HLV Pep Guardiola cập bến Man City

ANTĐ - Man City xác nhận HLV Pep Guardiola sẽ thay thế Manuel Pellegrini “chèo lái” đội bóng vùng Eastlands vào cuối mùa giải năm nay.

Theo tiết lộ của Man City, HLV hiện đang dẫn dắt Bayern Munich đã nhất trí hợp đồng ba năm với CLB chủ sân Etihad.

Cuối buổi họp báo chiều 1-2, HLV Pellegrini xác nhận, mặc dù mới gia hạn hợp đồng hồi mùa hè năm 2015 dẫn dắt Man City tới năm 2017, nhưng ông ủng hộ sự lựa chọn của CLB và hài lòng khi công bố viễn cảnh Guardiola sắp sửa đến Etihad.

Viễn cảnh để Guardiola tới dẫn dắt Man City sắp trở thành hiện thực

Cựu HLV của Barcelona, Guardiola, người từng 2 lần vô địch Champions League, đã công bố quyết định chia tay Bayern Munich hồi cuối năm 2015. Gần như ngay lập tức, chiến lược gia người Tây Ban Nha đề cập tới kế hoạch đến Anh làm việc, điều làm nổ ra cuộc tranh cãi về nơi ông sẽ tiếp tục sự nghiệp huấn luyện. Man City luôn được cân nhắc là sự lựa chọn hàng đầu, nhưng chiến lược gia nổi tiếng này cũng được M.U, Chelsea và Arsenal liên hệ.

“Man City xác nhận về những thông tin đồn thổi từ những tuần gần đây và cuối cùng đã đạt được thỏa thuận để Guardiola bắt đầu làm việc tại Etihad từ mùa giải 2016-2017. Hợp đồng giữa 2 bên kéo dài 3 năm”, thông tin trên website của Man City cho biết.
“Để thể hiện sự tôn trọng với Pellegrini và các cầu thủ, CLB muốn công khai quyết định để tránh làm nổ ra cuộc tranh cãi không cần thiết. Pellegrini, người rất ủng hộ quyết định này, có thể tập trung hoàn thành sứ mệnh trong phần còn lại của mùa giải, giúp Man Xanh tiếp tục duy trì sức mạnh vượt trội”.

Phát biểu trong buổi họp báo trước lúc Man City đụng độ với Sunderland tại Premier League, Pellegrini tiết lộ, ông biết về sự thay đổi từ cách đây 1 tháng.

“Tôi từng nói chuyện với các quan chức của Man City và mong muốn kết thúc hợp đồng trước thời hạn”, Pellegrini bộc bạch. “Chúng tôi có điều khoản gia hạn thỏa thuận thêm 12 tháng, nhưng cả tôi và CLB đều không sử dụng tới điều khoản này”.

Sự xuất hiện của Guardiola hứa hẹn sẽ thổi một luồng gió mới vào Premier League ở mùa giải tới. Kể từ lúc bắt đầu sự nghiệp huấn luyện tại Barcelona vào năm 2008, chiến lược gia người Tây Ban Nha gặt hái rất nhiều thành công. Ông đã mở ra kỷ nguyên mới tại Nou Camp trước lúc chuyển sang Đức dẫn dắt Bayern Munich. Tại Bavaria, Guardiola giúp “Hùm xám” tiếp tục thống trị tại giải quốc nội, lý do khiến HLV này không còn nhiều động lực để phấn đấu ở Bundesliga.

Cùng với việc Jose Mourinho bị Chelsea sa thải hồi tháng 12-2015, giới hâm mộ từng đề cập đến cuộc so tài “kinh điển” giữa Guardiola và “Người đặc biệt” tại Anh. Một nửa kịch bản đã trở thành hiện thực sau khi cựu HLV của Barcelona tới Man City và người ta đang chờ đợi cựu HLV của Inter Milan và Real Madrid gia nhập đội bóng chủ sân Old Trafford.

Thỏa thuận của Guardiola với Man City cũng được coi là bản hợp đồng “bom tấn” trong kỳ chuyển nhượng mùa Đông mà không có thương vụ lớn nào được thực hiện tại châu Âu.