De Gea có thể "xỏ mũi" Real, gia hạn hợp đồng với M.U

ANTĐ - Viễn cảnh để thủ môn David de Gea gia nhập Real Madrid có thể bị phá sản thực sự. Sau khi thất bại trong việc tới đầu quân cho đội bóng chủ sân Santiago Bernabeu trong mùa hè năm nay, ngôi sao người Tây Ban Nha đang cân nhắc gia hạn hợp đồng với M.U. 

Theo thông tin từ Goal.com, De gea có thể chấp nhận lời đề nghị gia hạn hợp đồng mới với M.U vì thất bại trong thương vụ gia nhập Real Madrid ở mùa hè này. Như đã biết, cựu thủ môn của Atletico Madrid từng tiến rất gần tới viễn cảnh gia nhập đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha bởi các bên thông qua mức phí chuyển nhượng 29 triệu bảng. Tuy nhiên, Real Madrid cố tình “lât kèo” khi gửi thông tin đăng ký cầu thủ với LFP (giải chuyên nghiệp Tây Ban Nha) quá 28 phút đồng hồ so với hạn chót.

Từ lúc thương vụ chuyển nhượng bị đổ bể, De Gea tỏ ra chán nản. Ngôi sao này đã liên hệ với người đại diện, “siêu cò” Jorge Mendes để thảo luận về khả năng gia hạn hợp đồng mới với đội bóng chủ sân Old Trafford nhằm bảo đảm tương lai sự nghiệp thi đấu quốc tế.
Trước đó, M.U từng đề cập đến khả năng ký hợp đồng mới với De Gea trong mùa giải 2014-2015, nhưng Mendes ám chỉ rằng thân chủ của ông ưu tiên cơ hội chuyển sang đội bóng khác thi đấu hơn là ở lại “Nhà hát của những giấc mơ”.

Có điều, tình hình hiện nay thay đổi nhiều so với cách đây vài tháng. De Gea không thể gia nhập Real Madrid ít nhất cho đến tháng 1-2016. Trong quãng thời gian này, nếu cầu thủ này tiếp tục ngồi làm khán giả, anh sẽ khó có cơ hội cùng đội tuyển Tây Ban Nha tham dự Euro 2016 ở Pháp. Đây là yếu tố quan trọng mà Real Madrid dường như không tính đến khi “lật kèo” với M.U, bất chấp hợp đồng cũ của De Gea chỉ còn 10 tháng nữa là mãn hạn.  

Theo các điều khoản trong hợp đồng sơ bộ với Real Madrid, De Gea sẽ được bồi thường ít nhất 3,6 triệu bảng nếu chờ đến mùa hè năm tới để gia nhập đội bóng chủ sân Santiago Bernabeu theo dạng chuyển nhượng tự do. Đó là số tiền không nhỏ (vì Real Madrid không thể đưa De Gea về Madrid như đã hứa trong mùa hè năm nay), nhưng còn lâu mới có thể so bì với sự nghiệp quốc tế, đặc biệt là trước thềm một giải đấu lớn như Euro 2016. Nói trong cuộc trả lời phỏng vấn gần đây, HLV đội tuyển Tây Ban Nha, Vicente del Bosque khẳng định, ông sẽ không lựa chọn De Gea nếu cầu thủ này không được thi đấu thường xuyên.

Như một kết quả, De Gea sẽ phải dịu giọng với Van Gaal và ngồi lại bàn đàm phán với M.U, trong bối cảnh thỏa thuận cũ đang tiến gần đến hồi kết. De Gea đã không được chiến lược gia người Hà Lan sử dụng trong giai đoạn đầu mùa giải năm nay vì viễn cảnh chuyển sang thi đấu cho Real Madrid. Tuy nhiên, điều đó có thể được cải thiện nếu cầu thủ này thay đổi quan điểm. M.U nhiều khả năng cũng không gây khó dễ thêm cho De Gea, đơn giản bởi sự thay thế tiềm năng Sergio Romero chưa để lại dấu ấn nào đáng kể.

Gần đây, De Gea vẫn được Del Bosque triệu tập vào đội tuyển Tây Ban Nha chuẩn bị cho các trận đấu tại chiến dịch vòng loại Euro 2016 sắp tới. Dù vậy, không loại trừ khả năng thủ môn của M.U sẽ chỉ mài đũng quần trên băng ghế dự bị, điều có thể thúc đẩy bản hợp đồng mới giữa De Gea và đội bóng chủ sân Old Trafford.