Diễn viên Lan Phương: Nguội lạnh với "tình yêu đầu đời"

ANTĐ - Thời gian gần đây, khán giả TP.HCM ít thấy sự xuất hiện của diễn viên Lan Phương trên sân khấu mà thấy chị gắn bó với phim trường nhiều hơn. Liệu tình yêu với sân khấu trong chị đã nguội lạnh hay có lĩnh vực nào đã “hớp hồn” cô gái có tài năng diễn xuất này?  
Diễn viên Lan Phương: Nguội lạnh với "tình yêu đầu đời" ảnh 1

Lan Phương trong bộ phim “Bay cao ước mơ”, hướng đến hình ảnh trẻ trung và lãng mạn hơn 

Bị hấp dẫn bởi điện ảnh nhiều hơn

- PV: Gần đây, Lan Phương được giao vai chính là nhân vật Mịch trong vở “Đàn bà dễ có mấy tay” (tác phẩm chuyển thể từ tiểu thuyết “Giông tố” của nhà văn Vũ Trọng Phụng, sân khấu kịch Hồng Vân dàn dựng), nhưng thật bất ngờ chị lại bỏ cuộc giữa chừng…

- Diễn viên Lan Phương: Tôi bận đi đóng phim nên không thu xếp được thời gian tập vở. Dù tôi được đạo diễn giao vai chính nhưng trong thời gian này, tôi thấy mình bị hấp dẫn bởi điện ảnh nhiều hơn. 

- Trước đây, Lan Phương khá cân bằng giữa 2 bộ môn nghệ thuật, nhưng sao chị lại nghiêng hẳn về điện ảnh như vậy?

- Người diễn viên phải biết cách làm mới vai diễn của mình để tránh sự nhàm chán. Đất diễn của Lan Phương trên sân khấu khá rộng rãi nhưng điều khiến tôi nguội lạnh với “tình yêu đầu đời” là do đội ngũ tác giả viết cho lĩnh vực này hiện đang rơi vào cơn khủng hoảng. Tôi không tìm thấy những trải nghiệm mới, những điều thú vị và nhiều kịch bản hay khi đến với sân khấu.

Công đoạn tập luyện, tôi cảm thấy không thoải mái nhất. Cả diễn viên và ê kíp dựng vở mất rất nhiều thời gian cho việc làm lại kịch bản. Một diễn viên chuyên nghiệp cần đội ngũ tác giả chuyên nghiệp. Kịch bản phải là một tác phẩm thực sự, chứ không phải là một tác phẩm gợi ra rồi đạo diễn, diễn viên bắt đầu làm tác phẩm từ đầu. 

- Nói như chị thì hiện nay sân khấu không còn sức hấp dẫn đối với các diễn viên trẻ nữa?

- Cái đó thì tùy vào quan điểm mỗi người nhưng bản thân tôi thì thấy như vậy. 

- Theo Lan Phương, ý tưởng nào để sân khấu trở lại đúng vị trí của nó trong đời sống văn hóa của người dân và tạo hứng thú cho các diễn viên?

- Tôi nghĩ, sân khấu nên thay đổi bắt đầu từ kịch bản. Có quá ít kịch bản hay để diễn viên cảm thấy hào hứng trên sân khấu, rồi sau đó mới đến các yếu tố khác như thu nhập, độ lăng xê tên tuổi và hình ảnh của diễn viên… Nói thật, thù lao diễn viên sân khấu chỉ đủ tiền uống nước và xăng xe đi lại nên đời sống khá khó khăn. Trong khi đó, bạn thử nghĩ xem, cùng tài năng như vậy nhưng nếu họ chịu khó đến với phim trường, thu nhập vừa ổn hơn, lại vừa được khán giả biết đến nhiều hơn.

 

Hướng đến hình ảnh trẻ trung và lãng mạn

- Diễn viên luôn muốn xây dựng được một hình mẫu riêng trong lòng công chúng. Chị có vất vả khi làm điều này?

- So với thời gian trước, tôi đang hướng đến hình ảnh nữ tính, trẻ trung, lãng mạn, thông minh và diễn xuất đa dạng. Nhiều bộ phim được ra mắt trong thời gian tới sẽ chứng minh cho điều tôi nói. Chỉ tiếc là, một tai nạn nhỏ thời gian vừa qua, khi tôi bị cướp giật, vẻ ngoài của tôi đã xấu đi đôi chút. Chân tay bị trầy xước, bầm tím nhưng tôi tin, sẽ chẳng ai chê Lan Phương xấu xí trong trường hợp này (cười). 

- Lăn lộn với sân khấu ngần ấy năm rồi đột nhiên nguội lạnh, chị nghĩ mình được hay mất khi theo đuổi con đường này? 

- Cái được thì nhìn thấy rất rõ, tôi được theo đuổi niềm đam mê diễn xuất, được hóa thân thành nhiều nhân vật, được sống nhiều cuộc đời và được tiếp cận gần gũi nhất với khán giả. Cái mất thì có lẽ là thời gian dành cho những người yêu thương của mình. 

- Chị có hiểu được rõ ưu nhược điểm của mình khi đứng trên sàn diễn?

- Ưu điểm của Lan Phương là thuộc loại sáng sân khấu, tự tin, ứng biến nhanh và không dễ bị lúng túng trước những thay đổi hay trục trặc trên sân khấu. Nhược điểm của Lan Phương là giọng nói không mạnh như các bạn diễn khác nên phải chú ý để nói to, khỏe hơn và dễ nghe hơn với khán giả. Để phát huy ưu điểm, hạn chế nhược điểm, theo tôi, điều quan trọng là hiểu mình đang làm gì, nhân vật của mình là ai, như thế nào thì không có vấn đề gì khó khăn.

- Với từng ấy năm diễn trên sân khấu, chị có tiếc khi đang dần dần từ bỏ lĩnh vực nghệ thuật này?

- Tôi luôn mong muốn những điều thú vị và mới mẻ. Cả sân khấu và điện ảnh trước đây đều là những mảnh đất đã vun trồng cho tài năng của Lan Phương được tỏa sáng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, lĩnh vực nào hấp dẫn hơn, thu hút hơn, tôi sẽ buộc phải lựa chọn.

 

- Nên hình dung thế nào về diễn viên Lan Phương trong tương lai?

- Sẽ năng động hơn, làm được nhiều điều tốt hơn.

- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện!