Audio 10-11-2017: Cô gái nước ngoài bị lừa gần 3.000 USD ở TP.HCM vì thủ đoạn quen thuộc

ANTD.VN - Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bắt giữ nhóm người ở TP Biên Hòa nấu cao hổ và nhiều động vật quý hiếm; Bị dọa li dị, chồng đâm chết vợ rồi tự sát; Cô gái nước ngoài bị lừa gần 3.000 USD ở TP.HCM vì thủ đoạn quen thuộc; Trung Quốc mua 300 máy bay Boeing trị giá 37 tỉ USD của Mỹ; Nga giải thích lý do Ukraine muốn cắt đứt quan hệ ngoại giao với họ. Sau đây là những nội dung chi tiết: 

Bản tin phát thanh ngày 10-11-2017

* Tối ngày 9-11, Cục cảnh sát Môi trường (Bộ Công an) phối hợp với lực lượng Kiểm lâm Đồng Nai ập vào một cơ sở nuôi lợn ở phường Long Bình, TP Biên Hòa, phát hiện hành vi nấu cao hổ và nhiều động vật quý hiếm. Hơn chục người bỏ chạy tán loạn buộc các trinh sát phải nổ súng chỉ thiên khống chế.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện hai nồi nhôm lớn được nhóm người này dùng để nấu 200 kg cao hổ. Ngoài ra, một nồi to khác đang chuẩn bị nấu nhiều loài động vật quý hiếm như rùa vàng, linh dương, vọoc, khỉ... Vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

* Ngày 9-11, một vụ án khá nghiêm trọng đã xảy ra tại tỉnh Long An. Theo đó, đối tượng Nguyễn Văn Dương (34 tuổi, trú tại Long An) bất ngờ đi xe máy tới quán ăn có vợ y là chị Lê Thị N. (30 tuổi) làm nhân viên phục vụ. Vừa gặp vợ, Dương đã rút dao ra đâm liên tiếp vào lưng chị N., rồi tự lấy dao cắt cổ mình để tự tử nhưng không thành.

Cơ quan chức năng đã đưa cả 2 vợ chồng đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nguyên nhân ban đầu được cho là do mối quan hệ vợ chồng nhà Dương trục trặc, chị N. có ý định ly dị vì chồng thất nghiệp, chơi bời và hay đánh đập vợ con.

Hiện trường vụ án

* Ngày 10-11, Công an quận 2 vẫn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an TPHCM tiến hành điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người nước ngoài.

Trước đó, ngày 6-11, cô Josette Hermes (34 tuổi, quốc tịch Thụy Sỹ, lưu trú quận 2, TP.HCM) trình báo bị kẻ xấu lừa đảo, chiếm đoạt số tiền gần 3.000 USD. Cô Hermes bị lừa với thủ đoạn khá quen thuộc, khi nhóm lừa đảo vờ thông tin chuyển quà tặng giá trị từ nước ngoài về, nhưng nạn nhân muốn nhận được quà thì phải đóng “phí hải quan”.

Thủ đoạn lừa tiền quen thuộc vẫn đánh lừa được người nước ngoài

* Ngày 9-11, trong chuyến thăm Bắc Kinh (Trung Quốc) của Tổng thống Mỹ Donald Trump, hai bên đã ký kết thỏa thuận để Mỹ bán cho Trung Quốc 300 chiếc máy bay Boeing với giá 37 tỉ USD.

Thỏa thuận này nằm trong khuôn khổ các hợp tác thương mại trị giá hơn 250 tỉ USD được hai bên ký kết trong buổi lễ có sự góp mặt của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Lãnh đạo Mỹ - Trung gặp nhau tại Bắc Kinh hôm 9-11

* Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova vừa giải thích rằng, sở dĩ Ukraine có ý định cắt đứt mối quan hệ với Nga là do Kiev muốn đánh lạc hướng sự chú ý từ các vấn đề hiện có và đang ngày càng gia tăng ở nước này.

Bà Zakharova khẳng định, Ukraine sẽ phải gánh chịu nhiều hậu quả nếu thông qua kế hoạch cắt đứt đó.