Người dân đồng thuận, phố xá phong quang

ANTĐ - Thực hiện “Năm trật tự và văn minh đô thị 2015”, được sự đồng thuận, hợp tác của người dân, các tuyến phố chính trên địa bàn quận Đống Đa đã ngăn nắp, thông thoáng hơn trước rất nhiều. Tình trạng mái che, mái vẩy, mái hiên di động lem nhem đã không còn.

Tuyên truyền đi trước

Ngày 30-7, trao đổi với phóng viên Báo ANTĐ, ông Nguyễn Hoàng Giáp, Phó Chủ tịch UBND quận Đống Đa cho biết, nhiệm vụ đầu tiên quận lưu ý khi thực hiện Kế hoạch cao điểm tuyên truyền trang trí, cổ động trực quan, xây dựng nếp sống văn minh đô thị và kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị (TTĐT), trật tự an toàn giao thông (TTATGT), vệ sinh môi trường phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ quận lần thứ XXVII và kỷ niệm 70 năm Quốc khánh 2-9, là phải tuyên truyền, vận động để người dân hiểu, đồng thuận với chủ trương chung. “Đây là yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo giữ gìn TTĐT, TTATGT trên địa bàn hiệu quả, lâu dài” - ông Nguyễn Hoàng Giáp nói.

Bên cạnh giải pháp tuyên truyền, theo ông Hà Anh Tuấn, Trưởng phòng Quản lý Đô thị (UBND quận Đống Đa), các lực lượng chức năng của quận đã vào cuộc quyết liệt, xử lý nghiêm các vi phạm về TTĐT, TTATGT. UBND quận đã giao trách nhiệm tới từng địa bàn phường, từng lực lượng cụ thể để duy trì tốt TTĐT, TTATGT. “UBND quận gắn trách nhiệm của từng vị trí công tác với địa bàn. Yêu cầu đặt ra là phải xử lý dứt điểm vi phạm cũ, không để phát sinh thêm vi phạm mới. Nhờ đó, hiệu quả quản lý trên từng tuyến phố được nâng lên rõ rệt” - ông Nguyễn Hoàng Giáp nói.

Người dân đồng thuận, phố xá phong quang ảnh 1

 Các tuyến phố chính trên địa bàn quận Đống Đa đã ngăn nắp, thông thoáng hơn

Cũng như các quận nội thành khác, trong những vi phạm điển hình về TTĐT, TTATGT, giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm là bài toán khó với quận Đống Đa. Lý do đơn giản bởi đi chợ là nhu cầu hàng ngày của người dân, quận không thể ngay một lúc dẹp bỏ hết chợ tạm nếu các trung tâm thương mại trên địa bàn chưa thể đáp ứng nhu cầu của người dân. Do đó, theo UBND quận, chợ cóc lấn chiếm vỉa hè, lòng đường dứt khoát phải được giải tỏa. Cùng với đó, UBND quận yêu cầu các phường có kế hoạch quản lý tốt các chợ tạm, đảm bảo TTĐT, TTATGT, vệ sinh môi trường, không để xảy ra tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường để kinh doanh.

Không để tái phạm

Ghi nhận thực tế tại các tuyến phố chính trên địa bàn quận Đống Đa cho thấy, vi phạm TTĐT hầu như không còn. Đường phố đã phong quang, ngăn nắp, thông thoáng hơn trước rất nhiều. Ông Phạm Văn Viên, Chủ tịch UBND phường Ô Chợ Dừa, một trong những địa bàn vừa qua triển khai rất tốt cao điểm xây dựng nếp sống văn minh đô thị, cho biết trong 7 tháng đầu năm 2015, UBND phường đã tập trung xử lý gần 500 trường hợp vi phạm TTĐT trên địa bàn.

Trước, trong và sau mỗi đợt xử lý vi phạm ở các tuyến phố trên địa bàn, phường đều chủ động tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh để người dân nắm bắt được chính sách. Do đó, đa số các hộ dân đã tự giác chấp hành. Nhiều hộ vi phạm bị phường xử lý cũng nhanh chóng ý thức được, thậm chí còn tham gia cùng lực lượng chức năng tháo dỡ mái che, mái vẩy, bục bệ vi phạm.

“Cái khó là làm sao duy trì kết quả đã đạt được. Thế nên, sau xử lý, phường vẫn duy trì lực lượng đôn đốc, nhắc nhở các hộ dân mặt phố, không để tái phạm” - ông Phạm Văn Viên nói. Còn tại phường Láng Hạ - địa bàn có nhiều tuyến giao thông chính chạy qua như Láng Hạ, Thái Hà, Thái Thịnh, Huỳnh Thúc Kháng… việc kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm về TTĐT và TTATGT được tiến hành thường xuyên với nòng cốt là lực lượng Công an phường.

Theo Thiếu tá Nguyễn Tiến Đạt, Trưởng CAP Láng Hạ, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã xử phạt hành chính các vi phạm về lĩnh vực này với số tiền trên 300 triệu đồng. Đồng thuận, vui vẻ chấp hành chủ trương xây dựng nếp sống văn minh đô thị của quận, thành phố nhưng người dân cũng có những kiến nghị để chính sách phù hợp hơn với đời sống.

Ông Trần Văn Hải, một hộ dân ở phố Đê La Thành kiến nghị: “Phố phong quang, hè thông thoáng thì ai cũng thích. Nhưng vấn đề là trong những ngày cao điểm nắng nóng, các hộ mặt phố cũng cần che bớt cái nắng hè gay gắt. Thế nên, thay vì mái che, mái vẩy lô nhô, cao thấp mỗi nhà một kiểu, một màu, nên chăng, quận và thành phố quy định chung một kiểu cho từng tuyến phố, đảm bảo phù hợp với bề rộng của vỉa hè, để phố vẫn đẹp mà người dân cũng bớt nóng”.