Từ Assad là kẻ thù chuyển thành anh em: Ankara chuẩn bị thay đổi chiến lược?

ANTĐ -Tuần trước, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã có những bước tiến trong việc hàn gắn quan hệ với cả Israel và Nga. Giờ đây, lãnh đạo nhóm quốc hội Đảng Dân chủ Nhân dân (HDP) Thổ Nhĩ kỳ Idris Baluken cho rằng, Ankara có thể đang thực hiện các cuộc đàm phán bí mật nhằm hàn gắn quan hệ với Syria.

Từ Assad là kẻ thù chuyển thành anh em: Ankara chuẩn bị thay đổi chiến lược? ảnh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan (trái) và người đồng cấp Syria Bashar al-Assad

Vào ngày 27-6 vừa qua, Tổng thống Thổ Nhĩ KỳTayyip Erdogan đã gửi thông điệp xin lỗi tới người đồng cấp Nga Vladimir Putin về vụ bắn rơi Su-24 trên bầu trời Syria hồi tháng 11 năm ngoái.

Cùng ngày, Ankara và Tel Aviv đã nhất trí hàn gắn quan hệ, mà đã bị hủy hoại vào năm 2010, sau sự kiện quân đội Israel tấn công một đoàn tàu của các nhà hoạt động hòa bình quốc tế, tìm cách phá vỡ vòng phong tỏa mà Israel áp đặt chống dải Gaza hồi tháng 5-2010. Vụ tấn công khiến 10 nhà hoạt động người Thổ Nhĩ Kỳ thiệt mạng.

Bây giờ, theo nhà lãnh đạo nhóm quốc hội HDP Idris Baluken, Ankara có thể đang cố gắng hàn gắn quan hệ với Damascus.

Cuối tháng trước, nhà lập pháp này đã đưa ra một câu hỏi trước quốc hội về các cuộc đàm phán bí mật bị cáo buộc đang được tổ chức giữa các quan chức Syria và Thổ Nhĩ Kỳ ở các nước thứ ba.

Trong một buổi nói chuyện với Sputnik, Baluken giải thích: "Theo những thông tin có được, các cuộc đàm phán bí mật đang được tiến hành giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ ở Algeria và một số nước khác. Nhiều người cho rằng, lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ đang chuẩn bị nền tảng cho một sự chuyển tiếp từ ‘Assad là kẻ thù đến Assad là anh em’. Dường như hoàn toàn Damascus có thể đã nhận được một lá thư xin lỗi".

"Tại phiên họp toàn thể Quốc hội, tôi kêu gọi chính phủ làm rõ vấn đề liên quan đến thông tin của các cuộc đàm phán bí mật giữa Syria và Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, chúng tôi chưa nhận được một câu trả lời chính thức bác bỏ thông tin này, cũng như lời giải thích chi tiết về các cuộc đàm phán", ông Baluken cho biết thêm.

Nghị sĩ nhấn mạnh rằng, các nhà lập pháp Thổ Nhĩ Kỳ, trong đó có các thành viên của đảng HDP, có đầy đủ quyền để biết được thông tin chi tiết về những thay đổi trong chiến lược của chính phủ về Syria,.

Bình luận về chính sách đối ngoại chung của Ankara, Baluken nói: "Dựa trên những ví dụ về các mối quan hệ với Israel, Nga và Ai Cập, chúng tôi đã nhìn thấy những kiểu thay đổi đang diễn ra trong chiến lược chính sách đối ngoại của chính phủ. Họ nhận thức về sự cần thiết phải thay đổi chiến thuật để không bị mất quyền lực. Và cuối cùng, đảng cầm quyền sẵn sàng làm bất cứ điều gì, vì vậy chúng tôi cho rằng, thông tin về các cuộc đàm phán với Syria là đúng. Nếu chính phủ khẳng định thông tin này là sai, họ phải đưa ra một tuyên bố chính thức chứng minh không có các cuộc đàm phán như vậy".

Cuối cùng, Baluken nhận định: "Rất có thể Damascus đã bí mật nhận được một lá thư xin lỗi từ nhà cầm quyền Ankara. Ngay cả lá thư ông Erdogan gửi đến Moscow chúng tôi cũng không hề biết gì.Vì vậy, bây giờ sẽ không có gì ngạc nhiên nếu một bức thư tương tự đã được gửi đến các lãnh đạo Syria. Nếu đúng như vậy, ông Erdogan phải nói một cách công khai".

"Cho dù nếu đúng các cuộc đàm phán bí mật giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Syria đang được tiến hành, vẫn chưa rõ liệu chính phủ Syria và người dân nước này có chấp nhận  xích lại gần với Ankara hay không, vì sự ủng hộ trắng trợn của Ankara cho các nhóm phần tử cực đoan đã khủng bố đất nước Syria trong hơn 5 năm qua", ông Baluken kết luận.