Hướng về Vòng loại World Cup 2018, Asian Cup 2019:

"Chỉ cần tự tin, sẽ đạt được đích"

ANTĐ - Tạm gác lại những buồn phiền của SEA Games 28, những vui vẻ trong trận giao hữu với Man City, HLV người Nhật Toshitya Miura lúc này đang hướng tới hành trình mới cùng bóng đá Việt Nam ở vòng loại World Cup 2018 và cũng là vòng loại Asian Cup 2019.

"Chỉ cần tự tin, sẽ đạt được đích" ảnh 1HLV Miura có rất nhiều việc phải làm trong 2 tháng tới

World Cup từ lâu vẫn là một sân chơi xa tầm với của bóng đá Việt Nam. Nhưng không phải vì thế mà HLV Miura cũng như ĐT Việt Nam được phép buông xuôi khi tham dự vòng loại thứ hai. Dù thắng hay thua ở vòng loại World Cup, thì đây vẫn là những trải nghiệm quý báu góp phần tạo nên sự tôi luyện và nền tảng vững chắc, lâu dài cho ĐT Việt Nam. Nói cách khác, ĐT Việt Nam phải thể hiện hết mình ở những trận đấu tới tại vòng loại, bất chấp kết quả như thế nào. 

ĐT Việt Nam sẽ được tập trung trở lại vào đầu tháng 9 để chuẩn bị cho trận đấu với Đài Loan (Trung Quốc) vào ngày   8-9. Chính vì thế, HLV người Nhật còn khoảng 1 tháng nữa để căn chỉnh lại bộ khung của đội tuyển, đồng thời tìm những nhân tố mới, có phong độ cao. Ở trận giao hữu với Man City vừa qua, HLV Miura nói rằng ông chỉ gọi những cầu thủ có phong độ tốt nhất, nhưng cách mà ông điền tên họ thì lại không như vậy. Điển hình là Đình Tùng, người đang chơi rất hay trong màu áo Thanh Hóa không được gọi, trong khi Công Phượng vốn mờ nhạt cùng HAGL thì lại có tên, để rồi chỉ xuất hiện vỏn vẹn 5 phút trên sân. 

Ở bảng F của ĐT Việt Nam, Iraq là đội mạnh nhất, tiếp đó là Thái Lan. Đài Loan (Trung Quốc) có thể coi là đội yếu nhất, nên đây là cơ hội để ĐT Việt Nam giành trọn 3 điểm. Sau trận đấu này, thầy trò HLV Miura sẽ gặp Iraq và Thái Lan liên tiếp trên sân nhà Mỹ Đình (ngày 8 và 13-10). Đó sẽ là những trận đấu rất đáng chú ý nhằm kiểm nghiệm năng lực thật sự của ĐT Việt Nam. Về những trận đấu sắp tới, HLV Miura nói: “Mục tiêu của toàn đội là phấn đấu có vị trí tốt để đi tiếp. Vượt qua vòng loại World Cup 2018 cũng đồng nghĩa giành quyền thi đấu ở Asian Cup 2019. Đây là mục tiêu cao và xa, nên chắc chắn không dễ dàng. Nhưng dù sao, chúng ta không được phép buông xuôi”.

Được biết, tại vòng loại thứ hai của World Cup 2018, đội nhất bảng sẽ có mặt ở vòng 3, đồng thời giành vé vào vòng chung kết Asian Cup 2019. 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất cũng có được kết quả tương tự. Trong khi đó, 4 đội nhì bảng còn lại không tiếp tục vòng loại World Cup, nhưng sẽ có mặt ở vòng loại thứ ba Asian Cup 2019. Mục tiêu của ĐT Việt Nam, như ông Miura nói, chính là trở thành một trong 4 đội nhì bảng có thành tích tốt nhất, vì ngôi đầu bảng F gần như chắc chắn đã thuộc về Iraq. Và để làm được điều này, ĐT Việt Nam sẽ phải vượt qua Thái Lan.