Dự án khu vui chơi giải trí Đống Đa: Bỏ hoang đến bao giờ?

(ANTĐ) - Khu đất hơn 15.000m2 ở phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa thuộc dự án xây dựng khu vui chơi giải trí do Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp (gọi tắt là TCT VTNN) quản lý do chưa triển khai và không có các biện pháp bảo vệ nên đã để một số hộ dân lấn chiếm, xây dựng trái phép và  biến nơi đây trở thành bãi rác, gây ô nhiễm môi trường...

Dự án khu vui chơi giải trí Đống Đa: Bỏ hoang đến bao giờ?

(ANTĐ) - Khu đất hơn 15.000m2 ở phố Đặng Tiến Đông, phường Trung Liệt, quận Đống Đa thuộc dự án xây dựng khu vui chơi giải trí do Tổng Công ty Vật tư nông nghiệp (gọi tắt là TCT VTNN) quản lý do chưa triển khai và không có các biện pháp bảo vệ nên đã để một số hộ dân lấn chiếm, xây dựng trái phép và  biến nơi đây trở thành bãi rác, gây ô nhiễm môi trường...

Sáng 14-2, phóng viên ANTĐ có mặt tại khu vực trên và xót xa khi thấy hàng nghìn m2 đất ở giữa trung tâm quận Đống Đa để hoang hóa. Phần diện tích đất sát phố Đặng Tiến Đông được ngăn cách bằng hàng rào B40 và có cổng ra vào nhưng bị biến thành bãi tập kết buôn bán vật liệu xây dựng. Nhiều khu vực khác biến thành bãi rác và nơi đổ phế thải xây dựng chất cao ngang đầu người, một số khu đất sát nhà dân do không có hàng rào bảo vệ nên đã bị san lấp, xây dựng lều lán tạm. Được biết khu đất trên do TCT VTNN quản lý nhưng không có biện pháp bảo vệ nên đã để xảy ra tình trạng một số hộ dân “tự do” lấn chiếm, xây dựng trái phép. Chỉ tính riêng trong hai năm 2006 và 2007, UBND phường Trung Liệt đã dỡ bỏ trên 30 trường hợp san lấp, lấn chiếm, xây dựng trái phép.

Dự án khu vui chơi giải trí Đống Đa: Bỏ hoang đến bao giờ? ảnh 1
Hơn 15.000m2 đất thuộc dự án khu vui chơi giải trí Đống Đa biến thành đất hoang

Nghiêm trọng hơn, từ tháng 8-2007 đến nay, khi lực lượng bảo vệ của TCT VTNN rút khỏi khu đất trên mà không rõ lý do đã làm cho tình hình tại đây càng trở nên phức tạp hơn, gây khó khăn cho chính quyền phường sở tại. Ông Vũ Từ Vinh - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Liệt cho biết: Từ tháng 8-2007 đến nay, mặc dù chính quyền và công an đã nhiều lần dỡ bỏ các công trình vi phạm, thu giữ và tiêu hủy tại chỗ hàng chục mét khối gỗ cốp pha các loại nhưng chỉ sau một đêm các đối tượng lại rào lấn hàng trăm m2 đất với ý đồ chiếm dụng lâu dài. Tại các gian cốp pha dựng từ nhiều năm trước, các đối tượng che bạt bên ngoài, xây dựng bên trong gây khó khăn cho việc xử lý. Ngoài ra, tại đây đã xảy hiện tượng mua đi bán lại những mảnh đất san lấp, lấn chiếm làm cho việc quản lý và xử lý vi phạm của chính quyền địa phương càng khó khăn, phức tạp. Trung tá Đỗ Văn Cường - Trưởng CAP Trung Liệt bổ sung: Do đất để hoang hóa và tại nhiều khu vực tiếp giáp với nhà dân không có hàng rào bảo vệ nên CAP tăng cường lực lượng tuần tra, bảo vệ, nhất là vào ban đêm để xử lý và phòng ngừa các đối tượng ma túy, mại dâm từ nơi khác đến đây hoạt động.

Trước tình hình phức tạp trên, ngày 30-11- 2007, UBND quận Đống Đa đã tổ chức cuộc họp với TCT VTNN xác định trách nhiệm quản lý đất, chống lấn chiếm và xây dựng trái phép khu đất trên thuộc TCT VTNN; Yêu cầu đơn vị này bố trí đủ lực lượng bảo vệ, phối hợp với UBND phường Trung Liệt xây dựng phương án cưỡng chế, dỡ bỏ các công trình trái phép trong khu đất, có các biện pháp bảo vệ chống tái lấn chiếm như làm hàng rào ngăn cách với khu dân cư, lập chốt canh giữ. Sau ngày 30-12-2007, nếu TCT VTNN không thực hiện thì quận  sẽ có báo cáo và đề nghị thành phố xem xét, thu hồi đất giao cho quận  quản lý để sử dụng vào mục đích công cộng theo quy hoạch.

Tuy nhiên, sau cuộc họp này với những kết luận rõ ràng như vậy nhưng về phía TCT VTNN vẫn không có những động thái tích cực. Khi có công văn hối thúc của phường sở tại thì đơn vị này chỉ trả lời chung chung, không cho biết đến thời điểm nào triển khai thực hiện các hạng mục của dự án và chỉ đề nghị chính quyền sở tại giúp đỡ, phối hợp bảo vệ khu đất!.

Để giải quyết dứt điểm vấn đề trên, giữa tháng 2-2008, UBND phường Trung Liệt trên cơ sở tập hợp ý kiến của nhiều người dân trong phường đã chính thức đề nghị các cơ quan chức năng tiến hành thu hồi khu đất trên thuộc quyền quản lý của TCT VTNN để giao cho quận Đống Đa sử dụng vào mục đích công cộng, chấm dứt tình trạng dự án “treo”, buông lỏng quản lý gây lãng phí tài sản Nhà nước và phức tạp tại địa phương...

Tiến Phúc