4 Thứ trưởng kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông quốc gia

ANTD.VN - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Theo đó, 4 thứ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Y tế sẽ kiêm nhiệm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Ban Bí thư Trung ương Đảng vừa ban hành quyết định chỉ định Phó Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Nội vụ. Cụ thể, ngày 27/3, Cổng Thông tin điện tử Bộ Nội vụ đưa tin, Ban Bí thư Trung ương đã ban hành Quyết định số 446-QĐ/TW về việc chỉ định đồng chí Nguyễn Trọng Thừa, Ủy viên Ban Cán sự đảng, Thứ trưởng Bộ Nội vụ giữ chức Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Trọng Thừa sinh năm 1963, quê quán tỉnh Hải Dương. Trình độ: Tiến sĩ Kinh tế. Trước khi được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nội vụ (năm 2015), đồng chí từng đảm nhiệm các chức vụ: Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hải Dương; Cục trưởng Cục Chế biến nông, lâm, thủy sản và nghề muối, Bộ NN&PTNT.

Cũng liên quan tới công tác nhân sự, Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định kiện toàn nhân sự Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Cụ thể, Trung tướng Bế Xuân Trường, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Hoàng Vĩnh Bảo, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông quốc gia thay ông Nguyễn Minh Hồng.

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Lê Tiến Châu và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến, kiêm Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.