Adio 13-12-2017: Đề nghị truy tố nhóm đối tượng buôn lậu lô điện thoại iPhone trị giá 5,7 tỷ đồng

ANTD.VN -Bản tin hôm nay gồm những nội dung chính sau: Bệnh viện tuyến quận, huyện đầu tiên phẫu thuật tim hở thành công; Miền Bắc sắp đón đợt rét mạnh nhất từ đầu Đông; Đề nghị truy tố nhóm đối tượng buôn lậu lô điện thoại trị giá 5,7 tỷ đồng; Thủ tướng Iraq kêu gọi hợp tác quốc tế nhằm xóa sổ hoàn toàn IS…

Bản tin phát thanh ngày 13-12-2017.

*Bác sỹ Nguyễn Minh Quân, Giám đốc Bệnh viện quận Thủ Đức, TP.HCM cho biết, bệnh viện này vừa thực hiện thành công ca phẫu thuật tim hở trên người lớn. Đây là bệnh viện tuyến quận, huyện đầu tiên trong cả nước thực hiện thành công kỹ thuật khó này. Bệnh nhân đầu tiên được thực hiện phẫu thuật tim hở là một phụ nữ  23 tuổi, quê tỉnh Bình Định.

Bệnh viện tuyến quận, huyện ở TP.HCM phẫu thuật hở tim thành công ở người lớn.

*Theo thông tin từ cơ quan khí tượng và thủy văn Trung ương, từ ngày 16-12, miền Bắc sẽ đón một đợt không khí lạnh tăng cường. Đây là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa Đông đến nay khiến nhiệt độ toàn miền Bắc giảm mạnh, xuất hiện rét đậm, rét hại diện rộng.

*Ngày 12-12, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh vừa kết thúc điều tra, đề nghị truy tố Nguyễn Hoàng Anh Khoa (31 tuổi, trú tại quận 10) và Nguyễn Thị Thanh Hằng (46 tuổi), Trần Phi Hùng (45 tuổi), Nguyễn Minh Tâm (29 tuổi), Lê Trần Phong Vũ (27 tuổi, cùng ngụ quận Tân Phú) về tội “buôn lậu”.

Trước đó, ngày 16-12-2016, trinh sát Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP Hồ Chí Minh cùng Công an quận 5 phối hợp với Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, phát hiện nhóm đối tượng này vận chuyển lậu lô hàng gồm 300 chiếc điện thoại iPhone và các phụ kiện từ Singapore vào Việt Nam. Tổng trị giá hơn 5,7 tỷ đồng. Cơ quan điều tra còn làm rõ, nhóm đối tượng này đều trên dưới 20 lần vận chuyển điện thoại iPhone lậu từ nước ngoài vào Việt Nam tiêu thụ.

Lô hàng điện thoại lậu.

*Chiều 12-12, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, bắt Phan Anh Tú (25 tuổi) để điều tra hành vi giết người. Theo công an, Tú yêu chị Trang (20 tuổi, sinh viên đại học tại Quảng Nam) hơn bốn năm nay.

Khoảng tháng 8, hai người thuê cùng một nhà trọ tại thành phố Tam Kỳ. Tình cảm sau đó sứt mẻ, họ nhiều lần có ý định chia tay. Tối 11-12, chị Trang đuổi Tú ra khỏi phòng trọ rồi nói lời chia tay. Trong lúc to tiếng, Trang bị Tú đâm 15 nhát dao, tử vong.

Chân dung đối tượng giết bạn gái.

*Ba ngày sau khi chính thức tuyên bố hoàn toàn chiến thắng trong cuộc chiến chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng, Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi đã đưa ra lời cảnh báo rằng nhóm Hồi giáo cực đoan này "có thể nổi lên trở lại tại một nơi nào đó" nếu không có sự hợp tác quốc tế trong việc xóa sổ nhóm khủng bố này. Đồng thời, kêu gọi sự hỗ trợ quốc tế trong việc huấn luyện lực lượng quân đội Iraq, cung cấp các dịch vụ hậu cần và hỗ trợ thông tin tình báo có liên quan.

Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi.

*Kết quả một cuộc thăm dò ý kiến dư luận Palestine được công bố hôm 12-12 cho thấy phần lớn người dân Palestine phản đối chính sách của Tổng thống Mahmoud Abbas và yêu cầu ông từ chức.

Cuộc thăm dò do Trung tâm Nghiên cứu và Khảo sát Palestine ở Ramallah tiến hành cho thấy 70% số người được hỏi muốn ông Abbas từ chức. Tỷ lệ hài lòng với thành tích của ông Abbas chỉ là 31%.