Mourinho chính thức trở thành HLV của M.U vào ngày mai (27-5)

ANTĐ - M.U sẽ chính thức xác nhận việc bổ nhiệm Jose Mourinho vào băng ghế huấn luyện vào ngày mai (27-5), sau khi thông qua các điều khoản cá nhân trả lương 10 triệu bảng/năm và bản hợp đồng 3 năm với cựu HLV của Chelsea.

Sau 2 ngày thương thảo giữa phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành M.U, Ed Woodward và đại diện của Mourinho, Jorge Mendes, chiến lược gia 53 tuổi sẽ chính thức được thông báo là HLV thứ ba tại Old Trafford trong 3 năm vào thứ Năm (27-5), sau khi Louis van Gaal bị sa thải bất chấp thành tích vô địch FA Cup hồi tuần trước.

M.U thông báo kế hoạch chính thức bổ nhiệm Mourinho làm HLV vào ngày 27-5

Mourinho sẽ nhận mức lương gấp đôi con số 5 triệu bảng/năm trả cho Van Gaal, với sứ mệnh đưa M.U trở lại đỉnh cao bóng đá Anh và châu Âu.

Cựu HLV của Porto, Inter Milan và Real Madrid, người từng 2 lần dẫn dắt Chelsea trước lúc bị sa thải hồi tháng 12-2015, cũng sẽ bỏ túi 5 triệu bảng tiền thưởng nếu giúp M.U vô địch Champions League và 2,5 triệu bảng tiền thưởng nếu đưa Quỷ đỏ trở lại “ngai vàng” tại Premier League.

Bất chấp những rắc rối về các hợp đồng thương mại của Mourinho với các thương hiệu như Jaguar và đồng hồ Hublot, cũng như tiềm năng gây tranh cãi giữa hợp đồng của M.U với General Motors và Bulova - nơi bản quyền hình ảnh vẫn thuộc về Chelsea, Woodward và Mendes buộc phải tháo gỡ vướng mắc bên lề sân cỏ trước lúc hoàn tất thỏa thuận giữa hai bên.

Sau khi những vấn đề được giải quyết, Mourinho dự kiến có trận đấu trên băng ghế huấn luyện đầu tiên của M.U, khi Quỷ đỏ đối đầu với Borussia Dortmund vào 22-7 ở Thượng Hải tại trận lượt đi (2 lượt trận) tại chuyến du đấu giao hữu tới Trung Quốc.

Tuy nhiên, Mourinho trước đó sẽ có trận đấu đầu tiên kể từ lúc bị Chelsea sa thải hồi tháng 12-2015, dẫn dắt Các ngôi sao đội tuyển Anh thi đấu giao hữu với đội Phần còn lại của thế giới tại Old Trafford vào ngày 5-6. Đây là trận đấu vì mục đích từ thiện gây quỹ cho UNICEF (Quỹ nhi đồng Liên hợp quốc).