Guardiola sắp quyết định về tương lai, CĐV Man City mừng ra mặt

ANTĐ - Thông tin đồn đoán của báo chí cho biết, Man City đang xúc tiến chiến dịch lấy chữ ký của HLV Pep Guardiola và chiến lược gia người Tây Ban Nha dự kiến sẽ đến dẫn dắt đội bóng vùng Eastlands vào mùa hè năm 2016. 

Hợp đồng 3 năm của Guardiola tại Bayern Munich dự kiến mãn hạn vào cuối mùa giải 2015/2016 và cựu HLV của Barcelona có mối quan hệ rất gần gũi với Giám đốc phụ trách bóng đá của Man City, Txiki Begiristain.

Theo giới thạo tin, Pep Guardiola muốn thử sức ở môi trường mới vào năm tới

Bayern Munich gần đây lên kế hoạch đề nghị tăng lương cho Guardiola để chiến lược gia này tiếp tục làm việc tại sân Allianz Arena, nhưng dường như cựu tiền vệ của đội tuyển Tây Ban Nha muốn tới thử sức ở Anh hơn là ở lại Bavaria.

Đêm thứ Năm (26-11), đài phát thành Cope của Tây Ban Nha, một nguồn khá tin cậy đối với những tin đồn và các thương vụ chuyển nhượng tuyên bố, Guardiola sẽ là HLV tiếp theo của Man City.

Theo Cope, “Guardiola muốn thay đổi môi trường làm việc” và người đại diện của HLV này bắt đầu thương thảo về viễn cảnh chuyển tới Man City vào ngày 1-1-2016.

HLV Manuel Pellegrini sẽ phải rời Man City để nhường chỗ cho Guardiola?

Bất chấp thực tế Manuel Pellegrini còn 2 năm trong hợp đồng hiện tại với Man City, chiến lược gia người Chile sẽ phải đi để nhường chỗ cho cựu HLV của Barcelona.

Cũng theo Cope, Bayern Munich đã xác định người tiềm năng thay thế Guardiola dẫn dắt đội bóng chủ sân Allianz Arena: đó là Carlo Ancelotti hoặc Matthias Sammer.
Thậm chí, tờ Marca còn đồn đoán Guardiola có thể ký hợp đồng sơ bộ với Man City ngay trong tuần này. Nếu mọi chuyện trở thành thực tế, đó sẽ là thông tin rất vui cho người hâm mộ của Man City sau khi họ cảm thấy thất vọng về Pellegrini.