Khẩu chiến Moscow-Washington sau vụ Su-24 Nga "trêu ngươi" tàu chiến Mỹ

ANTĐ -Vụ việc máy bay Su-24 của Nga “vờn” sát tàu khu trục USS Donald Cook của Mỹ trên vùng biển Baltic khiến hai nước này đã có những lời qua tiếng lại, cáo buộc nhau, gây sự chú ý của dư luận quốc tế.

Báo chí Nga hôm 15-4 đồng loạt đăng tải tuyên bố của Ngoại trưởng Mỹ John Kerry rằng tàu khu trục Mỹ USS Donald Cook có quyền bắn hạ chiến đấu cơ Su-24 của Nga khi đang tiến đến gần tàu này.

Khẩu chiến Moscow-Washington sau vụ Su-24 Nga "trêu ngươi" tàu chiến Mỹ ảnh 1Chiến đấu cơ Su-24 của Nga bay gần tàu chiến Donald Cook của Mỹ

Theo ông Kerry, chỉ huy tàu chiến này có thể xem “hành vi nguy hiểm” của các phi công Nga là sự chuẩn bị tấn công. Ông Kerry đã lên án một cuộc đối đầu quân sự nguy hiểm và khiêu khích tại biển Baltic mà Washington miêu tả là một cuộc tấn công mô phỏng của 2 hai máy bay chiến đấu Nga nhằm vào một tàu khu trục Mỹ. “Theo các quy tắc giao chiến, máy bay Nga lẽ ra đã có thể bị bắn hạ”, ông Kerry tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông hôm 14-4.

Trên website AIF (Nga) đã bình luận lời phát biểu của ông Kerry hoàn toàn có thể bị xem là lời đe dọa, mà nếu diễn ra có nguy cơ khởi đầu thế chiến thứ ba.

Nhà phân tích quân sự, Đại tá về hưu Viktor Litovkin khẳng định, tàu khu trục Mỹ không có quyền bắn Su-24 vì máy bay Nga không vi phạm các thỏa ước quốc tế cũng như không tấn công. “Tôi cho rằng lời đe dọa đó chỉ là nỗ lực bào chữa của ngoại trưởng Mỹ cho hành động gây hấn của các thủy thủ nước này - họ đã khiêu khích binh sĩ chúng ta khi tiến rất gần biên giới Nga, chỉ cách căn cứ hải quân Nga ở Baltic chỉ 70 km”, ông Viktor nói.

Một quan chức Mỹ đã gọi vụ trên là “một trong những hành động khiêu khích nhất trong lịch sử gần đây”, mặc dù các máy bay Nga được nhìn thấy không mang vũ khí.

Còn Thư ký báo chí Nhà Trắng Josh Earnest nói rằng, vụ việc “làm gia tăng lo ngại nghiêm trọng về vấn đề an toàn”, và Mỹ “quan ngại về cách hành xử này của Nga”.

Phản bác lại các cáo buộc trên từ phía Mỹ, phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, tướng Igor Konashenkov cho biết, các phi công Su-24 của Nga đã nhìn thấy tàu USS Donald Cook và đã quay lại, đồng thời có sử dụng mọi biện pháp phòng ngừa. Tàu Donald Cook đã vô tình ở trong khu vực cách 70km từ một căn cứ hải quân Nga khi các máy bay Su-24 bay ngang qua.

Tướng Konashenkov sau đó đã đặt ra câu hỏi tại sao người Mỹ lại phải làm to chuyện lên như vậy.

Trong khi đó, hãng tin RIA Novosti dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Ba Lan cho biết, Mỹ và Ba Lan dự định sẽ có cách thức đáp trả chung nếu tái diễn vụ việc tương tự trên biển Baltic.

“Hành vi đó chủ yếu là để chống lại chúng tôi. Chúng tôi sẽ bàn bạc cách đáp trả thống nhất”, Ngoại trưởng Ba Lan Witold Jan Waszczykowski tuyên bố, đồng thời nhấn mạnh rằng, phía Nga từng có hành vi khiêu khích như vậy trước đó.

Tranh cãi nổ ra sau khi Bộ Tư lệnh các lực lượng vũ trang Mỹ ở châu Âu thông báo 2 máy bay Nga bay sát tàu USS Donald Cook trong ngày 11 và 12-4, khi tàu khu trục này đang tập trận với quân đội Ba Lan trong vùng biển quốc tế ở biển Baltic. Phía Mỹ nhận định phi công Nga hành xử “không chuyên nghiệp” và “thiếu an toàn”.

Đại diện quân đội Nga khẳng định 2 máy bay trên đang diễn tập theo kế hoạch, phù hợp các nguyên tắc sử dụng không phận quốc tế trên vùng biển trung lập và không hề gây ra mối đe dọa nào.