Audio 12-5-2018: Bị đề nghị chia tay, nam thanh niên đâm bạn gái 12 nhát dao

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Án chung thân cho kẻ sát hại người yêu, giấu xác vào bụi cây; Người phụ nữ 38 tuổi bị bạn chat cưỡng bức trong lần gặp đầu tiên; Cảnh sát bao vây xe bán tải chở 330 bánh heroin; Mỹ sẽ trợ giúp kinh tế nếu Triều Tiên nhanh chóng phi hạt nhân hóa...

Bản tin phát thanh ngày 12-5-2018.

*Ngày 11-5, TAND tỉnh Nghệ An tuyên phạt bị cáo Phạm Văn Quý (19 tuổi) án tù chung thân về tội giết người. Theo cáo trạng, chiều 29-11-2017, Quý chở bạn gái Phạm Thị Hằng (18 tuổi) vào Vườn quốc gia Pù Mát để tâm sự. Khi trò chuyện, Quý nói đang vay nặng lãi khiến hai người to tiếng.

Hằng đề nghị chia tay thì bất ngờ bị Quý rút dao bấm đâm 12 nhát vào người. Sau đó, Quý kéo xác Hằng vào bụi cây để phi tang, vứt con dao ở một điểm khác. Trên đường về, Quý nhặt mảnh chai cứa vào cổ tay và trán rồi nhảy xuống sông tự tử, nhưng sau đó lại bơi vào bờ, đến nhà người quen ngủ nhờ. Ngay ngày hôm sau, đối tượng đã bị Công an bắt giữ.

Đối tượng sát hại bạn gái lĩnh án tù chung thân.

*Hẹn gặp bạn quen qua mạng, người đàn bà không ngờ bị hiếp dâm, cướp xe máy, điện thoại, dây chuyền.

Vụ việc xảy ra vào ngày 10-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Quảng Ninh nhận được tin trình báo của người phụ nữ 38 tuổi về việc đêm 9/5 bị một người đàn ông mới quen qua mạng xã hội hẹn gặp tại khu vực vắng ở phường Hà An, thị xã Quảng Yên. Khi gặp mặt, chị đã bị anh ta khống chế, hiếp dâm rồi cướp xe máy, hai điện thoại và một dây chuyền vàng. Công an xác định nghi phạm là Vũ Đình Hòa, trú tại Quảng Ninh. Chiều 10-5, cảnh sát đã bắt giữ đối tượng.

Đối tượng Vũ Đình Hòa.

*Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đơn vị vừa bắt Nguyễn Văn Đài và Nguyễn Văn Lý (cùng trú huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) để điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Sau 5 ngày theo sát hai tên này, chiều 11/5 lực lượng Công an đã khống chế chiếc xe bán tải mang biển kiểm soát tỉnh Nghệ An đi trên đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai. Nhà chức trách phát hiện 329 gói bột màu trắng nghi là ma túy, được bọc kín qua nhiều lớp nilon giấu ở bình xăng, ốp sau của gương và hai bên thành xe. Hai đối tượng khai nhận đó là ma túy. Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.

*Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo ngày 11-5 đã đề nghị trợ giúp thúc đẩy kinh tế Triều Tiên nếu Bình Nhưỡng nhanh chóng từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân. Cũng theo Ngoại trưởng Pompeo, mục tiêu của Mỹ vẫn là phi hạt nhân hóa Triều Tiên một cách lâu dài, có thể kiểm chứng và không thể đảo ngược. Việc Bình Nhưỡng loại bỏ chương trình hạt nhân sẽ cần tới "sự kiểm chứng chặt chẽ."

Trong khi đó, Ngoại trưởng Hàn Quốc cũng loại trừ khả năng nới lỏng trừng phạt đối với Triều Tiên trong tương lai gần.

Bình Nhưỡng đã hoàn thiện chương trình vũ khí hạt nhân.

*Trong một tuyên bố được đưa ra ngày 11-5, Triều Tiên đã cam kết với Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế (ICAO) thuộc Liên hợp quốc rằng nước này sẽ không tiến hành các vụ phóng tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hoặc thử tên lửa không thông báo trước, bởi Bình Nhưỡng đã hoàn thiện chương trình vũ khí hạt nhân.

Cam kết trên được đưa ra trong các cuộc gặp giữa giới chức Triều Tiên và đại diện ICAO tại Bình Nhưỡng. Cam kết này có thể giúp nhiều hãng hàng không sử dụng các đường bay đi qua không phận Triều Tiên, tiết kiệm thời gian và nhiên liệu.