Ám ảnh làn sóng khủng bố mới

ANTĐ - Những vụ tấn công chấn động liên tiếp tại 3 châu lục khác nhau: châu Âu, châu Á và châu Phi mới đây đã gióng lên hồi chuông báo động về việc khủng bố trỗi dậy, gieo rắc nỗi kinh hoàng cho thế giới.

Ám ảnh làn sóng khủng bố mới ảnh 1Du khách đặt hoa tưởng niệm các nạn nhân trong vụ tấn công khủng bố hôm 26-6 tại khu nghĩ dưỡng Imperial Marhaba ở Tunisia

Cho đến nay, giới chức ở Pháp, Kuwait và Tunisia vẫn đang khẩn trương điều tra về động cơ, thủ phạm cũng như kẻ chủ mưu của các vụ tấn công khủng bố ở các quốc gia này. Dù xảy ra ở 3 quốc gia thuộc 3 châu lục khác nhau song sự chú ý đang dồn vào tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khi tổ chức khét tiếng tàn bạo này lên tiếng nhận trách nhiệm đứng sau vụ tấn công đẫm máu nhằm vào khu nghỉ dưỡng nổi tiếng Imperial Marhaba ở miền Đông Tunisia khiến 38 người thiệt mạng và vụ đánh bom tự sát tại nhà thờ Hồi giáo ở Kuwait làm 25 người thiệt mạng, còn kẻ tấn công nhà máy ở Đông Nam nước Pháp làm 1 người chết cũng được cho có liên quan tới tổ chức Hồi giáo cực đoan.

Tất nhiên kẻ chủ mưu đứng ra lên kế hoạch, tổ chức 3 vụ tấn công khủng bố trên, đặc biệt là 2 vụ ở Tunisia và Kuwait có phải là IS hay không còn phải chờ cơ quan điều tra ở những nước này làm rõ. Song dù thủ phạm là ai thì các cuộc tấn công khủng bố này đã làm dấy lên sự lo ngại sâu sắc về một làn sóng khủng bố mới có nguy cơ trỗi dậy trên thế giới.

Sau sự kiện khủng bố đẫm máu ngày 11-9-2001 vào nước Mỹ khiến khoảng 3.000 người thiệt mạng, những cuộc tấn công đẫm máu khác liên tiếp diễn ra tại London (Anh), Bali (Indonesia)… khiến khủng bố trở thành nỗi ám ảnh với cuộc sống bình yên khắp thế giới. Cộng đồng quốc tế, nhất là Mỹ, đã đồng tâm hiệp lực đẩy lên cao nhất nỗ lực chống khủng bố trên toàn cầu, khiến các tổ chức khủng bố, đặc biệt là Al Qaeda, chịu những tổn thất nặng nề, khó có thể tổ chức các vụ tấn công khủng bố quy mô lớn.

Tuy nhiên, sự trỗi dậy ghê gớm của IS mà nhiều quốc gia liệt vào danh sách tổ chức khủng bố quốc tế với sự tàn bạo của chúng tại Iraq và Syria đã phần nào làm phân tán cả mối quan tâm và nguồn lực chống khủng bố toàn cầu. Trong khi Mỹ và các quốc gia khác đang dồn lực chống IS thì khủng bố “kiểu Al Qaeda” lại tái phát.

Trong “Báo cáo quốc gia về khủng bố năm 2014” của Bộ Ngoại giao Mỹ công bố ngày 19-6 vừa qua, giới chức nước ngày cho biết số vụ tấn công khủng bố do các phần tử thánh chiến Hồi giáo tiến hành đã tăng mạnh trong năm 2014, với số người chết tăng 81% trong trung bình hơn 1.110 vụ tấn công/tháng. Theo báo cáo này, trong năm ngoái đã xảy ra 13.463 vụ tấn công tại 95 quốc gia, tăng hơn 30% so với năm 2013, trong đó 3 nước Iraq, Pakistan và Afghanistan là những khu vực phải hứng chịu tình trạng bạo lực cực đoan nghiêm trọng nhất.

Nay bên cạnh các tổ chức khủng bố khét tiếng như Al Qaeda, Boko Haram… lại thêm “đầu sỏ” IS khiến cả thế giới không thể không lo lắng về làn sóng khủng bố mới. Báo cáo về khủng bố năm 2014 của Bộ Ngoại giao Mỹ cũng cho thấy IS chính là tổ chức tiến hành nhiều vụ tấn công khủng bố nhất trong năm 2014 với 1.083 vụ. Nếu “bàn tay đen” khủng bố của IS vươn ra khỏi Iraq và Syria, số vụ khủng bố sẽ có thể còn gia tăng mạnh hơn nữa trong năm 2015 này.