Lộ toan tính của Chelsea với Diego Costa

ANTĐ - Nhà ĐKVĐ Premier League, Chelsea dự định “cất đỡ gánh nặng” với Diego Costa. Bù lại, họ sẽ ký hợp đồng với 2 tiền đạo để khỏa lấp chỗ trống của cầu thủ người Tây Ban Nha, những người được kỳ vọng sẽ giúp vực dậy đội bóng đang chìm trong khủng hoảng. 

Theo tiết lộ từ tờ Mirror, Chelsea từng cân nhắc bán Costa từ hồi mùa hè, nhưng HLV Jose Mourinho quyết định giữ chân tiền đạo này sau khi cân nhắc hơn thiệt. Tuy nhiên, đến bây giờ chiến lược gia người Bồ Đào Nha hiểu rằng ông đã nhầm.

Diego Costa (áo xanh) sắp bị đẩy khỏi London

Tương lai của Costa tại Stamford Bridge trở thành chủ đề gây tranh cãi sau hàng loạt vấn đề. Không chỉ sa sút thảm hại ở mùa giải năm nay - bị cho là một trong những nguyên nhân khiến Chelsea tụt xuống vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng Premier League - tiền đạo người Tây Ban Nha thường xuyên vướng vào những vụ rắc rối. Costa từng mâu thuẫn với một số đồng đội, luôn rình rập “ăn tươi, nuốt sống” đối thủ bằng những tiểu xảo và là một “kịch sỹ có hạng” tại giải đấu hàng đầu đảo quốc sương mù.

Vì những lý do trên, Mourinho – người đang chịu rất nhiều áp lực vì màn trình diễn nghèo nàn của các học trò – dự định đẩy kế hoạch “cất đỡ gánh nặng” với Costa lên sớm. Thay cho mùa hè năm 2016, The Blues có thể bán tiền đạo người Tây Ban Nha vào kỳ chuyển nhượng mùa Đông. Đó cũng được coi là một giải pháp để Chelsea lấy chỗ cho những mục tiêu mà họ sắp thực hiện khi thị trường chuyển nhượng tháng 1 mở cửa trở lại.

Gonzalo Higuain là một trong những mục tiêu tuyển mộ của Chelsea

Để khỏa lấp chỗ trống của Costa, Chelsea dự định ký hợp đồng với tiền đạo Gonzalo Higuain. Ngôi sao người Argentina không phải là gương mặt xa lạ với Mourinho sau khi bộ đôi này từng làm việc cùng nhau tại Real Madrid. Tuy nhiên, sẽ không dễ cho The Blues ở thương vụ này bởi đội bóng sở hữu Higuain, Napoli không muốn mất chân sút hàng đầu của họ trong tháng 1 năm tới.

Antoine Griezmann cũng có thể cập bến Stamford Bridge trong thời gian tới

 

Cùng với trường hợp của Higuain, Chelsea cũng đang tìm hiểu tình trạng của cầu thủ chạy cánh người Pháp, Antoine Griezmann. So với trường hợp đầu tiên, cựu cầu thủ của Atletico Madrid được đánh giá cao hơn, ở cả tuổi tác và tài năng. Griezmann là bản hợp đồng đầu tư cho tương lai lâu dài và có thể sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau. Dù vậy, nếu muốn sở hữu ngôi sao người Pháp, The Blues chỉ có cách duy nhất là bồi thường điều khoản phá vỡ hợp đồng trị giá 47 triệu bảng của cầu thủ này với đội bóng chủ sân Vicente Calderon.

Ngoài Griezmann và Higuain, Chelsea cũng bày tỏ sự quan tâm tới Alexandre Lacazette của Lyon và Baye Oumar Niasse của Lokomotiv Moscow, nhưng bộ đôi này không phải là mẫu cầu thủ có thể giúp The Blues thoát khỏi tình trạng khó khăn hiện nay.