Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam: Hô hào rồi... để đó

ANTĐ - Rất nhiều kế hoạch, chiến lược hoành tráng phát triển bóng đá Việt Nam đã được vạch ra nhưng đến nay vẫn nằm trên giấy khiến nhiều người hoài nghi về “Hội nghị Diên Hồng” trong lĩnh vực bóng đá sẽ được Tổng cục TDTT tổ chức trong tháng 12 này.
Chiến lược phát triển bóng đá Việt Nam: Hô hào rồi... để đó ảnh 1

Bóng đá Việt Nam vẫn chưa thoát khỏi vùng trũng Đông Nam Á -  Ảnh: Bảo Lâm

Chết từ trong trứng nước?

Sau trận thua bẽ mặt trước ĐT Thái Lan trên sân Mỹ Đình và khép lại một mùa V-League với nhiều điều đáng quên, lãnh đạo Tổng cục TDTT cho biết sẽ tổ chức một hội thảo và ví von đây là “Hội nghị Diên Hồng” trong lĩnh vực bóng đá, với đầy đủ đại diện các thành phần tham dự, đóng góp ý kiến và sẵn sàng lắng nghe những phản biện, thậm chí phê bình từ những nhà làm chuyên môn có tâm huyết. 

Thế nhưng sau khi Tổng cục TDTT thông báo việc buộc phải lùi thời gian tổ chức hội nghị muộn hơn một tháng, đến lượt lãnh đạo Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) úp mở về việc thu hẹp đối tượng khách mời và phạm vi bàn thảo thì nỗi lo “chết yểu” của ý tưởng này ngày một lớn dần. “Hội nghị chấn hưng nền bóng đá nhưng nếu chỉ có đại diện của các CLB, tham luận dăm câu ba điều rồi kết thúc thì chẳng khác gì các hội nghị tổng kết năm. Nói đó rồi lại để đó, chẳng giải quyết được điều gì”, chuyên gia Nguyễn Văn Vinh băn khoăn. 

Còn theo cựu danh thủ CLB Thể Công - Vũ Mạnh Hải, những nhiệm kỳ trước, lãnh đạo VFF đã từng “vẽ” ra nhiều đề án, chiến lược hoành tráng, mới nhất là “Chiến lược bóng đá Việt Nam 2020, tầm nhìn 2030” trình Chính phủ nhưng đến nay phần thực hiện vẫn đang bỏ ngỏ. “Không chỉ tôi mà rất nhiều người làm bóng đá, người hâm mộ sẽ ủng hộ ý tưởng về một “Hội nghị Diên Hồng trong bóng đá” nhưng phải làm thực chất, chứ không phải chỉ là hô hào cho sướng miệng rồi… bỏ đó”, ông Vũ Mạnh Hải chia sẻ.

Nhìn ra hạn chế nhưng không dám thay đổi

Là “ông bầu” làm bóng đá từ thời bao cấp tới chuyên nghiệp, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần bóng đá SLNA - Nguyễn Hồng Thanh, cho rằng để giải quyết vấn đề nội tại của bóng đá Việt Nam nếu chỉ dựa vào một buổi hội nghị với đại diện các đội bóng là điều không tưởng. “Đơn giản như vấn đề sân bãi, 99% các CLB ở Việt Nam không có sân bóng đạt chuẩn chuyên nghiệp.

Nhiều đội bóng muốn nâng cấp, sửa chữa cũng rất khó, đòi hỏi các điều kiện rất phức tạp, bởi hầu hết các sân đều do địa phương quản lý”, ông Nguyễn Hồng Thanh nêu ví dụ, đồng thời bày tỏ mong muốn buổi hội thảo tới đây sẽ có mặt đại diện của không chỉ ngành thể thao mà còn có đại diện các bộ, ban, ngành liên quan tới sự phát triển của nền bóng đá.

Ở góc nhìn của người quan sát, cựu HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng những hạn chế, khiếm khuyết của nền bóng đá thì có lẽ, từ giới quản lý đến lãnh đạo CLB đều nhìn ra nhưng dường như lại không đủ mạnh dạn để thay đổi. “Trách nhiệm lớn nhất thuộc về VFF, nhưng tư duy nhiệm kỳ đè nặng cùng sự thiếu dũng cảm khiến người trong cuộc cứ để những hạn chế đó tồn tại.

Hết nhiệm kỳ, trách nhiệm lại bị đẩy cho người kế nhiệm. Nếu đã gọi là Hội nghị Diên Hồng trong bóng đá thì cần phải có được ý chí quyết tâm và đồng lòng. Nếu không có sự quyết tâm, đồng lòng của người trong cuộc thì hội nghị coi như thất bại”, HLV Nguyễn Thành Vinh bày tỏ quan điểm.

“Nhiều người hỏi tôi là kỳ vọng gì vào hội nghị bóng đá để tìm giải pháp cứu bóng đá Việt Nam sắp tới, tôi trả lời ngay là không hy vọng vào điều gì cả! Tại sao người ta không đau đáu với những thất bại trước đây hay những việc làm mà VFF đi lệch hướng mà phải đợi đến bây giờ khi báo giới nói nặng quá và nói liên tục sau trận thua ĐT Thái Lan thì mới hô hào mở hội nghị cứu bóng đá Việt Nam. Muốn cứu bóng đá Việt Nam, theo tôi trước hết phải tìm ra ai đã “giết” bóng đá Việt Nam trước đã”.
Ông Lê Thế Thọ - Cầu thủ vàng bóng đá Việt Nam 50 năm