Điều chỉnh quy hoạch bến xe Lương Yên: Nhiều băn khoăn chưa có lời giải

ANTĐ - Như Báo ANTĐ đã thông tin, ngày 10-9, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Khôi đã có văn bản đề nghị Sở Giao thông Vận tải và Sở Quy hoạch - Kiến trúc hướng dẫn Công ty Lương thực cấp I Lương Yên (thuộc Tổng công ty Lương thực miền Bắc) tiếp tục duy trì hoạt động ổn định bến xe khách Lương Yên; đồng thời kiểm tra, rà soát, báo cáo giải trình về việc điều chỉnh Quy hoạch xây dựng khu đất bến xe Lương Yên trước kia và hiện nay.

Đến thời điểm này, phần lớn đất thu hồi tại bến xe Lương Yên đang để cỏ mọc, biến thành… đất hoang!?

Sáng 14-9, Tổng công ty Lương thực miền Bắc đã có buổi đối thoại với người lao động ở bến xe Lương Yên xung quanh các bước triển khai dự án, cũng như giải đáp thắc mắc, kiến nghị của người lao động. Đa số các ý kiến của người lao động tập trung vào mấy vấn đề chính như sau: Chính phủ đã có chủ trương đối với các tập đoàn, tổng công ty là dừng việc đầu tư ngoài ngành, nhất là lĩnh vực tài chính, bất động sản, vì sao Tổng công ty Lương thực miền Bắc vẫn triển khai dự án xây khu nhà hỗn hợp? Thứ hai, việc thu hồi đất để làm dự án có đảm bảo được việc làm và thu nhập của người lao động như cũ hay không?  Người lao động đang làm việc tại bến xe Lương Yên có được mua và được hưởng ưu đãi nếu mua nhà khi dự án hoàn thành?... Buổi đối thoại này được Tổng công ty Lương thực miền Bắc chuẩn bị khá kỹ,  tuy nhiên theo đại diện bến xe Lương Yên thì, “đã không có câu trả lời cụ thể nào được đưa ra. Đại diện Tổng công ty chỉ ghi nhận các ý kiến và… cám ơn người hỏi” (?!).

Trao đổi với PV ANTĐ về chủ trương dự án cũng như kiến nghị của người lao động, ông Nguyễn Đức Sơn - Chánh văn phòng Tổng công ty Lương thực miền Bắc cho biết, đến trước năm 2010, dự án được triển khai khá thuận lợi. Tuy nhiên từ cuối năm 2011, khi Chính phủ có chủ trương không cho các tập đoàn, tổng công ty đầu tư ngoài ngành, nên dự án xây khu nhà hỗn hợp tại vị trí bến xe Lương Yên đã gặp khó khăn.

“Tổng công ty đang báo cáo cấp có thẩm quyền đề án tái cấu trúc, trong đó có đề cập đến dự án tại số 3 Lương Yên, quận Hai Bà Trưng. Vì đề án chưa được xem xét, phê duyệt, nên các chủ trương lớn cũng chưa thể triển khai. Vì vậy, thông tin cụ thể để giải đáp băn khoăn của người lao động cũng chưa có”, ông Sơn lý giải. Tuy nhiên, vị đại diện Tổng công ty Lương thực miền Bắc nhấn mạnh, quyền lợi của Tổng công ty với người lao động là một, và phía Tổng công ty sẽ luôn cố gắng để đảm bảo tối đa quyền lợi đó.