Audio 10-3-2017: Người phụ nữ tử vong do đạn bắn trúng ngực

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Truy tìm bảo vệ “cuỗm” 80 điện thoại của cửa hàng rồi bỏ trốn; Người phụ nữ tử vong do đạn bắn trúng ngực; Cảnh sát bao vây, bắt băng nhóm rút xăng xe bồn ở TP.HCM; Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị phế truất; Phát hiện địa điểm IS tàn sát binh sĩ Syria ở Palmyra…

Bản tin phát thanh ngày 10-3-2017.

*Chiều 9-3, Công an quận Tân Phú, TPHCM cho biết, đơn vị đang truy tìm nghi can gây ra vụ trộm ở cửa hàng FPT Shop tại số 189 – 191 đường Nguyễn Sơn, quận Tân Phú.

Trước đó, sáng 8-3, chị Nguyễn Thị Trúc Mai (30 tuổi, trú quận Tân Bình, là quản lý tại cửa hàng nói trên) đến Công an phường Phú Thạnh trình báo việc cửa hàng đã bị mất trộm 80 điện thoại di động các loại (tổng giá trị lên đến 1,5 tỷ đồng).

Ngay khi xảy ra vụ mất trộm, bảo vệ của cửa hàng là Nguyễn Văn Huy (28 tuổi, quê An Giang) cũng biệt tăm.

Nhận được tin báo, Công an TPHCM khẩn trương có mặt khám nghiệm hiện trường và điều tra vụ việc.

Qua trích xuất camera an ninh trong cửa hàng, lực lượng chức năng phát hiện chính đối tượng Nguyễn Văn Huy đã lấy trộm số tài sản trên.

Cửa hàng nơi xảy ra vụ việc

*Tối 9-3, người dân nghe tiếng nổ lớn phát ra từ nhà anh Hoàng Văn Tư (31 tuổi, trú xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Khi tới nơi, mọi người hốt hoảng khi thấy chị Dương Thị Vy (33 tuổi, vợ anh Tư) nằm bất động bên khẩu súng thể thao, xung quanh có nhiều máu.

Nhà chức trách xác định nạn nhân bị một viên đạn của súng thể thao bắn trúng ngực. Chị Vy tử vong trên đường tới bệnh viện.Theo người dân, gia đình anh Tư chị Vy làm nông nghiệp, có hai người con.

Ông Lê Đức Anh, trưởng công an xã Kỳ Thượng cho biết, anh Tư đang bị công an huyện Kỳ Anh tạm giữ vì bị nghi có liên quan tới cái chết của vợ. Khẩu súng thể thao cũng được niêm phong để phục vụ điều tra.

*Trưa 9-3, một chiếc xe bồn chạy vào khu dân cư thưa thớt thuộc phường Cát Lái, quận 2 (TP HCM) rồi dừng trước căn nhà có khoảng đất trống khá rộng. Sau đó, tài xế Võ Sương (51 tuổi) cùng phụ xe Trần Thanh Quý (49 tuổi) nhảy xuống nói chuyện với hai người đàn ông.

Khi nhóm người này đang phá niêm chì, xả van rút xăng từ xe bồn ra các can lớn thì hàng chục cảnh sát cơ động, cảnh sát hình sự Bộ Công an ập vào bắt giữ. Hơn chục người đỗ xe máy treo lủng lẳng can nhựa gần đó, cũng bị giữ lại.

Cùng lúc, tại khu vực vắng người ở huyện Nhà Bè và quận 7, đoàn công tác khác của Bộ Công an cũng bắt giữ 2 nhóm khác đang rút ruột xăng dầu với hành vi tương tự.

Theo cơ quan điều tra, để bù lại số xăng dầu đã ăn cắp, cánh tài xế thường đổ tạp chất vào bồn, đóng niêm phong rồi đi giao cho các cây xăng. Hiện vụ việc đang được điều tra.

Cảnh sát bao vây bắt nhóm trộm xăng dầu

*Bà Park Geun-hye đã trở thành vị tổng thống được bầu một cách dân chủ đầu tiên của Hàn Quốc bị phế truất, sau khi Toà án Hiến pháp nước này ra phán quyết ủng hộ kiến nghị của Quốc hội luận tội bà Park do liên quan đến vụ bê bối tham nhũng gây chấn động nước này.

Phán quyết được phát trực tiếp trên truyền hình Hàn Quốc vào sáng nay 10-3, trong bối cảnh an ninh thắt chặt trên các tuyến đường bên ngoài Toà án Hiến pháp ở Thủ đô Seoul. Theo đó, bà Park sẽ buộc phải rời khỏi chức vụ ngay lập tức và mất quyền miễn trừ truy tố.

*Một nhóm phóng viên của hãng tin RT ngày 9-3 đã phát hiện ra hiện trường, được cho là nơi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) đã tàn sát dã man lính Syria, ở vùng đồi núi gần thành cổ Palmyra.

"Cảnh tượng thật kinh hoàng khi nhìn thấy thi thể của những người lính Syria bị phiến quân IS đốt cháy, ở vùng núi gần Palmyra. Chúng tôi đã phát hiện ra 4 người lính Syria bị IS sát hại. Có thể vẫn còn nhiều thi thể binh sĩ khác nữa chưa được tìm thấy", phóng viên Lizzie Phelan của RT kể lại.

Các tay súng chiến đấu ủng hộ lực lượng chính phủ cũng cho biết, họ tìm thấy bằng chứng rõ ràng về hành động tàn bạo của nhóm khủng bố khét tiếng IS ở những ngọn đồi này.

Phiến quân IS đã tàn phá một số công trình kiến trúc của thành cổ Palmyra trong thời gian chiếm đóng

*Theo THX, cảnh sát địa phương cho biết ngày 8-3, một đối tượng cầm rìu đã lao vào tấn công những người có mặt tại ga tàu chính thành phố Dusseldorf, miền Tây nước Đức, làm 6 người bị thương. 

Theo cảnh sát tại hiện trường, 2 nghi phạm trong vụ tấn công đã bị bắt giữ và 1 trong các nạn nhân bị thương nặng. 

Cảnh sát liên bang Đức mô tả đây là "vụ tấn công điên cuồng”.  Ga tàu này đã bị đóng cửa ngay sau khi sự việc này xảy ra.