Giải quyết trật tự đô thị trên tuyến phố Vọng: Cần sự vào cuộc đồng bộ

ANTĐ - Có chiều dài khoảng 800 mét và nằm trong khu vực giáp ranh 3 phường của 3 quận, tình hình trật tự đô thị trên tuyến phố Vọng thời gian qua còn những tồn tại do sự vào cuộc chưa quyết liệt, thường xuyên ở từng địa bàn.
Giải quyết trật tự đô thị trên tuyến phố Vọng: Cần sự vào cuộc đồng bộ ảnh 1

Đến phố Vọng sáng 25-9, chúng tôi bắt gặp “bức tranh” đối lập trên vỉa hè giữa hai bên số nhà chẵn - lẻ. Bên dãy lẻ, phương tiện cá nhân sắp xếp khá ngay ngắn, dành lối đi nhất định cho người đi bộ. Trong khi đó, bên dãy số nhà chẵn, phương tiện để tự phát; thậm chí cả ô tô cũng “đỗ” trên vỉa hè. Đặc biệt, trước cửa nhà một số hộ kinh doanh, vỉa hè hầu như bị lấn chiếm toàn bộ.

Trao đổi với đại diện UBND phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, được biết, phố Vọng thuộc khu vực giáp ranh 3 phường: Đồng Tâm, Phương Mai (quận Đống Đa) và Phương Liệt (quận Thanh Xuân). Đặc điểm tuyến phố này là vỉa hè rộng từ 80 – 120 cm, không thuộc tuyến phố cấm để xe đạp, xe máy trên hè. Tuy nhiên, phải sắp xếp gọn gàng 1 hàng xe, mới còn lối cho người đi bộ.

Không phủ nhận những tồn tại về tình hình trật tự đô thị trên phố Vọng, chỉ huy CAP Đồng Tâm đánh giá: Đang thiếu sự vào cuộc trách nhiệm, thường xuyên giữa các địa bàn giáp ranh. Từ trung tuần tháng 9 đến nay, CAP Đồng Tâm phối hợp với lực lượng chức năng cơ sở đã kiểm tra, xử lý 12 trường hợp vi phạm về trật tự đô thị. Cùng với đó, 100% các hộ dân ở mặt phố Vọng thuộc địa bàn phường đã được tuyên truyền, nhắc nhở, ký cam kết giữ gìn trật tự lòng đường, vỉa hè.

Tuy nhiên, những động thái quyết liệt này chưa được thực hiện đồng đều. Những đợt kiểm tra, xử lý của từng địa bàn vẫn mang tính đơn lẻ, chưa có sự kết nối đồng bộ. Điều này dẫn tới tâm lý so sánh và chưa đủ tạo ra chuyển biến, nâng cao nhận thức của người dân. Mặt hạn chế này cần sớm khắc phục, để trả lại sự thông thoáng cho phố Vọng.