Audio 11-12-2017: Cô gái bị mù mắt sau khi làm đẹp gửi đơn kiện thẩm mỹ viện

ANTD.VN -Tổng cục Đường bộ đếm xe chọn phương án xử lý Trạm Cai Lậy; Cô gái bị mù một mắt sau khi tiêm chất nâng mũi; Trời lạnh, người mắc bệnh hô hấp gia tăng; Thêm một cố vấn chuẩn bị rời bỏ Tổng thống Mỹ Donald Trump...

Bản tin phát thanh ngày 11-12-2017.

*Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, đã tiến hành đếm phương tiện qua trạm Cai Lậy để chọn phương án xử lý. Việc kiểm đếm này sẽ được thực hiện trong 4 ngày.

Theo đó, phương án 1 là giữ nguyên trạm như hiện nay, có biện pháp bổ sung (nếu cần thiết) để đảm bảo việc thu giá dịch vụ. Phương án 2 xây dựng thêm trạm trên tuyến tránh, thu giá dịch vụ hoàn vốn đầu tư cho cả tuyến tránh và phần đầu tư trên QL1 hiện hữu. Phương án 3, di dời trạm hiện nay về đặt trên tuyến tránh, Nhà nước hoàn trả phần kinh phí đầu tư trên QL1 hiện hữu, có thực hiện điều tiết phân luồng giao thông.

BOT Cai Lậy.

*Ngày 10-12, TAND quận 6 TPHCM cho biết cơ quan này đã thụ lý đơn kiện vụ đòi bồi thường tổn thất sức khỏe giữa nguyên đơn là chị Nguyễn Thị Linh (sinh năm 1994, quê Đắk Lắk), bị đơn là là một thẩm mỹ viện ở quận 6.

Theo đơn kiện, chị Linh là nhân viên học nghề tại thẩm mỹ viện trên. Ngày 15-12-2016, chủ cơ sở thẩm mỹ bảo chị Linh đến một công ty ở quận Tân Bình mua 2 mũi tiêm filler. Sau khi tiêm 1 mũi cho khách, chiều cùng ngày bà chủ đề nghị tiêm filler cho chị Linh. Tuy nhiên, khi mới tiêm được nửa mũi filler thì chị Linh kêu đau, mặt mày choáng váng, nôn liên tục. Các bác sĩ chuẩn đoán bệnh nhân bị đột quỵ, teo nhãn cầu.

Ảnh minh họa.

*Miền Bắc đang trong những ngày giá rét, nhiều sương, đây là điều kiện thuận lợi để các bệnh viêm đường hô hấp phát triển. GS.TS Ngô Quý Châu, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, Giám đốc Trung tâm Hô hấp (Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, cứ sau mỗi đợt lạnh sâu, kéo dài, số bệnh nhân đến khám tại Trung tâm Hô hấp tăng đột biến.

Nguyên nhân dẫn đến tình trạng này là do khi thay đổi nhiệt độ, trời chuyển lạnh, cơ thể con người cũng cần có một thời gian bị tác động. Với những người sức đề kháng yếu, nhất là trẻ em, người già, người mắc bệnh hô hấp mạn tính bị ảnh hưởng nặng nhất. Hầu hết các bệnh hô hấp có căn nguyên từ virus, vi khuẩn.

*Chiều 10-12, Công an tỉnh Bình Dương đang làm rõ vụ án mạng nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn phường An Bình khiến bà Hồ Thị Bích Lan (44 tuổi, người địa phương) tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng 20h tối 9-12, bà Lan mâu thuẫn với một người đàn ông (khoảng 45 tuổi chưa rõ danh tính) được cho là người có tình cảm với bà Lan. Người đàn ông này đã dùng dao chém đứt lìa 3 ngón tay của bà Lan. Bị thương, bà Lan cố gắng chạy xe máy lên bệnh viện cấp cứu nhưng bị người đàn ông cầm dao đuổi tấn công khiến nạn nhân tử vong trên đường.

Nạn nhân bị người đàn ông được cho là người tình, dùng dao tấn công, tử vong giữa đường.

*Bộ Quốc phòng Nga ngày 10-12 tuyên bố chiến thắng trước tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại Syria phần lớn là nhờ Chính phủ Syria. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Pháp Jean-Yves Le Drian bình luận rằng Nga đang giành chiến thắng trong việc đánh bại IS.

Theo tuyên bố, với sự trợ giúp của Không quân Nga, quân đội Syria đã giải phóng hàng trăm khu định cư khỏi các phần tử khủng bố IS và trả lại quyền kiểm soát toàn bộ lãnh thổ đất nước cho chính quyền hợp pháp.

*Theo tờ Washington Post, một cố vấn cấp cao khác của Tổng thống Donald Trump chuẩn bị rời Nhà Trắng sau một năm làm việc. Giới chức Mỹ cho biết, Dina Powell, phó cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, đang có kế hoạch rời Nhà Trắng vào đầu năm 2018.

Bà Dina Powell

Tuy nhiên, theo truyền thông Mỹ, khác với những cố vấn khác, từng phải từ chức vì có bất đồng với Tổng thống Trump, bà Powell lại ra đi trong khi vẫn có mối quan hệ tốt với người đứng đầu Nhà Trắng. Quan hệ giữa Tổng thống Trump và bà Powell được miêu tả “vô cùng tin tưởng”.