[AUDIO 12-10-2019] Mã Pì Lèng Panorama bất ngờ được phủ sơn màu xanh lá

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Mã Pì Lèng Panorama bất ngờ được phủ sơn màu xanh lá; Xả nước thải gây ô nhiễm, chủ quán cơm Kiều Giang bị phạt 127 triệu đồng, Ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn bị khai trừ khỏi Đảng; Gây mê mổ luân nhĩ, bé 32 tháng tuổi tử vong; Hàn Quốc cấm đàn ông có tiền sử bạo lực kết hôn với phụ nữ nước ngoài; Nhiều người bị tấn công bằng dao tại trung tâm thương mại ở Anh.

 

* Mã Pì Lèng Panorama bất ngờ được phủ sơn màu xanh lá

Nhiều người cảm thấy bất ngờ khi biết thông tin nhà hàng Mã Pì Lèng Panorama (Hà Giang) vào chiều 11-10- 2019 đã được sơn màu xanh lá.

Được biết, trước đây, công trình này chỉ có một tầng trên cùng được sơn màu cam, các tầng còn lại được sơn màu ghi, với các ô cửa sổ rèm đỏ. Bây giờ các bức tường của 5 trong tổng số 7 tầng nhà đã được sơn xanh.

Trước đó, Sở Xây dựng Hà Giang đã kiến nghị UBND tỉnh yêu cầu huyện Mèo Vạc, phải tiến hành phá dỡ phần lớn công trình, phần còn lại để phục vụ cho việc dừng chân ngắm cảnh của du khách vào trước ngày 15-10-2019. Trong thông tin có liên quan, về phần mình, đại diện Cục Di sản văn hóa cho biết, hiện cục đang xin ý kiến từ Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện nên chưa có phát biểu chính thức về công trình xây dựng trái phép nêu trên.

* Xả nước thải gây ô nhiễm, chủ quán cơm Kiều Giang bị phạt 127 triệu đồng

Chiều 10-10-2019, ông Huỳnh Văn Bé Hai, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Tiền Giang cho biết, đã ký thông báo gửi UBND tỉnh về việc ông Nguyễn Trung Lưu, chủ quán cơm Kiều Giang, xin giảm nhẹ tiền phạt do hành vi xả thải.

Trước đó, Đoàn kiểm tra liên ngành huyện Châu Thành kiểm tra quán cơm Kiều Giang tại ấp 1, xã Tam Hiệp do ông Lưu làm chủ và phát hiện cơ sở này có hành vi xả nước thải gây ô nhiễm môi trường vô cùng nghiêm trọng.

Căn cứ theo quy định, quá cơm Kiều Giang đã bị phạt tổng số tiền là 127 triệu đồng và buộc phải thực hiện các biện pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm. Chủ cơ sở có đơn xin giảm tiền xử phạt nhưng không được chấp nhận.

* Ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn bị khai trừ khỏi Đảng

Chiều 11-10-2019, dưới sự điều hành của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã làm việc tại hội trường, bàn và quyết định về công tác cán bộ.

Theo đó, Ban chấp hành Trung ương quyết định khai trừ Đảng đối với ông Nguyễn Bắc Son, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng khóa X, nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương và ông Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông.

Trước đó, tại kỳ họp diễn ra từ ngày 27-9-2019, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn. Cả 2 đã bị khởi tố, bắt giam trong vụ án Tổng công ty viễn thông MobiFone mua 95% cổ phần của Tổng công ty nghe nhìn Toàn Cầu (AVG).

* Gây mê mổ luân nhĩ, bé 32 tháng tuổi tử vong

Ngày 11-10-2019, Bệnh viện Đa khoa huyện Anh Sơn (Nghệ An) vừa có báo cáo gửi Sở Y tế về sự cố y khoa vừa xảy ra, khiến một bé gái tử vong.

Cụ thể, cháu bé được xác định là Nguyễn Thị Bảo Tr (32 tháng tuổi) trụ tại Anh Sơn, Nghệ An, bị rò luân nhĩ nên cho nhập viện chờ phẫu thuật vào ngày 8-10. Đến trưa cùng ngày, cháu Tr được đưa lên bàn mổ, 5 phút sau thì cháu có dấu hiệu sốc phản vệ và tử vong sau đó.

Sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm Y tế huyện Anh Sơn đã họp hội đồng chuyên môn. Nguyên nhân sự việc được nghi là do hậu quả của thuốc mê.

* Hàn Quốc cấm đàn ông có tiền sử bạo lực kết hôn với phụ nữ nước ngoài

Sau đoạn video người đàn ông Hàn Quốc có hành vi bạo hành vợ người Việt Nam khiến dư luận phẫn nộ trong thời gian qua, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết, những người đàn ông nước này sẽ không được phép kết hôn với phụ nữ nước ngoài nếu có tiền sử bạo hành phụ nữ.

Được biết, Bộ Tư pháp Hàn Quốc dự kiến sẽ công bố quy định mới này vào ngày 14-10-2019, trong kế hoạch tăng cường các biện pháp cải thiện hệ thống hôn nhân di trú và phòng chống bạo lực đối với những người nước ngoài kết hôn với người bản xứ.

* Nhiều người bị tấn công bằng dao tại trung tâm thương mại ở Anh

Chiều ngày 11-10-2019 (giờ Việt Nam), tại trung tâm mua sắm ở thành phố Manchester, miền Bắc nước Anh đã xảy ra một vụ tấn công bằng dao khiến ít nhất 5 người bị thương nặng.

Cụ thể, sự việc xảy ra tại tầng trệt của trung tâm thương mại Arndale vào buổi sáng cùng ngày. Nghi phạm được xác định là một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Cảnh sát cho biết, do địa điểm xảy ra vụ tấn công, cũng như tính chất của vụ việc, cảnh sát chống khủng bố đã vào cuộc và đang tiến hành điều tra động cơ gây án của nghi phạm.