanistan; Thái Lan bắt giữ 2 nghi phạm đánh bom…

Bản tin phát thanh ngày 13-8-2016.

* Chiều ngày 12-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Lào Cai đã ra quyết định khởi tố vụ án giết 4 người đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại thôn Phìn Ngan, xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai. Nghi can số 1 được xác định là Tẩn Láo Lở, người địa phương. Hiện các đơn vị nghiệp vụ của tỉnh Lào Cai vẫn đang ráo riết truy tìm nghi can này để làm rõ vụ án.

Ngôi nhà của anh Tẩn Ông Nải, nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng

* Ngày 12-8, Công an tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đang truy lùng đối tượng giả danh cán bộ nhà trường đến nhà học sinh kiểm tra sức khỏe nữ sinh rồi thực hiện trò đồi bại. Trước đó, ngày 11-8, phát hiện em M, (12 tuổi, đang học lớp 7), ở xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức ở nhà một mình, một thanh niên đến nhà em M. và giới thiệu là cán bộ của trường nơi em M. đang học để khám sức khỏe. Tin lời, em M. cho đối tượng dùng tay kiểm tra người. Ngay sau đó đối tượng khống chế đe dọa rồi thực hiện hành vi đồi bại và bỏ đi. Cùng ngày gia đình biết chuyện báo vụ việc đến Công an huyện Mộ Đức.

* Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng nay 13-8, dải hội tụ nhiệt đới đi qua Bắc bộ, nối với vùng áp thấp trên khu vực Quảng Tây (Trung Quốc) tiếp tục di chuyển về phía các tỉnh biên giới phía Bắc nước ta. Hoàn lưu của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với vùng áp thấp sẽ gây mưa lớn ở Bắc bộ và Bắc trung bộ. Từ ngày 14 đến 18-8, ở Bắc bộ và Bắc trung bộ sẽ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 200 - 400mm, có nơi trên 500mm. Trong cơn dông đề phòng nguy cơ tố lốc và gió giật mạnh.

Hướng đi của áp thấp nhiệt đới

* Ngày 12-8, ông Lò Xuân Thành, Chủ tịch UBND huyện Thường Xuân, Thanh Hóa) cho biết, vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác ông Trịnh Quang Hạnh, Trưởng công an thị trấn, về hành vi quan hệ trai gái bất chính. Trước đó, tối 18-7, thấy vợ cũ là chị Nguyễn dắt xe máy rời nhà, anh Duy âm thầm bám theo và bắt quả tang chị Nguyễn đang ở cùng phòng với ông Hạnh trong nhà nghỉ. Sau đó Anh Duy yêu cầu để nguyên hiện trường và mời công an đến giải quyết. Trong lúc đôi co, ông Hạnh đã nhanh chân chạy ra khỏi phòng. Vụ việc sau đó được công an thị trấn đến lập biên bản báo cáo lãnh đạo huyện để xử lý theo pháp luật.

* Một quan chức quốc phòng Mỹ giấu tên ngày 12-8 cho biết thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan và Pakistan - tên Hafiz Saeed Khan đã bị tiêu diệt trong một chiến dịch không kích hồi tháng trước ở khu vực biên giới giữa hai nước. Theo đánh giá, việc tiêu diệt được tên Hafiz Saeed Khan sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới IS khi tổ chức khủng bố này đang tìm cách tự xây dựng trở thành một lực lượng quy mô ở Pakistan và Afghanistan.

Thủ lĩnh của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Afghanistan và Pakistan - Hafiz Saeed Khan

* Các lực lượng do Mỹ hậu thuẫn và một nhóm giám sát cho biết, những tay súng thuộc nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ngày 12-8 đã bắt giữ khoảng 2.000 thường dân khi họ chạy trốn khỏi Manbij, từng là thành trì lực lượng thánh chiến ở miền Bắc Syria. Liên minh người Kurd-Arab hay còn gọi là Các lực lượng dân chủ Syria (SDF) đã đánh bật hầu hết những chiến binh IS khỏi thị trấn trên tuần trước, nhưng một số lượng nhỏ các tay súng IS vẫn còn sót lại.

Lực lượng phiến quân IS ở Syria

* Ngày 12-8, cảnh sát Thái Lan đã bắt giữ 2 người đàn ông bị tình nghi có liên quan tới loạt vụ đánh bom 5 tỉnh miền Nam nước này trong 2 ngày 11 và 12-8. Tuy nhiên cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết, loạt vụ tấn công khiến 4 người chết và 30 người bị thương này không phải là hành động khủng bố, mà là những hành động phá hoại trong nước.