Đội tuyển Iraq tới Hà Nội: Khán giả chưa vội mua vé

ANTĐ - Rất ít người hâm mộ tới mua vé xem 2 trận đấu của ĐT Việt Nam với ĐT Iraq và Thái Lan tại bảng F vòng loại thứ hai World Cup 2018 khu vực châu Á. Sự chênh lệch sức mạnh giữa ĐT Việt Nam với ĐT Iraq khiến trận đấu này không còn hấp dẫn trong mắt người xem. Người hâm mộ chủ yếu quan tâm tới trận ĐT Việt Nam - ĐT Thái Lan.
Đội tuyển Iraq tới Hà Nội: Khán giả chưa vội mua vé ảnh 1

Đội trưởng Younis Mahmoud rất tự tin khi tái ngộ ĐT Việt Nam - Ảnh: Quang Thắng

Vé xem ĐT Iraq ế ẩm

Quyết tâm giành trọn 3 điểm của ĐT Iraq chắc chắn sẽ khiến thầy trò HLV Miura gặp không ít khó khăn, những người khá bi quan trước việc có thể giành 1 điểm ngay trên sân nhà. Lúc này, cơ hội đi sâu ở vòng loại World Cup 2018 đã không còn nhưng ĐT Việt Nam vẫn có cơ hội giành vé vớt dự VCK Asian Cup 2019. Thầy trò HLV Miura đang rất cần điểm trong 2 trận quyết định gặp ĐT Iraq (8-10) và ĐT Thái Lan (13-10) để nuôi hy vọng trở thành 1 trong những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, cạnh tranh 4 vé rưỡi tới VCK Asian Cup 2019. 

Ngày 5-10, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã mở bán vé 2 trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Iraq và ĐT Thái Lan, nhưng trong ngày đầu tiên, người hâm mộ tỏ ra không mấy mặn mà. Tâm lý chờ đợi đến gần ngày thi đấu, cùng với việc nghe ngóng tình hình trước trận đấu tâm điểm với ĐT Thái Lan khiến ai cũng dè dặt. Theo một người bán vé ở quầy trước sân Mỹ Đình, 10 người hỏi thì chỉ có 2-3 người mua vé. 

Dự kiến, nếu ĐT Việt Nam có được kết quả tốt trước ĐT Iraq vào ngày 8-10, thì vé trận ĐT Việt Nam gặp ĐT Thái Lan ngày 13-10 mới thực sự “hot”. Vé xem 2 trận đấu của ĐT Việt Nam có 4 mệnh giá 100.000, 200.000, 300.000 và 400.000 đồng.

Đội tuyển Iraq tới Hà Nội: Khán giả chưa vội mua vé ảnh 2

Không khó để mua vé do nhiều khán giả chưa mặn mà

“Một trận đấu lớn”

Cũng trong ngày 5-10, các thành viên ĐT Iraq đã sang Việt Nam để chuẩn bị cho trận đấu với ĐT Việt Nam. Khá mệt mỏi sau chuyến bay dài, tuy nhiên, sau khi trở về khách sạn, các cầu thủ ĐT Iraq chỉ nghỉ ngơi ít giờ trước khi ra sân Mỹ Đình tập làm quen ngay trong tối qua. Việc thầy trò HLV Yahya Alwan có mặt ở Việt Nam sớm hơn 1 ngày so với quy định của FIFA cho thấy đội bóng Trung Đông này không hề chủ quan trong trận đấu với ĐT Việt Nam. 

Thái độ ấy được chính tiền đạo đội trưởng Younis Mahmoud khẳng định khi trả lời các phóng viên nước chủ nhà. “Đây là một trận đấu lớn với chúng tôi vì tầm quan trọng của nó. Các thành viên đội tuyển đều tập trung cao độ cho trận đấu này. Chúng tôi từng thắng các bạn 2-0 năm 2007 nhưng đó đã là chuyện của quá khứ.

Lúc này chúng tôi sẽ nỗ lực để giành trọn 3 điểm dù biết rằng điều đó không đơn giản”, Younis Mahmoud nói. Tiền đạo 32 tuổi này chính là nhân vật đáng chú ý nhất trong đội hình ĐT Iraq khi từng lập cú đúp vào lưới ĐT Việt Nam 8 năm trước. Trong khi đó, hậu vệ Ali Adnan (đang khoác áo Udinese) thì quyết tâm không để lặp lại sai lầm như trong trận đấu trước với ĐT Thái Lan.

Trong trận đấu với ĐT Thái Lan, dù đã dẫn trước 2 bàn, nhưng các cầu thủ Iraq đã chơi chùng xuống một cách đáng ngạc nhiên và để thầy trò HLV Kiatisuk gỡ hòa 2-2 trong những phút cuối trận, qua đó mất luôn ngôi đầu bảng F vào tay ĐT Thái Lan. Vì thế, ĐT Iraq coi trận đấu vào ngày 8-10 với ĐT Việt Nam là cơ hội để họ lấy lại thể diện của đội bóng hàng đầu châu Á và quan trọng hơn là ngôi đầu bảng.

Để chuẩn bị và hướng tới chiến thắng trên sân Mỹ Đình, ĐT Iraq đã triệu tập danh sách sơ bộ tới 40 cầu thủ, trước khi loại dần và mang 27 cầu thủ ưu tú nhất sang Việt Nam. Ngoài Younis Mahmoud và Ali Adnan, ĐT Iraq còn có nhiều cầu thủ chất lượng cao như Dhurgham Ismail đang khoác áo CLB Rizespor của Thổ Nhĩ Kỳ hay Ahmed Yasin, người được coi là “Ronaldo của Iraq”.