Đốt cỏ gây ô nhiễm

(ANTĐ) - Hàng ngày đi trên đoạn đường đê từ Long Biên sang Bát Tràng, không ít người tham gia giao thông phải nhắm mắt, nhắm mũi phóng xe xuyên qua những “màn sương” dày đặc mà không thể quan sát được các phương tiện khác trên đường.

Đốt cỏ gây ô nhiễm

(ANTĐ) - Hàng ngày đi trên đoạn đường đê từ Long Biên sang Bát Tràng, không ít người tham gia giao thông phải nhắm mắt, nhắm mũi phóng xe xuyên qua những “màn sương” dày đặc mà không thể quan sát được các phương tiện khác trên đường.

Nguyên nhân xuất phát của những “màn sương” này là do người dân có thói quen đốt những đám cỏ, lau sậy mọc tốt um ở hai bên rìa đường. Không hiểu do vô tình hay cố ý nên thay vì cắt bỏ chúng bằng những phương tiện thô sơ thì người ta chỉ cần cho một mồi lửa phóng hỏa là “nhất cử lưỡng tiện”.

Chính những đám cháy này là nguyên nhân dẫn đến ô nhiễm môi trường do người qua lại bị khói xộc vào mắt. Mặt khác nó cũng khiến cho các phương tiện qua lại bị che khuất tầm nhìn, là nguy cơ tiềm ẩn dẫn đến tai nạn giao thông. Chính quyền địa phương cần nhắc nhở bà con không để tình trạng này tái diễn, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.

Lê Hùng

(Phường Cự Khối, Long Biên)