Di Maria khó có cửa sang Barca

ANTĐ - Barcelona sẵn sàng “giải cứu” Angel di Maria sau một mùa giải thất vọng trong màu áo M.U. Tuy nhiên, viễn cảnh để ngôi sao người Argentina đến sân Nou Camp gần như không thể xảy ra, ít nhất là ở mùa hè năm nay. 
Di Maria khó có cửa sang Barca ảnh 1

Di Maria từng được coi là “giải pháp chiến lược” cho HLV người Hà Lan, Louis van Gaal trong giai đoạn chân ướt, chân ráo tới Old Trafford mùa giải năm ngoái. Thế nhưng, Di Maria ngày càng ít được nhắc tới và hầu như chìm nghỉm ở chặng lượt về của Premier League mùa trước. Cựu cầu thủ của Real Madrid thường xuyên mài đũng quần trên băng ghế dự bị vì sa sút phong độ, điều dẫn đến những cuộc tranh cãi về tương lai của ngôi sao này trong mùa hè năm nay. 

Một trong những thông tin được nhắc đến rất nhiều những ngày qua là khả năng Barcelona có thể mở rộng cánh cửa với Di Maria. Đích thân “siêu cò” Jorge Mendes đã đề nghị thân chủ của mình tới Nou Camp để thoát khỏi “cơn ác mộng” ở Anh. HLV Luis Enrique, người vừa giúp Barcelona đoạt cú ăn ba lịch sử ngay trong mùa giải đầu tiên cũng lên tiếng thúc giục CLB xứ Catalan ký hợp đồng với Di Maria.

 Mặc dù vậy, viễn cảnh để Di Maria tới Nou Camp là khả năng gần như không thể xảy ra trong mùa hè năm nay. Yếu tố quan trọng nhất là vướng mắc về các điều khoản của hợp đồng. Real Madrid, đại kình địch của Barcelona, đã đề phòng trường hợp Di Maria trở thành đối thủ trực tiếp thách thức quyền lực của mình bằng điều khoản không cho phép cầu thủ này tới Nou Camp khi ký kết với Man United. 

Bên cạnh rào cản vật chất, được quy định rõ bằng các điều luật trong hợp đồng và số tiền bồi thường không nhỏ, khả năng để Di Maria đến Barcelona là rất nhỏ, trừ phi ngôi sao này chấp nhận một vị trí trên băng ghế dự bị. Cũng có lúc, Di Maria từng thi đấu trong vai trò tiền vệ tổ chức tại Benfica, Real Madrid hay Man United, song sở trường của cầu thủ này là chạy cánh và thường xuyên là cánh trái. Có điều, đây đều là những vị trí gần như không thể tranh chấp tại Barcelona tại thời điểm này và CLB xứ Catalan cũng không nhất thiết phải bổ sung lực lượng trên hàng công. 

Tại hàng tiền vệ, Barcelona đã thi đấu khá ổn định trong mùa giải vừa qua với Andres Iniesta, Sergio Busquets và Ivan Rakitic. Rafinha và Sergi Roberto là những cái tên dự bị, trong khi Javier Mascherano linh hoạt giữa vai trò trung vệ và tiền vệ đánh chặn. Trên hàng tấn công, bộ ba Messi, Neymar và Luis Suarez có thể nói là bất khả xâm phạm.

Neymar thường chơi ở cánh trái, Suarez ở giữa còn Messi trở về cánh phải quen thuộc. Đó đều là những ngôi sao được đánh giá cao hơn hẳn so với Di Maria. Chính vì lý do này, ngôi sao người Argentina sẽ chẳng dại gì đến Barcelona để chấp nhận một vai trò dự bị.