Audio 13-1-2017: Hỗn chiến trong đêm, một thanh niên tử vong

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Vừa xuất ngoại về…vợ bị chồng đoạt mạng; Hỗn chiến trong đêm, một thanh niên tử vong; Quân đội Syria cáo buộc Israel bắn rocket vào căn cứ gần Damascus; Bỉ buộc tội hai nghi phạm mới liên quan đến vụ khủng bố ở Paris…

Bản tin phát thanh ngày 13-1-2017.

* Ngày 12-1-2017, CAH Thạch Thất (Hà Nội) xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng. Nạn nhân là một người phụ nữ (35 tuổi, trú tại xã Bình Yên, Thạch Thất), mới đi lao động ở nước ngoài về được ít hôm. Còn nghi phạm là Vương Văn Hải (40 tuổi, chồng của người phụ nữ này).

Thông tin cho biết, sáng ngày 12-1, người dân xung quanh nghe tiếng cãi vã từ căn nhà của hai vợ chồng Hải. Lát sau, thấy cửa căn nhà bị đóng, hàng xóm qua xem thì phát hiện người vợ nằm gục trên vũng máu, còn Hải không có mặt.

Sau đó, người dân đã báo cho Công an huyện Thạch Thất, quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định, Hải là nghi can gây nên cái chết của vợ. Cùng ngày, Hải đã tới cơ quan Công an đầu thú và thừa nhận gây ra cái chết cho vợ. 

Ngôi nhà nơi xảy ra vụ án mạng

* Ngày 12-1-2017, Công an tỉnh Bình Dương đã khám nghiệm hiện trường, tiến hành điều tra, truy bắt các nghi can liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra tại phường Tân Phước Khánh (thị xã Tân Uyên, Bình Dương).

Thông tin ban đầu, đêm 11-1, nhóm thanh niên 3 người đang ngồi bên lề đường ĐT746 thì bất ngờ bị nhóm thanh niên khác đi xe máy, cầm theo hung khí, xông tới chém tới tấp.

Hai nhóm xảy ra hỗn chiến khiến Phạm Thanh Vũ (21 tuổi, quê Bến Tre) bị đâm nhiều nhát, tử vong trên đường đưa đến bệnh viện. Hiện cơ quan Công an đang điều tra làm rõ.

Khu vực xảy ra vụ hỗn chiến

* Theo Trung tâm dự báo Khí tượng Thuỷ văn Trung ương, hôm nay (13-1-2017), không khí lạnh đã ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Dự báo, ngày và đêm nay, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở các tỉnh Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên-Huế trời tiếp tục rét, riêng phía đông trời rét đậm, vùng núi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-14 độ C, vùng núi và vùng núi cao 9-11 độ C.

* Theo Reuters, ngày 13-1-2017, quân đội Syria cáo buộc Israel đã bắn rocket vào một sân bay quân sự lớn ở phía Tây thủ đô Damascus, đồng thời cảnh báo Tel Aviv về hậu quả đối với cái mà Syria gọi là vụ tấn công "trắng trợn" nêu trên.

Truyền hình Nhà nước Syria dẫn tuyên bố của quân đội nước này cho biết, nhiều quả rocket được bắn đi từ một khu vực gần hồ Tiberias, miền Bắc Israel ngay sau lúc nửa đêm ngày 12-1. 

Những quả rocket này đã rơi trúng khu vực sân bay nói trên - một căn cứ chủ lực của lực lượng Vệ binh Cộng hòa. Quân đội Syria cảnh báo sẽ trả đũa vụ tấn công trên.

Sân bay quân sự lớn ở phía Tây thủ đô Damascus bị nã rocket

* Văn phòng công tố liên bang Bỉ ngày 12-1-2017 cho biết, nước này đã buộc tội 2 nghi phạm mới liên quan đến loạt vụ tấn công ở Paris, Pháp hồi tháng 11-2015.

Thông tin cho biết, Cảnh sát Bỉ đã bắt giữ một người phụ nữ là Meryem E. B. và một người đàn ông là Farid K, vì tình nghi các đối tượng đã cung cấp cho tên Khalid El Bakraoui các tài liệu giả mạo được sử dụng trong quá trình chuẩn bị cho các vụ tấn công ở Paris. 

Pháp thắt chặt an ninh vì lo ngại khủng bố

* Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa phản đối các cuộc đối thoại thảo luận về tiến trình hòa bình Trung Đông sẽ được tổ chức ở Paris vào ngày 14-1-2017.

Theo ông Netanyahu, Palestine với sự hỗ trợ của Pháp tổ chức hội thảo này với mục tiêu thông qua các biện pháp chống Israel.

Ông Netanyahu cũng khẳng định, hội nghị này chỉ khiến hòa bình Trung Đông rơi vào bế tắc. Israel không có nghĩa vụ tuân theo những điều được thảo luận tại hội thảo. Israel trước đó cũng thông báo không tham gia hội thảo diễn ra tại Paris.