Vòng 14 giải Ngoại hạng Anh:

Bị chia điểm, Chelsea tiếp tục ở nhóm cuối

ANTĐ - Tối chủ nhật 29-11, trận cầu tâm điểm “Super Sunday” giữa 2 đội bóng của  London là Tottenham và Chelsea đã diễn ra trên sân White Hart Lane. 
Bị chia điểm, Chelsea tiếp tục ở nhóm cuối ảnh 1

Sau quãng thời gian bết bát, đội quân của HLV Mourinho đang có dấu hiệu trở lại với 2 trận thắng (trước Norwich và Maccabi Tel-Aviv) nên nhà ĐKVĐ được kỳ vọng sẽ tiếp tục thăng hoa trong trận này. Họ càng tự tin hơn khi từ năm 1999 đến nay, The Blues đã thắng tới 9 và chỉ thua 4 trong 20 lần tới làm khách của Spurs. Tuy nhiên, đội chủ nhà không phải tay vừa khi khiến các cầu thủ khách bở hơi tai.

Trong 45 phút đầu tiên, cả 2 đội tạo ra được khá nhiều cơ hội nguy hiểm, đặc biệt là Tottenham, nhưng không có tỷ số nào được mở. Bước vào hiệp 2, Chelsea chơi thoáng hơn so với hiệp 1. Nhiều cơ hội được tạo ra, trong đó phải kể tới tình huống ở phút 67 khi Eden Hazard có pha dứt điểm bằng chân trái nối từ đường chuyền dài của Ivanovic. Tuy nhiên cú sút không đánh bại được thủ môn Lloris và đây cũng là tình huống đáng kể nhất của trận đấu này. Hòa 0-0, Chelsea tiếp tục giậm chân ở vị trí thứ 15 trên bảng xếp hạng với 15 điểm sau 14 vòng, còn Tottenham đã lỡ cơ hội lọt vào top 4.

Cũng ở vòng 14, diễn ra hôm thứ 7 (28-11), tiền đạo Jamie Vardy của Leicester City đã đi vào lịch sử khi ghi bàn trong trận hòa 1-1 trước M.U. Anh đã lập công trong 11 trận liên tiếp, phá kỷ lục của huyền thoại Nistelrooy (M.U) lập vào năm 2003, với 10 trận ghi bàn liên tiếp.