Tướng quân đội Iran: Dù Mỹ khát khao hạ bệ, tổng thống Syria Bashar al-Assad vẫn tại vị

ANTĐ -Trong khi phương Tây mà cụ thể là Mỹ muốn hạ bệ Tổng thống Syria Bashar al-Assad, một quan chức quân sự hàng đầu của Iran khẳng định rằng, Mỹ và các đồng minh sẽ không thể đạt được mong muốn đó.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad vẫn tại vị, cho dù Mỹ không muốn

Ngày 12-5, Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Iran Hassan Firouzabadi nói rằng, mặc dù nỗ lực của Hoa Kỳ sử dụng cuộc nội chiến Syria để theo đuổi chương trình nghị sự của riêng mình là loại bỏ quyền lực hợp pháp của tổng thống Syria, song những cố gắng, mong muốn đó sẽ thất bại.

"Cho dù Mỹ mơ ước, mong muốn và khát khao hạ bệ ông Assad, thì vị tổng thống Syria sẽ vẫn nắm quyền, và những kẻ gây chiến sẽ phải hổ thẹn trước chiến thắng của dân tộc Syria. Đất nước này sẽ giành được thắng lợi từ cuộc khủng hoảng", ông Hassan khẳng định.

Theo đặc phái viên Liên Hợp Quốc Staffan de Mistura, cuộc nội chiến ở Syria đã xảy ra gần 5 năm, giết chết hơn 400.000 người, hơn 12 triệu người đã bị mất nhà cửa trong cuộc khủng hoảng nhân đạo đang diễn ra lớn nhất thế giới.

Trong khi chính phủ Mỹ và Nga đã cùng nhau bàn bạc đưa ra những nỗ lực chung nhằm chấm dứt xung đột, Washington lại nhiều lần làm suy yếu những nỗ lực đó bằng cách tài trợ các nhóm đối lập như là một phần của nỗ lực ngầm mong muốn lật đổ ông Assad.

Gửi viện trợ quân sự cho quân đội Syria tự do (FSA) và các nhóm đối lập “ôn hòa” khác, chính phủ Mỹ cũng đã vô tình trang bị vũ khí cho các tổ chức cực đoan. Hàng viện trợ thường xuyên rơi vào tay của nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), và al-Nusra Front, một nhánh của mạng lưới al-Qaeda ở Syria.

Moscow, mặt khác, đã làm việc theo yêu cầu của chính phủ Syria hợp pháp, phát động các cuộc không kích chống lại các nhóm cực đoan bạo lực.

Tương lai của đất nước Trung Đông này sẽ phụ thuộc vào lệnh ngừng bắn phù hợp ở thành phố Aleppo.

Trong một cuộc phỏng vấn với Vzglyad, nhà phân tích chính trị Nga Azhdar Kurtov nói: "Nhóm Hồi giáo cực đoan có những vị trí mạnh gần Aleppo. Họ không sẵn sàng cho một sự thỏa hiệp với ông Assad. Nhiều nhóm trong số đó cũng có nhà tài trợ nước ngoài như Thổ Nhĩ Kỳ và Ả Rập Saudi. Ngay cả khi Moscow và Washington có cùng quan điểm thì Ankara và Riyadh vẫn sẽ tiếp tục hỗ trợ, chống lưng cho bọn khủng bố. Cuộc chiến ở Syria sẽ kết thúc chỉ sau khi các bên tham chiến bị đánh bại, còn nếu không xung đột vẫn sẽ tiếp tục xảy ra”.