"Gã nhà quê" Lê Minh Sơn đi mò "ngọc"

ANTĐ -Sau một thời gian dài im ắng, “gã nhà quê” Lê Minh Sơn đột nhiên khoe sẽ trở lại. Nhưng, lần trở lại này không phải vì anh sắp ra đĩa mới hay nổi hứng muốn lên sân khấu như mọi khi. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn sẽ xuất hiện với vai trò rất mới, đó là làm đạo diễn âm nhạc kiêm người dẫn chuyện…

"Gã nhà quê" Lê Minh Sơn đi mò "ngọc"  ảnh 1
Du ca mệt hơn đi hát

Lê Minh Sơn kể cách đây 2 năm, anh đã ấp ủ ý định muốn làm một chương trình truyền hình thuần Việt về âm nhạc. Đại loại giống như, một cuộc hành trình đi qua mùa đông, mùa hè và cả những mùa mưa nặng hạt để tìm kiếm những giọng hát hiếm, những khát vọng ẩn sau cuộc đời bình dị và cả những số phận đặc biệt…

Dĩ nhiên điểm chung xuyên suốt cuộc hành trình ấy chính là âm nhạc. Và điều đặc biệt là, đi đến bất cứ nơi nào, cũng đều có thể tìm thấy những tiếng hát chỉ cần cất lên đã thấy văn hóa đặc trưng của vùng miền đó. Thế rồi, anh cũng gặp được những người bạn cùng chí hướng và ủng hộ ý tưởng trên. Kết quả là, chương trình truyền hình thực tế “Du ca Việt” ra đời. 

Thường ngày, Lê Minh Sơn vốn kiệm lời và cũng rất khái tính nên không ít người tò mò muốn xem nhạc sĩ này làm người dẫn chuyện thì thế nào. Thế rồi nhìn anh kể về “Du ca Việt” trong ngày ra mắt chương trình này vào hôm qua 14-7, không ít người phải ngỡ ngàng. Càng nể Lê Minh Sơn hơn khi biết “gã nhà quê” tới giờ đã âm thầm rong ruổi cùng hành trình “du ca” trên một chiếc xe đến 10 tỉnh, thành trong cả nước và tìm ra  nhiều “viên ngọc” âm nhạc sáng giá.

Nhưng đó chỉ là đoạn đầu của cuộc hành trình này, bởi vị nhạc sĩ tài hoa quả quyết anh định sẽ đi hết 63 tỉnh, thành trong cả nước, mà mỗi tỉnh thành phải đi ít nhất 3 lần để khảo sát, chuẩn bị, rồi mới trở lại ghi hình. Thế nên tính ra, Lê Minh Sơn bảo anh sẽ có khoảng 180 chuyến đi. Nghe đã thấy mệt, hỏi Lê Minh Sơn, anh cũng thừa nhận “mệt hơn viết nhạc” nhưng vì được làm việc mình thích, lại như là một sứ mệnh thuộc về anh, nên mọi mệt mỏi đều tan biến. 

Mang đến vẻ đẹp tình người và nghị lực

Trong buổi ra mắt chương trình “Du ca Việt”, có một người phụ nữ đồng hành cùng Lê Minh Sơn trên sân khấu. Không phải người đẹp hay “chân dài”, mà là một phụ nữ trung tuổi khiếm thị có giọng hát ngọt ngào - chị Đinh Thị Bông, người xã Văn Minh – huyện Na Rì, Bắc Kạn. Đây cũng là nhân vật mà “Du ca Việt” muốn giới thiệu với mọi người trong lần phát sóng đầu tiên ra mắt chương trình.

Giọng hát ngọt ngào của Đinh Thị Bông từng giúp chị tìm được người bạn đời cùng cảnh ngộ với mình, được thỏa ước mơ hát cùng thần tượng – ca sĩ Việt Hoàn và trở thành một phần trong cuộc hành trình du ca. “Viên ngọc” đầu tiên của chương trình “Du ca Việt” tâm sự, ngày còn nhỏ mỗi lần đi chăn trâu chị đều mang theo chiếc radio nhỏ để nghe các chương trình phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam, chị thần tượng ca sĩ Việt Hoàn từ đó.

Để rồi người phụ nữ khiếm thị này đã làm nhiều người rơi nước mắt khi chị cất tiếng hát song ca với ca sĩ Việt Hoàn trong tiếng đàn guitar của nhạc sĩ Lê Minh Sơn. Nhạc sĩ Lê Minh Sơn bảo, sau khi đi và làm được gần chục số “Du ca Việt”, anh nhận ra rằng văn hóa dân gian nếu được đưa vào đúng thời điểm, đúng tâm thế thì mới thấy những giá trị văn hóa mà thế hệ cha ông để lại quả thật quá vĩ đại. Và các nhân vật của “Du ca Việt” sẽ giúp anh và êkip chương trình chuyển tải điều vô giá ấy đến với khán giả.  

Song bản thân nhạc sĩ Lê Minh Sơn cũng ý thức rất rõ rằng những câu chuyện ấy, những con người ấy nhất thiết phải được giới thiệu một cách nhân văn và trên một nền tảng văn hóa nhất định. Bởi quan trọng hơn cả, anh và êkip “Du ca Việt” không muốn mượn những nhân vật ấy để làm bất cứ điều gì mang tính thương mại. 

Điều đặc biệt là “Du ca Việt” không chỉ là những người có hoàn cảnh đặc biệt như chị Đinh Thị Bông, mà còn cả những người bình thường luôn mang khát vọng lớn lao. Đó còn là cuộc hành trình qua các miền văn hóa, ghi nhận những tư liệu thực tế về con người và đất nước Việt Nam. Như lời chia sẻ của Lê Minh Sơn thì “Du ca Việt” không định lấy nước mắt của khán giả, mà là mang đến vẻ đẹp của tình người, của nghị lực Việt trên khắp nẻo đường Tổ quốc.

Bắt đầu từ ngày 25-7, “Du ca Việt” sẽ lên sóng vào 10h30 sáng thứ Bảy (2 tuần/số) trên sóng VTV1 và phát lại trên VTV4. Mỗi số có thời lượng 20 phút và hàng Quý sẽ có đêm Gala 90 phút truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Đồng hành cùng chương trình là các nghệ sĩ tài  năng: Tùng Dương, Ngọc Khuê, Hoàng Quyên, Trịnh Minh Hiền…