Cần sớm hoàn trả mặt đường

ANTĐ - Gần 1 tuần nay, nhiều ngõ, ngách ở phường Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội bị đào xới để thay đồng hồ nước. Tuy vậy, sau khi thi công xong, nhiều đoạn mặt đường không được hoàn trả  như ban đầu, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân.
Cần sớm hoàn trả mặt đường ảnh 1

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, bà Lê Thị Hoa ở ngõ 34 đường Âu Cơ, phường Tứ Liên cho biết, hầu hết các ngõ, ngách trong khu vực đã được trải bê tông khá khang trang sạch sẽ nhưng mấy ngày qua đã bị đào bới nham nhở. Nguyên nhân do đơn vị  cung cấp nước sạch kiểm tra đường cấp nước và thay đồng hồ mới. Việc làm này là cần thiết và được người dân đồng tình ủng hộ, song ở một số khu vực, dù việc thi công đã hoàn thành nhưng mặt đường không được thảm lại, cạnh đó là những đống cát sỏi, vôi vữa đổ bừa bãi.

Cần sớm hoàn trả mặt đường ảnh 2

Nhiều đoạn đường vẫn còn khá lồi lõm, nham nhở

Do đường ngõ nhỏ hẹp, nay lại bị lồi lõm, ngổn ngang nguyên vật liệu khiến nhân dân đi lại khá vất vả, đặc biệt vào buổi tối. “Thay vì trải nhựa, đổ bê tông như cũ, có chỗ chỉ được đổ cát lên lấp qua loa, nên nhanh chóng bị lún tạo thành rãnh như những “cái bẫy”. Có nơi đồng hồ nước đã đặt xuống nhưng chưa đổ bê tông xung quanh nên người dân chỉ lo bị mất trộm. Chúng tôi đề nghị đơn vị thi công nhanh chóng có biện pháp khắc phục để đảm bảo ATGT và mỹ quan đường phố”- bà Hoa kiến nghị.

Về vấn đề trên, theo ông Trần Mạnh Trường - Phó Giám đốc Xí nghiệp KDNS Ba Đình, thời gian qua một số hộ dân ở tổ dân cư số 1 và 2 phường Tứ Liên phản ánh đến xí nghiệp về việc không có nước sử dụng, nước cấp không đảm bảo chất lượng và nghi có nhiều điểm vỡ ống gây ra thất thoát nước. Do vậy, ngày 6-11, xí nghiệp đã có công văn gửi UBND phường Tứ Liên xin phép đào đường kiểm tra, thử áp lực nước, tìm và sửa chữa các đoạn đường ống cấp nước bị vỡ, đồng thời nhờ UBND phường thông báo cho các hộ dân biết để họ ủng hộ, phối hợp. Được sự đồng ý của UBND phường, những ngày qua, xí nghiệp đã triển khai các công việc trên.

Tuy vậy, trong quá trình đào đường để tiến hành thử áp lực, chống thất thoát nước, việc hoàn trả lại các điểm đào như ban đầu của đơn vị thi công chưa đảm bảo kỹ thuật như phản ánh của người dân. Về vấn đề này, xí nghiệp nghiêm túc tiếp thu, đồng thời yêu cầu đơn vị thi công có biện pháp khắc phục ngay, tạo điều kiện cho người dân đi lại được thuận lợi. 

Có mặt tại khu vực trên sáng 27-11, chúng tôi thấy công tác hoàn trả mặt đường đang được đơn vị thi công gấp rút tiến hành. Theo quy định, việc hoàn trả mặt đường như nguyên trạng ban đầu phải được thực hiện ngay sau khi hoàn tất lắp đặt công trình ngầm. Song từ trước đến nay, điệp khúc “đào đường rồi bỏ đó” vẫn diễn ra khá phổ biến ở nhiều nơi và đặc biệt gia tăng vào thời điểm cuối năm - khi nhu cầu đi lại của người dân tăng cao. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông.

 Để khắc phục tình trạng này, cơ quan chức năng cần siết chặt việc cấp phép đào đường, có biện pháp yêu cầu đơn vị thi công hoàn trả mặt đường đúng tiến độ và chất lượng như ban đầu, tránh xảy ra những sự cố đáng tiếc.