Cán bộ tự ý bán đất giãn dân

(ANTĐ) - Chỉ vì thiếu tiền quyết toán những công trình phúc lợi, trụ sở UBND xã, một số cán bộ chủ chốt của xã Đại Thành (huyện Quốc Oai, Hà Nội) đã đưa ra “giải pháp”, xẻ đất giãn dân bán và thu tiền trái với quy định của pháp luật…

Xã Đại Thành (huyện Quốc Oai, Hà Nội):

Cán bộ tự ý bán đất giãn dân

(ANTĐ) - Chỉ vì thiếu tiền quyết toán những công trình phúc lợi, trụ sở UBND xã, một số cán bộ chủ chốt của xã Đại Thành (huyện Quốc Oai, Hà Nội) đã đưa ra “giải pháp”, xẻ đất giãn dân bán và thu tiền trái với quy định của pháp luật…

Để có tiền quyết toán cho việc xây dựng trụ sở ủy ban và nhà truyền thống, cán bộ lãnh đạo UBND xã Đại Thành đã bán đất trái thẩm quyền
Để có tiền quyết toán cho việc xây dựng trụ sở ủy ban và nhà truyền thống, cán bộ lãnh đạo UBND  xã Đại Thành đã bán đất trái thẩm quyền

“Đại Thành là một trong ba xã được đánh giá là nghèo nhất huyện Quốc Oai, trong những năm gần đây để có kinh phí đầu tư cơ sở hạ tầng trong xã như: xây dựng trụ sở UBND, phòng truyền thống, đều phải huy động nguồn vốn từ việc bán đất chứ ngân sách làm gì có đồng nào…” - đó chính là lời tâm sự của ông Trần Hữu Hinh - Chủ tịch xã Đại Thành. Cũng theo ông Hinh, đây chính là căn nguyên khiến một số cán bộ trong xã bị người dân tố cáo bán đất trái thẩm quyền.

Còn theo nội dung tố cáo của một số người dân trong xã Đại Thành, năm 2006, UBND xã Đại Thành thu 724,5 triệu đồng (tiền đất giãn dân) của 57 hộ dân trong xã khi chưa được cấp có thẩm quyền giao đất. Trong đó có 19 hộ được cấp đất giãn dân theo Quyết định số 2605/QĐ-UBND của UBND huyện Quốc Oai. Sau khi có Quyết định số 2605 nói trên thì 11 hộ dân không có nhu cầu nên đã rút lại tiền, còn 27 hộ đã nộp tiền nhưng chưa được cấp đất. Đến đầu năm 2010, có 21 hộ tiếp tục được phê duyệt cấp đất giãn dân làm nhà ở, tuy nhiên, đến nay vẫn còn 10 hộ chưa được cấp đất. Tưởng bị xã quỵt tiền, ông  Nguyễn Kim Ty (SN 1945, thôn Độ Tràng, xã Đại Thành - một trong 10 hộ còn lại) đã làm đơn tố cáo đến cấp có thẩm quyền.

Sau khi kiểm tra, xác minh nội dung đơn tố cáo của công dân, UBND huyện Quốc Oai đã có kết luận và chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng ở xã Đại Thành trong đó có nội dung ghi rõ: “Việc UBND xã Đại Thành nhiệm kỳ 2004-2011 thu tiền đất của 57 hộ dân khi chưa được cấp có thẩm quyền giao đất là vi phạm Luật Đất đai, Luật Ngân sách, đến nay còn lại 10 hộ chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Công dân tố cáo UBND xã Đại Thành thu tiền đất giãn dân không đúng quy định của pháp luật là đúng sự thật…”.

Đồng thời bản kết luận này còn khẳng định, “Việc công dân tố cáo UBND xã Đại Thành (nhiệm kỳ 2004-2011) bán đất trái thẩm quyền cho hộ ông Trần Hữu Lợi, thôn Độ Tràng và tạm thu tiền đất trái thẩm quyền của hộ ông Nguyễn Quốc Chính là đúng. Trách nhiệm đối với những sai phạm nêu trên thuộc về UBND xã Đại Thành nhiệm kỳ 2004-2011, trực tiếp là ông Nguyễn Anh Nhi - Chủ tịch UBND xã (hiện là Bí thư Đảng ủy xã - PV) và cán bộ địa chính xã, cán bộ kế toán ngân sách xã. Trong đó có một phần trách nhiệm của Thường trực Đảng ủy xã Đại Thành đã không kịp thời chỉ đạo để xảy ra các sai phạm nêu trên”.

Trao đổi với phóng viên ANTĐ, ông Nguyễn Hồng Lâm - Phó Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai cho biết: “Sau khi nhận được đơn tố cáo của công dân, chúng tôi đã lập đoàn thanh tra, kiểm tra và ra kết luận về vụ việc. Một số nội dung tố cáo của công dân là đúng. Hiện Thanh tra TP Hà Nội đang xem xét kết luận này, chờ ý kiến chỉ đạo của thành phố. Đối với các hộ đã nộp tiền mua đất giãn dân, nếu đủ điện kiện cấp đất ở thì cấp. Trường hợp không đủ điều kiện thì trả lại tiền theo giá trị tương xứng với thời điểm nộp tiền năm 2006”.

Trả lời những nội dung liên quan đến vụ việc, ông Trần Hữu Hinh cho rằng: “Sai lầm lớn nhất của lãnh đạo xã Đại Thành là tạm thu tiền của dân, trong khi huyện Quốc Oai chưa phê chuẩn quyết định cấp đất giãn dân. Sau khi UBND huyện ra kết luận, đồng chí cán bộ địa chính Nguyễn Văn Tuấn và  nguyên Chủ tịch xã Nguyễn Anh Nhi bị khiển trách Đảng. Tới đây, thanh tra TP Hà Nội làm rõ, nếu các đồng chí này có sai phạm, chúng tôi sẽ xem xét và đề nghị xử lý nghiêm”.

Thanh Quang