“Cát tặc” dưới chân cầu Phù Đổng

(ANTĐ) - Cầu Phù Đổng thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội, bắc qua sông Hồng, có chiều dài 946,3m, rộng 14m, tổng vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng. Năm 1998 cầu đưa vào sử dụng rút ngắn thời gian đi lại các tỉnh Bắc bộ với Thủ đô Hà Nội.

“Cát tặc” dưới chân cầu Phù Đổng

(ANTĐ) - Cầu Phù Đổng thuộc huyện Gia Lâm, Hà Nội, bắc qua sông Hồng, có chiều dài 946,3m, rộng 14m, tổng vốn đầu tư gần 200 tỷ đồng. Năm 1998 cầu đưa vào sử dụng rút ngắn thời gian đi lại các tỉnh Bắc bộ với Thủ đô Hà Nội.

Hiện nay mực nước sông Hồng cạn, tạo điều kiện thuận lợi cho “sa tặc” hoành hành. Hàng ngày, dưới chân cầu có hàng chục chiếc thuyền trú ngụ ngày đêm vận chuyển, hút cát (ảnh). Những chiếc phà chở cát ở vùng hạ lưu cũng được chuyển về chân cầu tập kết, xe tải ra vào vận chuyển nhộn nhịp. Nhiều điểm kè dưới chân cầu đã bị sụt lở nghiêm trọng, móng cầu xuất hiện các vết rạn nứt. Cầu đang bị đe dọa từng ngày nếu tình trạng “sa tặc” không được ngăn chặn kịp thời.

Phạm Tuấn

(Gia Lâm, Hà Nội)