Hoa hậu Mai Phương Thúy: "Nghĩ đơn giản quá nên hay bị hiểu lầm"

ANTĐ - 9 năm sau khi đăng quang “Hoa hậu Việt Nam”, Mai Phương Thúy vẫn được nhiều người yêu mến với tính cách giản dị dễ gần. Người đẹp Hà thành đã có những chia sẻ thú vị cùng phóng viên Báo ANTĐ xung quanh công việc và cuộc sống. 
 

- PV: Bỗng dưng Mai Phương Thúy công bố chiều cao thực tế của mình trên trang mạng xã hội cá nhân, nhiều người tò mò không biết chị làm thế để làm gì?

- Hoa hậu Mai Phương Thúy: Trước đây có một người bạn từng công bố chiều cao của tôi đạt ngưỡng 1m83, tức là cao hơn hẳn hồi tôi đăng quang ngôi vị “Hoa hậu Việt Nam 2006” những 4cm. Rồi sau đó cũng có nhiều tranh cãi về chiều cao thật của tôi.

Thế nên trong lần gặp TS nhân trắc học Lê Diệp Linh, tôi có nhờ đo lại bằng thước đo nhân trắc học và biết chiều cao chính xác của mình là 179,8cm. Tôi chia sẻ thông tin này cũng là để đính chính rằng chiều cao của mình chỉ nhỉnh hơn hồi đăng quang Hoa hậu 0,3cm thôi chứ không cao vọt như nhiều người nghĩ.

- Một người đàn ông như thế nào thì lọt được vào “mắt xanh” của chị?

- Có người hỏi tôi có thích các anh chàng đẹp trai không, tôi trả lời là có nhưng là chỉ thích ngắm thôi. Việc ngắm nhìn và chuyện tiến tới một mối quan hệ tình cảm hoàn toàn khác nhau. Còn để hai người có thể gắn bó với nhau, tôi nghĩ cần nhất phải là chỗ dựa tinh thần của nhau.

Đàn ông cũng thế, họ cũng không phải là người dễ bộc lộ và chia sẻ cảm xúc nên cũng cần một người phụ nữ hiểu mình, đồng cảm và chia sẻ cuộc sống. Khi để mắt đến một người, tôi thích chàng trai đó không quá xuề xòa, không biết chăm sóc bản thân hoặc không tinh tế.

- Gần đây thấy chị đi lại liên tục, hết trong nước đến nước ngoài, có phải do bận rộn với công việc kinh doanh riêng?

Hoa hậu Mai Phương Thúy: "Nghĩ đơn giản quá nên hay bị hiểu lầm" ảnh 2

- Tôi vốn thích đi du lịch khắp đó đây để khám phá các nền văn hóa khác nhau, nhưng trong mỗi chuyến đi tôi đều kết hợp với công việc riêng. Tôi có may mắn là được đi nhiều và trải nghiệm nhiều. Hiện tại tôi vẫn duy trì công việc kinh doanh nhà hàng và đầu tư vào lĩnh vực tài chính. Đó cũng là niềm đam mê của tôi. Vì vậy tôi quyết định sẽ tập trung vào công việc này trong thời gian tới.

- Đến giờ sau 9 năm đăng quang, chị vẫn là một trong những Hoa hậu thường xuyên xuất hiện trong showbiz cũng như các hoạt động xã hội và được mọi người nhớ lâu nhất. Theo chị điều gì đã khiến cái tên Mai Phương Thúy được mọi người nhớ lâu đến thế?

- Đó thực sự là may mắn và cũng là điều hạnh phúc lớn nhất với tôi. Tôi luôn biết ơn tình cảm yêu mến mà mọi người dành cho mình. Không phải tôi chưa từng trải qua tai tiếng hay thị phi nhưng tôi không để nó ảnh hưởng nhiều đến mình. Đôi lúc có thể do tôi nghĩ mọi việc quá đơn giản nên hay bị hiểu lầm, song tôi chứng minh điều ngược lại bằng hành động.

Bản thân tôi cũng như nhiều bạn bè cùng trang lứa ngày xưa đi học rất “ngố”, gia đình tôi cũng nghiêm khắc trong việc nuôi dạy con cái nên tôi may mắn chưa từng bị cám dỗ bởi điều gì. Tôi luôn nghĩ nếu mình sống trong một môi trường nhiều “scandal” vây quanh thì bản thân mình phải tích cực để thay đổi nó. 

- Xin cảm ơn và chúc chị thành công!