Có hay không có căn cứ Incirlik, Ankara và Moscow vẫn có triển vọng hợp tác

ANTĐ -Vào ngày 4-7, phương tiện truyền thông Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, Ankara có thể cho phép Nga sử dụng căn cứ không quân Incirlik cho cuộc chiến đấu chung chống bọn khủng bố thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng. Bộ Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ nhanh chóng phủ nhận, nói rằng không có đề nghị nào như vậy. Tuy nhiên, theo tướng về hưu thuộc Không quân Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan Karakus, Moscow và Ankara vẫn có thể tìm thấy những điểm chung cho sự hợp tác, cho dù có hay không có căn cứ Incirlik.

Có hay không có căn cứ Incirlik, Ankara và Moscow vẫn có triển vọng hợp tác ảnh 1

Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Thông tin Nga có thể được phép sử dụng căn cứ không quân Incirlik cho các hoạt động chống khủng bố ở Syria là dựa vào một cuộc phỏng vấn truyền hình với Bộ trưởng Ngoại giao Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu, người dường như đã chỉ ra rằng, Ankara đã sẵn sàng hợp tác với tất cả các nước chiến đấu diệt IS, trong đó có Nga, và sẽ sẵn sàng cho Moscow sử dụng căn cứ Incirlik cho mục đích này.

Ngay sau đó, tin tức loan đi rất nhanh, nhưng Cavusoglu phủ nhận, và cho rằng ông đã bị hiểu lầm và bị dịch sai. Kể từ đó, một cuộc tranh luận đã bắt đầu giữa các chuyên gia quân sự và địa chính trị Thổ Nhĩ Kỳ là liệu sự hợp tác Nga-Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực quân sự có thực sự tốt hay không.

Phát biểu với Sputnik, tướng nghỉ hưu Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan Karakus cho rằng, hợp tác là chắc chắn có thể, thậm chí là cần thiết, và không chỉ trong cuộc chiến chống IS.

"Không nghi ngờ gì, hợp tác song phương trong cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố là rất quan trọng đối với cả Ankara và Moscow. Đối với Thổ Nhĩ Kỳ, Nga giữ vai trò hết sức quan trọng. Chúng tôi là những người hàng xóm lâu năm, và do đó mối quan hệ của chúng tôi phải rất tốt. Tình hình trong khu vực phụ thuộc vào sự hợp tác của chúng tôi. Theo quan điểm của tôi, việc tăng cường sự hiện diện của quân đội Nga tại Trung Đông sẽ là một đóng góp to lớn vào việc duy trì sự ổn định trong khu vực”, ông Karakus phân tích.

Theo sĩ quan nghỉ hưu, hợp tác Nga-Thổ Nhĩ Kỳ có thể được nâng cao ở mọi khía cạnh.

"Nếu điều này xảy ra, tôi tin chúng ta sẽ có thể giải quyết một số vấn đề ở châu Âu. Nói cách khác, sự hợp tác giữa hai nước Nga-Thổ có thể sẽ có những đóng góp to lớn cho hòa bình, không chỉ trong khu vực mà trên toàn thế giới", vị tướng nghỉ hưu nhận định.

Đối với các triển vọng hợp tác tại căn cứ không quân Incirlik, ông Karakus, từng là chỉ huy của một căn cứ không quân, cho rằng việc có hay không có căn cứ này cũng không ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa hai nước.

Cuối cùng, vị tướng này nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ “hoàn toàn sẵn sàng” cho hợp tác quân sự mở rộng với Nga. Tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực này đã được coi là sớm hơn.

Bên cạnh đó, ông Karakus khẳng định: "Trong tương lai, vấn đề này sẽ được nhắc đến trong chương trình nghị sự của cuộc đối thoại phát triển Nga-Thổ Nhĩ Kỳ. Nó sẽ góp phần cải thiện và tăng cường các mối quan hệ của chúng tôi".

Cuối tháng trước, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến nhiều nhà quan sát chính trị quốc tế ngạc nhiên bởi cách thực hiện các bước để cố gắng hàn gắn quan hệ với Israel, Nga, và thậm chí có thể là Syria, sau khi chính sách trước đó của chính phủ Ankara đã gây ra sự thù địch từ nước láng giềng, và khiến đất nước này bị quốc tế cô lập.

Tuy nhiên, các nhà phân tích đã suy đoán về sự chân thành trong lời xin lỗi của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan gửi tới ông Putin về vụ Su-24 Nga bị bắn rơi trên bầu trời Syria hồi tháng 11 năm ngoái, và về triển vọng thực tế hợp tác chống khủng bố.