Audio 12-6-2017: Phạt cô gái tung tin đồn bắt cóc trẻ em trên facebook

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bị phạt hơn 12 triệu đồng vì bịa tin bắt cóc trẻ em ở Đà Nẵng; Giấu thuốc lắc trong hộp bánh; Phát hiện thi thể một người đàn ông nghi bị sát hại ở Tiền Giang; Nhà Trắng bác thông tin Tổng thống Trump hoãn chuyến thăm Anh; Cảnh sát Brazil yêu cầu gia hạn thời gian điều tra Tổng thống Temer…

Bản tin phát thanh ngày 12-6-2017. 

*Ngày 12-6, Công an quận Liên Chiểu (Đà Nẵng) đã xử phạt hành chính 12,5 triệu đồng với Nguyễn Thị Ngọc (26 tuổi) vì bịa đặt thông tin bắt cóc trẻ em trên Facebook cá nhân.

Theo nhà chức trách, tối 6-6, Ngọc đăng tải thông tin nghe kể về một nhóm 8 người đã thực hiện ít nhất hai vụ bắt cóc trẻ em tại quận Liên Chiểu. Ngọc còn kể chi tiết chuyện một người mẹ bị "cướp" con ngay khi đang ngồi trên xe máy, và một người phụ nữ bịt mặt bế cháu bé đi khỏi nơi vui chơi.

Ngọc sau đó bị công an triệu tập. Cô khai kinh doanh online, muốn có nhiều người biết đến trang Facebook của mình nên "câu like" bằng việc bịa chuyện bắt cóc trẻ em.

*Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Đào Văn Dũng (26 tuổi, trú tại xã Thanh An, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Đối tượng giấu ma túy trong hộp bánh.

Dũng là đối tượng bị nghiện ma túy trong khoảng thời gian lái xe khách đường dài. Thời gian gần đây chuyển sang lái taxi nhưng kiếm tiền không đủ tiêu xài nên Dũng đã thiết lập đại lý mua bán ma túy liên tỉnh, hoạt động liều lĩnh.

Sau quá trình theo dõi, sáng 27-5, khi đối tượng vừa từ TP. HCM về tới TP. Hải Dương thì bị Công an bắt giữ, thu giữ trên người 1.000 viên thuốc lắc được giấu trong hộp bánh.

*Khoảng 5h sáng 12-6, người dân đi tập thể dục tại công viên giếng nước ở thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang, phát hiện thi thể một người đàn ông đã tử vong. Thi thể được tìm thấy trong tư thế nằm ngửa trên ghế đá, trên đầu có vết thương và chảy nhiều máu.

Danh tính nạn nhân được xác định là Nguyễn Văn Minh Đạt (SN 1959, trú tại đường Lê Thị Hồng Gấm, phường 6, thành phố Mỹ Tho). Lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra làm rõ vụ án.

Phát hiện xác nạn nhân nghi bị sát hại.

*Nhà Trắng đã bác bỏ thông tin đăng tải trên tờ Guardian (Người Bảo vệ) của Anh cho rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc hoãn chuyến thăm đầu tiên tới Anh trước lo ngại về việc người dân Xứ sở Sương mù sẽ tiến hành biểu tình quy mô lớn phản đối chuyến thăm.

Phát ngôn viên Nhà Trắng Sean Spicer ngày 11-6 khẳng định trên tờ The Washington Post (Bưu điện Washington) rằng thông tin đăng tải trên tờ báo Anh là hoàn toàn "sai".

*Ngày 11-6, cảnh sát Brazil đã yêu cầu thẩm phán Tòa án Tối cao Edson Fachin gia hạn thời gian để điều tra Tổng thống Brazil Michel Temer với cáo buộc tham nhũng, tham gia đường dây tội phạm và cản trở cơ quan điều tra.

Tổng thống Brazil Michel Temer.

Yêu cầu trên được đưa ra sau khi kết thúc thời hạn, kéo dài 10 ngày, cho phép cảnh sát tiến hành điều tra Tổng thống Temer với cáo buộc tham nhũng.