Man City chính thức hoàn tất hợp đồng "bom tấn" mua De Bruyne

ANTĐ - Man City đã hoàn tất hợp đồng tuyển mộ cựu cầu thủ của Chelsea, Kevin De Bruyne từ Wolfsburg với mức phí chuyển nhượng 52 triệu bảng. 

Ngôi sao 24 tuổi, người từng có 2 năm trong "biên chế" tại sân Stamford Bridge trước lúc đến Bundesliga năm 2014, trải qua ca kiểm tra y tế từ ngày 29-8. Theo thông báo từ Man City, De Bruyne ký hợp đồng 6 năm, trở thành cầu thủ hưởng lương cao thứ 4 tại sân Etihad. 

De Bruyne và Giám đốc thể thao của Man City, Txiki Begiristain

De Bruyne theo chân Raheem Sterling, Nicolas Otamendi và Fabian Delph trở thành những tân binh của đội bóng chủ sân Etihad trong thương vụ gây nhiều tranh cãi trên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay. 

“Tôi muốn hướng tới đẳng cấp cao nhất mà một cầu thủ có thể và tôi nghĩ điều quan trọng là khép lại mùa giải với những danh hiệu”, tuyển thủ người Bỉ bộc bạch sau khi hoàn tất hợp đồng với Man City. “Tất nhiên, đó cũng là điều quan trọng nhất với CLB, các cầu thủ và giới hâm mộ”.  

De Bruyne bắt đầu sự nghiệp chuyên nghiệp tại đội bóng quê hương, Genk, nơi anh có 4 mùa giải ấn tượng trước lúc tới Chelsea vào năm 2012. Trong quãng thời gian thi đấu tại giải Pro League – giải VĐQG của Bỉ, tiền vệ này từng được triệu tập vào đội tuyển Bỉ ở các lứa tuổi U-18, U-19, U-21, trước lúc có lần trình diễn đầu tiên với ĐTQG vào năm 2010.

Vào tháng 1-2012, De Bruyne ký hợp đồng gia nhập Chelsea - dưới sự quản lý của HLV Andre Villas-Boas - trong thương vụ trị giá 7 triệu bảng, nhưng vẫn ở lại CLB cũ theo dạng cho mượn đến cuối mùa giải.

Mùa hè năm 2012, De Bruyne chuyển tới đội bóng phía Tây của London bắt đầu sự nghiệp tại Chelsea, đội bóng có sự thay đổi trên băng ghế huấn luyện, sau khi Roberto Di Matteo được bổ nhiệm thay thế Villas-Boas.

De Bruyne là bản hợp đồng kỷ lục trên thị trường chuyển nhượng mùa hè

De Bruyne đã vật lộn tìm kiếm vị trí chính thức tại đội bóng chủ sân Stamford Bridge và được cho mượn đến Werder Bremen vào tháng 8-2012, nơi anh tiền vệ này có một số màn trình diễn khá ấn tượng tại Bundesliga.

Cùng thời gian De Bruyne trở lại London (mãn hạn hợp đồng cho mượn), HLV Jose Mourinho trở lại chiếc ghế huấn luyện. “Người đặc biệt” từng khẳng định De Bruyne là một phần trong kế hoạch tương lai, bất chấp sự lôi kéo từ các đội bóng ở châu Âu.

Trên thực tế, ngày khởi đầu mùa giải 2013-14 diễn ra đầy hứa hẹn với De Bruyne khi cầu thủ này ra quân trong đội hình xuất phát và kiến tạo cơ hội để Oscar ghi bàn. Tuy nhiên, mọi thứ thay đổi nhanh chóng sau đó. Tiền vệ người Bỉ bị đẩy lên băng ghế dự bị và thỉnh thoảng chỉ được sử dụng tại các giải đấu cúp.

5 tháng sau đó, De Bruyne rời Chelsea trong thương vụ 18 triệu bảng gia nhập đội bóng của Bundesliga, Wolfsburg. Trong mùa giải 2014-2014, mùa giải đầu tiên và trọn vẹn với Wolfsburg, De Bruyne ghi được 16 bàn thắng, điều khiến mức phí chuyển nhượng của cầu thủ này tăng chóng mặt.
De Bruyne trở thành bản hợp đồng kỷ lục trong mùa hè năm nay tại Premier League cũng như ở châu Âu. Năm ngoái, chỉ có thương vụ Angel di Maria gia nhập M.U từ Real Madrid là có giá cao hơn so với ngôi sao này tại Anh: 59,7 triệu bảng. Theo nguồn tin từ BBC, mức phí chuyển nhượng của De Bruyne lên tới 55 triệu bảng chứ không chỉ là con số 52 triệu bảng như tờ DailyMail công bố.

Với thương vụ De Bruyne, số tiền Man City đầu tư lên thị trường chuyển nhượng mùa hè năm nay chạm ngưỡng 150 triệu bảng. Đây là sự khích lệ rất lớn cho tham vọng của đội bóng vùng Eastlands trong cuộc chạy đua tới chức vô địch Premier League, cũng như mục tiêu gặt hái thành công tại cúp châu Âu.