Nguy hiểm đốt rác ven đường

(ANTĐ) - Trong những ngày rét đậm, rét hại kéo dài, một số người lao động tự do trong khi đứng, ngồi chờ việc ở ven đường, đã gom bất cứ thứ gì có thể đốt được để sưởi, kể cả những thứ khi đốt lên gây độc hại như dép nhựa, dép cao su hỏng, vỏ chai nhựa, mảnh xốp, túi nilon.

Nguy hiểm đốt rác ven đường

(ANTĐ) - Trong những ngày rét đậm, rét hại kéo dài, một số người lao động tự do trong khi đứng, ngồi chờ việc ở ven đường, đã gom bất cứ thứ gì có thể đốt được để sưởi, kể cả những thứ khi đốt lên gây độc hại như dép nhựa, dép cao su hỏng, vỏ chai nhựa, mảnh xốp, túi nilon.

Có lúc, họ đốt lửa lên nhưng khi có việc, họ bỏ đi và mặc kệ cho lửa cứ âm ỷ cháy. Đơn cử trường hợp đốt rác ven đường Nguyễn Khoái, quận Hai Bà Trưng vào trưa 24-1 (ảnh). Việc đốt  rác ở ven đường này làm ảnh hưởng xấu đến TTATGT và vệ sinh môi trường đô thị thậm chí nếu bất cẩn nó còn là nguyên nhân gây ra các vụ cháy lớn. Cơ quan chức năng cần tuyên truyền, nhắc nhở về ý thức tự giác của mọi người về việc làm nguy hiểm này.

Nguyễn Thuý Ngọc

(Phường Lĩnh Nam, Hoàng Mai)