Quán quân "Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2015" Trọng Hiếu: Sẵn sàng đối diện với tin đồn

ANTĐ - Cuộc tìm kiếm “Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2015” đã khép lại đầy cảm xúc với chiến thắng thuộc về Trọng Hiếu - chàng Việt kiều 23 tuổi trở về từ nước Đức. 
Quán quân "Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2015" Trọng Hiếu: Sẵn sàng đối diện với tin đồn ảnh 1

“Hát hay thì có rất nhiều người yêu mến”

Trọng Hiếu là Quán quân đầu tiên từng suýt bị loại ngay từ vòng ngoài nhưng nhờ có tấm vé “vớt” của các vị giám khảo mới có thể ở lại và đi tiếp. Lý do anh suýt bị loại cũng chỉ vì tập trung vào nhảy nên hát thiếu cảm xúc và hát tiếng Việt chưa rõ lời. Song Trọng Hiếu đã có sự “lột xác” đầy ngoạn mục khiến cả giám khảo lẫn khán giả phát “cuồng” với việc biết cân bằng giữa giọng hát và vũ đạo. Cộng thêm phong cách biểu diễn tự tin như một ngôi sao thực thụ, Trọng Hiếu đã dần chinh phục trái tim người nghe.

Trong khi đối thủ của anh - Bích Ngọc được đánh giá có giọng hát chín muồi và tiềm năng trở thành “diva” tương lai, thì Trọng Hiếu lại có gu âm nhạc hiện đại và có đầy đủ tố chất để trở thành ngôi sao giải trí trong làng nhạc Việt. Và rốt cuộc, sự đa tài đã giúp anh chàng này chiến thắng đầy thuyết phục.  Quán quân Thần tượng Âm nhạc Việt Nam năm nay chia sẻ, anh biết hát hay thì có rất nhiều người yêu mến nên anh luôn muốn cố gắng có thể phô diễn mọi thứ từ giọng hát, vũ đạo cho đến vẻ bề ngoài cuốn hút. Hơn ai hết, Trọng Hiếu biết rất rõ mình nhảy có phần nhỉnh hơn hát nhưng  cả hai yếu tố này không “vênh” nhau. Đó là lý do anh có thể chinh phục ngôi vị Quán quân.

Có “hậu phương” vững chắc

Trong hầu hết các đoạn clip giới thiệu về mình, Trọng Hiếu luôn dành để nói về gia đình. Chàng trai sinh năm 1992 không ngại gửi tặng những cái ôm và nụ hôn rất tự nhiên dành cho bố mẹ và người thân. Anh cũng là thí sinh nhận được sự cổ vũ hùng hậu nhất khi phía trên khán đài luôn có cả đại gia đình, trong đó có người bà dù tuổi đã cao nhưng luôn sẵn sàng đứng lên nhún nhảy và hát theo. Trọng Hiếu thổ lộ chính nhờ có sự ủng hộ của cả gia đình nên anh mới có thể tự tin theo đuổi ước mơ nghệ thuật đến bây giờ. 

Trọng Hiếu được bố mẹ cho học nhạc, học vũ đạo từ năm 8 tuổi dù điều kiện cuộc sống gia đình không mấy dư dả. Trọng Hiếu từng chia sẻ ở nước Đức, nơi anh và gia đình sinh sống, việc theo đuổi ước mơ trở thành ca sĩ không hề dễ dàng bởi đa số các gia đình đều mong muốn con cái mình lập nghiệp bằng những nghề khác. Tuy vậy, anh may mắn nhận được sự đồng thuận từ bố mẹ. Trong suốt hơn 3 tháng trở lại quê nhà để tham gia “Thần tượng Âm nhạc Việt Nam 2015”, bố mẹ anh cũng bay từ Đức về Việt Nam nhiều lần để cổ vũ con trai. Trọng Hiếu nói vui, sau khi đăng quang và nhận được 600 triệu đồng tiền thưởng, ngoài việc làm từ thiện, anh muốn trả tiền vé máy bay cho bố mẹ vì đã tốn kém bay đi bay lại để cổ vũ cho mình. 

Gỡ hiểu lầm với cựu Quán quân

Ngay sau khi đăng quang ngôi vị Quán quân, Trọng  Hiếu đã phải đối diện với tin đồn mối quan hệ giữa anh và người tiền nhiệm - ca sĩ Nhật Thủy không mấy tốt đẹp. Lý do là bởi Nhật Thủy không có mặt trong đêm chung kết như thường lệ và cũng không gửi bất cứ lời chúc mừng hay động viên nào đến Trọng Hiếu, kể cả trên trang mạng xã hội cá nhân, sau khi anh giành chiến thắng. Tuy nhiên, Trọng Hiếu đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng đối diện với mọi tin đồn, thậm chí là “soi mói” về mình khi trở thành người nổi tiếng nên không bị dao động bởi điều này.

Ca sĩ Nhật Thủy cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn trên. Cựu Quán quân “Thần tượng Âm nhạc Việt Nam” chia sẻ do bận lịch diễn một chương trình quan trọng nên cô không thể đến cổ vũ Trọng Hiếu trong đêm chung kết. Nhật Thủy cũng khẳng định chiến thắng của Trọng Hiếu là hoàn toàn xứng đáng.

Ngay sau khi đăng quang, Trọng Hiếu cũng đã phải đối diện với tin đồn về giới tính, tuy nhiên tân Quán quân chia sẻ, anh chỉ dành sự quan tâm cho người khác giới và không bao giờ chấp nhận việc đánh đổi bất cứ điều gì để trở nên nổi tiếng. Trọng Hiếu cũng không ngần ngại thừa nhận anh từng có thời gian sống thử với bạn gái khi ngoài 20 tuổi, tuy nhiên hiện tại anh đang độc thân và sẽ trở lại Việt Nam định cư để thuận tiện cho việc theo đuổi ước mơ trở thành nghệ sĩ chuyên nghiệp trong làng nhạc Việt.