HLV Kiatisuk: "Công Vinh, Công Phượng rất nguy hiểm"

ANTĐ - Hôm qua 11-10, thầy trò HLV Kiatisuk đã có mặt ở Hà Nội để chuẩn bị cho trận đấu vòng loại World Cup 2018 với chủ nhà Việt Nam vào ngày mai 13-10. HLV trưởng ĐT Thái Lan cho rằng dù đội chủ nhà rất mạnh, nhưng họ vẫn quyết giành 3 điểm.
HLV Kiatisuk: "Công Vinh, Công Phượng rất nguy hiểm" ảnh 1

ĐT Thái Lan đang dẫn đầu bảng F vòng loại World Cup 2018 với 7 điểm sau 3 trận, hơn Iraq 2 điểm và hơn Việt Nam 3 điểm. Chính vì vậy, thầy trò HLV Kiatisuk rất quyết tâm để bảo toàn ngôi đầu bảng và họ đang muốn làm tất cả để có thể giành 3 điểm trong trận đấu trên sân Mỹ Đình vào tối mai 13-10.

Sau khi đến Hà Nội, ĐT Thái Lan đã ra sân tập ngay trong buổi chiều. Ở trận lượt đi hồi tháng 5 tại Bangkok, ĐT Thái Lan đã vượt qua ĐT Việt Nam với tỉ số 1-0, khi ĐT Việt Nam chỉ chơi với 10 người trong vòng gần 30 phút cuối trận, do Minh Châu phải nhận thẻ vàng thứ hai. Nói về trận đấu, HLV Kiatisuk cho biết: “Việt Nam luôn là đối thủ lớn của chúng tôi. Ở lượt đi, các bạn đã gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi. Tôi nghĩ trận lượt về này chắc chắn còn khó khăn hơn rất nhiều”.

Dù vậy, nhà cầm quân là cựu danh thủ nổi tiếng Đông Nam Á này vẫn khẳng định ĐT Thái Lan đặt mục tiêu 3 điểm và sẽ quyết tâm làm được. “Chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ cho trận đấu này. Các cầu thủ của tôi đang đạt 100% thể lực và phong độ. Dù trận đấu sẽ khó khăn nhưng tôi khẳng định các cầu thủ Thái Lan vào sân với mục tiêu chiến thắng”, HLV Kiatisuk khẳng định. Khi được hỏi về những mối nguy hiểm bên phía ĐT Việt Nam, nhà cầm quân này nói: “Công Vinh và Công Phượng là hai cái tên mà các học trò của tôi cần chú ý”.

Sang Việt Nam lần này, HLV Kiatisuk mang theo 23 cầu thủ, trong đó có 3 cái tên đáng chú ý là Adisak Kraisorn, Teerasil Dangda và Chanathip Songkrasin. Trong đó, Adisak Kraisorn được coi là truyền nhân của chính Kiatisuk, với ngoại hình và phong cách rất giống HLV này.

Teerasil Dangda cũng là một chân sút đáng gờm khi từng có thời gian thi đấu tại Tây Ban Nha và đang đạt tới độ chín của sự nghiệp ở tuổi 27. Người đặc biệt nhất trong 3 cái tên kể trên là Chanathip Songkrasin, người được ví như “Messi Thái”.

Sinh năm 1993, Chanathip chơi  kỹ thuật và có sự tinh quái đúng với phong cách Messi. Đây sẽ là mối nguy hiểm thường trực với khung thành của Nguyên Mạnh trong trận đấu ngày mai. “Chúng tôi đã theo dõi trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Iraq qua truyền hình. Các bạn đã có một trận đấu rất tốt nhờ hàng thủ kín kẽ. Mục tiêu của tôi trong trận đấu tới là có thể chọc thủng lưới ĐT Việt Nam và mang về 3 điểm cho ĐT Thái Lan”, Chanathip tự tin nói.

Vé trận Việt Nam - Thái Lan tăng chóng mặt

Sức hút của trận ĐT Việt Nam - ĐT Thái Lan đã đẩy giá vé “chợ đen” tăng vọt. Chỉ ít ngày trước, người hâm mộ vẫn còn hời hợt trước các quầy vé thì đến hôm qua, khi ĐT Thái Lan tới Việt Nam, giới “phe” vé đã bắt đầu đẩy giá vé lên cao chóng mặt. Theo ghi nhận của PV, các mức giá vé gốc của VFF bán ra là 100-200-300-400 nghìn đồng/vé, đã được các “phe” vé bán cao ít nhất là gấp đôi. Một cặp mệnh giá 100 nghìn đồng được bán với giá 400 nghìn đồng, trong khi một cặp vị trí đẹp mệnh giá 400 nghìn được bán với giá 1,5 triệu đến 1,6 triệu đồng. Nhiều người sẵn sàng trả giá cao để có vé, nhưng các “phe” vé vẫn chưa muốn bán vì họ cho rằng giá vé còn được đẩy lên cao hơn nữa trước giờ bóng lăn.