Audio 11-10-2016: Bắt gã chồng đâm chém vợ dã man rồi bỏ trốn

ANTD.VN -Đã bắt giữ được tên cướp kéo lê cô gái gần 100 mét trên đường; Công an điều tra vụ khách bị quẹt thẻ gần 700 triệu cho bữa tối; Bắt giữ kẻ đâm vợ trọng thương rồi lẩn trốn; Đức bắt nghi can khủng bố âm mưu đánh bom sân bay Berlin; Tổng thư ký Liên hợp quốc cáo buộc Tổng thống Syria khiến hơn 300.000 người chết; Thái Lan siết chặt an ninh sau cảnh báo đánh bom ở Bangkok; Bốn tòa nhà sập cùng lúc ở Trung Quốc, ít nhất 20 người chết…

Bản tin phát thanh ngày 11-10-2016.

*Ngày 10-10, Công an quận Tân Phú, TPHCM cho biết đã bắt giữ được nghi can gây ra vụ cướp giật điện thoại, kéo lê cô gái trên đường Thạch Lam (phường Phú Thạnh, quận Tân Phú) vào sáng 7-10. Nghi can là Bùi Quốc Thuận (36 tuổi, có 1 tiền án về tội Cướp giật tài sản).

Trước đó, ngày 7-10, trên mạng internet xuất hiện đoạn clip ghi cảnh một cô gái cầm điện thoại di động đứng bên lề đường Thạch Lam thì bất ngờ bị một đối tượng chạy xe máy màu đỏ áp sát, cướp giật rồi bỏ chạy. Nạn nhân cố giằng co thì bị tên cướp kéo lê gần 100 m trên đường.  

Hình ảnh cô gái bị kẻ cướp kéo lê trên đường

*Ngày 10-10, Công an quận 1 cử nhiều trinh sát điều tra việc ông Caracciolo David John (quốc tịch Australia) tố cáo bị một nhà hàng quẹt thẻ mất 39.429 AUD (gần 700 triệu đồng) cho bữa ăn tối.

Sở Du lịch TP HCM cũng tổ chức cuộc họp và giao cán bộ đi xác minh, liên lạc với người đại diện ông David John tại Vũng Tàu để làm rõ vụ việc.

Hiện, nhà hàng Nightfall đã đóng cửa và bán cho chủ mới kinh doanh quán bar. Trong khi đó thông tin trên Cục Thuế TP.HCM cho thấy, Công ty TNHH Nightfall Restaurant vẫn đang hoạt động.

*Sau gần 1 tuần gây án nghiêm trọng và bỏ trốn, Lương Thanh Hà (39 tuổi), trú ở xã Thủy Sơn, huyện Thủy Nguyên, đã bị tổ công tác Phòng CSHS CATP Hải Phòng bắt giữ.

Trước đó, trưa 3-10, Lương Thành Hà đã dùng hung khí đâm trọng thương vợ là chị Đinh Thị Dĩnh. Nạn nhân sau đó đã phải chuyển lên bệnh viện tuyến trung ương để điều trị.

Kết quả khám thương cho thấy, chị Dĩnh bị đâm, chém nhiều nhát, trong đó có vết thương xuyên ngực, vết chém gần lìa bàn tay phải...

Sau khi gây án, Lương Thanh Hà liên tục thay đổi nơi lẩn trốn giữa Hải Phòng và Thái Bình.

Chân dung nghi can chém vợ trọng thương

*Cục Bảo vệ Hiến pháp liên bang (BfV) - cơ quan tình báo nội địa của Đức, cho biết, Jaber al-Bakr - nghi can khủng bố vừa bị bắt ở thành phố Leipzig, có kế hoạch tấn công vào các sân bay ở thủ đô Berlin.

Từ đầu tháng 9-2016, giới chức Berlin đã nhận được tin tình báo rằng, tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng có kế hoạch tấn công khủng bố nhằm vào cơ sở hạ tầng ở Đức.

Từ thông tin này, các nhà điều tra đã khoanh vùng xác định đối tượng chịu trách nhiệm thực hiện vụ tấn công. Jaber al-Bakr, đối tượng tị nạn 22 tuổi người Syria, từ lâu đã nằm trong tầm ngắm của lực lượng an ninh Đức.

Đức bắt giữ kẻ khủng bố người Syria

­*Phát biểu trong một chương trình của Kênh truyền hình “Làn sóng Đức” sẽ phát sóng vào ngày 12-10 tới, Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon cho rằng, sự thất bại của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã khiến hơn 300.000 người thiệt mạng.

Tổng thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh: “Sự thật là thất bại của Bashar al-Assad đã khiến quá nhiều người phải bỏ mạng”.

*Theo Tân Hoa xã, ngày 11-10, cảnh sát Thái Lan đã tăng cường các biện pháp an ninh, sau khi có thông tin tình báo về nguy cơ xảy ra đánh bom ở thủ đô Bangkok và các vùng ngoại ô vào cuối tháng này.

Phó Tư lệnh Cảnh sát Thái Lan Srivara Ransibrahmanakul cho hay, có thông tin về nguy cơ một nhóm đối tượng có thể đang tìm cách thực hiện các vụ đánh bom xe ở 3 địa điểm quanh thủ đô Bangkok và vùng ngoại ô trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến 30-10-2016.

*Bốn tòa nhà đồng loạt bị đổ sập vào sáng 10-10 tại Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc. Hãng tin Tân Hoa xã cho biết, khoảng 20 người được xác nhận đã chết và cứu được 6 người. Tuy nhiên chưa rõ còn bao nhiêu người đang mất tích.

Hiện trường 4 nhà bị đổ sập ở Trung Quốc.