Audio 10-12-2017: Tranh luận bài hát hay dở, một người tử vong

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ đối tượng bắt cóc bé trai 5 tuổi; Phát hiện trộm, chủ đầm tôm bị đánh tử vong; Tranh luận bài hát hay dở, một người tử vong; Thổ Nhĩ Kỳ đồng ý tiếp nhận những người di cư trở về từ Hy Lạp...

Bản tin phát thanh ngày 10-12-2017.

*Sáng 10-12, Thượng tá Nguyễn Hồng Kỳ, Trưởng Công an TP Nha Trang (Khánh Hòa), cho biết đơn vị đang tạm giữ Lê Thành Tâm (31 tuổi, trú TP Nha Trang), để làm rõ hành vi Bắt cóc trẻ em.

Theo thông tin ban đầu, 20h ngày 9-12, Tâm chạy xe máy đến khu vực công viên Yến Sào (ở phường Vĩnh Thọ, TP Nha Trang) và phát hiện bé trai khoảng 5 tuổi đang chơi gần lề đường. Đối tượng kéo bé lên xe rồi tăng ga bỏ chạy. Chạy được một đoạn, Tâm bị một ôtô chặn lại nên đối tượng thả bé xuống và bị người dân xung quanh vây bắt giao cho cơ quan Công an xử lý.

Đối tượng bắt cóc cháu bé 5 tuổi.

*Công an tỉnh Cà Mau ngày 9-12 bắt giữ Đặng Quốc Việt (52 tuổi, ở huyện Phú Tân) về hành vi Giết người. Theo điều tra ban đầu, rạng sáng ngày 5-12, anh Đỗ Văn Chín (35 tuổi, hàng xóm của Việt) bơi xuồng ra kiểm tra vuông tôm, cách nhà khoảng 500 m, bắt quả tang Việt đang trộm tôm của mình. Trong lúc 2 bên giằng co, Việt giật được khúc gỗ đánh trả, khiến nạn nhân bất tỉnh ngã xuống nước tử vong.

*Công an tỉnh Cà Mau ngày 9-12 bắt tạm giam Bao Văn Na (21 tuổi, ở huyện Cái Nước) về hành vi Giết người.

Theo điều tra ban đầu, anh Trần Văn Tuấn Anh (23 tuổi) và em ruột của Na cùng làm công tại lò bánh mì ở thị trấn Cái Nước. Chiều 7-12, nghe hàng xóm mở nhạc, Tuấn Anh cự cãi, rồi đánh vào mặt đồng nghiệp vì mâu thuẫn khi tranh luận bày hát hay dở. Na sau đó được em trai nói lại nên đến tìm Tuấn Anh đánh trả thù. Trong lúc hỗn chiến, Na rút dao đâm vào ngực Tuấn Anh khiến nạn nhân tử vong.

Ảnh minh họa.

*Ngày 9-12, báo Kathimerini đưa tin chính quyền Athens đã thuyết phục được Thổ Nhĩ Kỳ tiếp nhận những người di cư trở về từ Hy Lạp, nhằm giải tỏa áp lực cho các trại tị nạn. Thỏa thuận trên được hai bên nhất trí trong chuyến thăm Hy Lạp đầy căng thẳng của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Tuy nhiên, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras chưa đưa ra bình luận gì và cũng chưa có thông tin chi tiết về thỏa thuận nói trên.

Lực lượng an ninh cố gắng ngăn hàng trăm người nhập cư tìm cách vượt qua biên giới Hy Lạp để tiến vào Macedonia hồi tháng 8. Ảnh: Getty

*Ngày 9-12, Thủ tướng Anh Theresa May đã chúc mừng người đồng cấp Iraq Haider al-Abadi sau chiến thắng trước tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, tuy nhiên bà May cảnh báo nhóm khủng bố này “vẫn chưa bị đánh bại”. Trong một tuyên bố, bà May khẳng định chủ nghĩa cực đoan vẫn là mối đe dọa đối với Iraq.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Abadi tuyên bố IS không còn kiểm soát những phần lãnh thổ quan trọng tại Iraq, đồng thời khẳng định cuộc chiến chống IS kéo dài hơn 3 năm qua đã kết thúc.