Báo Nga: Ukraine "dâng" cảng biển cho Mỹ, "bán" trạm hải quan cho Anh

ANTĐ - Sau khi tư nhân hóa các hải cảng của mình, mà chủ yếu cho các công ty Mỹ, Ukraine tiếp tục chuyển quyền kiểm soát các trạm hải quan cho những công ty của Anh.

Ukraine giao trạm hải quan cho Anh, cảng biển cho Mỹ

Truyền thông Nga ngày 18-7 trích dẫn tuyên bố của Thủ tướng Ukraina Arseniy Yatsenyuk cho biết, chính phủ nước này sắp hoàn tất quá trình thương lượng về việc chuyển giao các trạm hải quan riêng biệt sang quyền quản lý của công ty Anh.

Trang web của Chính phủ Ukraina dẫn lời Thủ tướng Arseniy Yatsenyuk nói về vấn đề này: "Chúng tôi đang trông đợi hoàn thành các đàm phán để chuyển giao một số trạm hải quan sang quyền quản lý của công ty Anh”, nhằm thay đổi cung cách quản lý, nâng cao thu nhập.

Chính phủ Ukraine cho rằng, điều này sẽ giúp xây dựng “nếp văn hóa giao lưu hải quan mới mẻ”, đồng thời còn chứng tỏ, khoản thu nhập từ những trạm hải quan do các quan chức Ukraina tham nhũng quản lý theo lối cũ và thu nhập từ những trạm do công ty Anh quản lý là có sự khác biệt rõ rệt.

Ngoài ra, cũng theo lời Thủ tướng Ukraine, song song với lĩnh vực hải quan, xuất nhập cảnh, các chuyên gia kinh tế-tài chính của Anh đã đến Ukraina để giúp đỡ nước này tiến hành “cuộc cải cách đầy đủ và toàn diện về quản lý thuế".

Được biết, việc chuyển giao quyền quản lý các trạm hải quan và xây dựng các cơ cấu quản lý kinh tế mới theo chuẩn phương Tây là một phần trong chính sách cải cách kinh tế của chính quyền Kiev, mà trọng tâm của nó là tư nhân hóa các ngành kinh tế và cơ sở trọng điểm, tập trung vào tay tư bản nước ngoài.

Báo Nga bình luận, Ukraine đang “dâng” cảng biển cho hải quân Mỹ

Cũng trong khuôn khổ kế hoạch này, hồi đầu tháng 7, nước này cũng đã đẩy mạnh công cuộc tư nhân hóa các hải cảng quan trọng của đất nước, tập trung thí điểm ở khu vực Odessa - khu vực vừa bổ nhiệm tân thống đốc người nước ngoài đầu tiên là ông Mikhail Saakashvili - cựu Tổng thống Gruzia.

Ngày 13-7 vừa qua, truyền thông Nga ồ ạt đưa tin về vấn đề này. Ví dụ như bài viết trên trang web của Sputniknews ngày 13-7 với tiêu đề: “Các hải cảng Ukraine: Ngã giá và cắm quân kỳ nước ngoài”, bình luận rằng, Kiev đang chuẩn bị “bán” các hải cảng của mình cho hải quân Mỹ.

Bài viết dẫn tuyên bố của cựu Tổng thống Gruzia Mikhail Saakashvili - người đang bị Gruzia đòi dẫn độ về nước xét xử nhưng mới được chính quyền Ukraine bổ nhiệm làm Thống đốc Odessa, cho biết là nước này đã sẵn sàng bán các cảng biển ở thành phố này cho các nhà đầu tư nước ngoài.

Ở Ukraine hiện có 13 cảng biển đang hoạt động. Tất cả đều có tầm quan trọng chiến lược. Bởi hải cảng là ô cửa mở ra thế giới, là điểm xúc tiến vận tải và xuất khẩu hàng hóa. Ngoài ra, nhiều cảng lớn là những chủ thể quân sự chiến lược, nơi bố trí lực lượng hải quân quốc gia.

Cấm cửa Nga, mở cửa cho phương Tây

Sputniknews bình luận rằng, trước sau gì Kiev cũng sẽ dâng các hải cảng của nước này cho các chiến hạm Mỹ, không ngoài mục đích chống Nga, bởi việc tư nhân hóa hoàn toàn các hải cảng không phải là điều mà các quốc gia trên thế giới thường làm.

Báo Nga bình luận, cựu Tổng thống Gruzia đến Ukraine từ nước Mỹ và có lẽ ông ta đã mang theo bản kế hoạch tư nhân hóa đã được Washington vạch sẵn. Dường như ông này đến mảnh đất này chỉ với nhiệm vụ đẩy nhanh việc bán các tài sản của đất nước Ukraine cho Mỹ.

Sau cảng biển, Ukraine tiếp tục giao các trạm hải quan cho Anh

Thủ tướng đương nhiệm của Ukraine Arseniy Yatsenyuk cũng nhiều lần tuyên bố rằng, chính phủ nước này sẽ làm tất cả để các nhà đầu tư tư nhân từ Nga không thể tham dự vào quá trình tư nhân hóa các chủ thể chiến lược như các hải cảng, trạm hải quan, ngành năng lượng…, của nước này.

Và quyết định bắt đầu không phải với những đối tượng đang thực sự cần được đầu tư, mà là với các chủ thể chiến lược như hải cảng. Ngay từ đầu năm nay, 50% cổ phần của Ilichevsk - một trong các cảng khu vực Odessa - đã thuộc về công ty đầu tư của Mỹ là Siguler Guff & Company.

Tổng giám đốc Trung tâm Thông tin chính trị Nga Aleksei Mukhin nhận xét, việc để cho các công ty tư nhân của nước ngoài thiết lập sự kiểm soát các cảng biển của Ukraine có thể đặt toàn bộ một mảng quan trọng của nền kinh tế nước này lệ thuộc vào ý muốn của quốc gia nước ngoài.

Báo Nga đặt câu hỏi: “Vì sao chính quyền Ukraine vội vã tư nhân hóa và chia tay không luyến tiếc với những chủ thể chiến lược của quốc gia như hải cảng”? - Điều này không lạ khi trong thời gian gần đây, trong các cảng Odessa thường xuyên ghi nhận sự xuất hiện các tàu chiến của hải quân Mỹ.

Vào dịp kỷ niệm giải phóng Odessa khỏi ách phát-xit xâm lược, ngày 10 tháng 4 năm nay, trong cảng neo đậu khu trục hạm Aegis của Mỹ DDG-109 USS "Jason Dunham". Sang ngày hôm sau ở đó còn có cả tàu khu trục cùng lớp Arleigh Burke là DDG-75 USS "Donald Cook".

Tuyên bố mới đây của ông Saakashvili về sự cần thiết phải di chuyển trụ sở Bộ tham mưu Hải quân Ukraine đến Odessa càng làm lộ rõ bản chất kế hoạch của chính quyền Kiev là kết hợp việc bán các tài sản chiến lược của đất nước, đồng thời với quân sự hóa địa bàn này, nhằm chống Nga.