Vụ giết 6 người chấn động Bình Phước: Khởi tố, bắt tạm giam nghi can thứ ba

ANTĐ - Sau hơn 1 tháng điều tra vụ án mạng giết hại 6 người, cướp tài sản tại biệt thự của gia đình ông Lê Văn Mỹ (SN 1968) ở ấp 2, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Công an tỉnh Bình Phước đã tống đạt quyết định khởi tố, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với Trần Đình Thoại (ảnh), SN 1988, trú tỉnh Vĩnh Long, tạm trú quận Gò Vấp để điều tra, xử lý về hành vi “Giết người” và “Cướp tài sản”. 

Vụ giết 6 người chấn động Bình Phước: Khởi tố, bắt tạm giam nghi can thứ ba ảnh 1Dự kiến hôm nay (11-8), lực lượng chức năng sẽ thực nghiệm hiện trường vụ án sát hại 
6 người trong một gia đình ở Bình Phước

Liên quan đến vụ trọng án gây chấn động này, sau khi nhanh chóng tìm ra nghi phạm, khởi tố bắt giam Nguyễn Hải Dương (SN 1991, trú tỉnh An Giang) và Vũ Văn Tiến (SN 1991, trú tỉnh Bình Phước, cùng tạm trú huyện Hóc Môn), đến nay cơ quan công an bất ngờ bắt giữ nghi can thứ ba.

Đại tá Trần Thắng Phúc - Giám đốc công an tỉnh Bình Phước xác nhận, Thoại bị bắt giữ chiều tối 9-8 và bị di lý về trại giam Công an tỉnh Bình Phước để phục vụ công tác điều tra. Ông Phan Văn Phong - Phó viện trưởng Viện KSND tỉnh Bình Phước cũng khẳng định, cơ quan này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Trần Đình Thoại để điều tra về 2 tội danh nói trên. Ông Phan Văn Phong cho biết thêm, “vai trò liên quan của Thoại là đã cùng Dương thực hiện hành vi gây án nhưng hành vi chưa thành là ngoài ý muốn chủ quan của các đối tượng”.

Qua điều tra, Nguyễn Hải Dương và Lê Thị Ánh Linh (SN 1993, là con gái lớn ông Mỹ) có mối quan hệ tình cảm hơn nửa năm nhưng đến tháng 4-2015 thì Linh chủ động chia tay. Hận tình, cho rằng cha mẹ Linh là người cầm cản nên Dương nảy sinh kế hoạch trả thù là sát hại cả gia đình người yêu. Dương mua sẵn một số vũ khí như: 2 con dao, 1 súng bắn điện, 1 súng bắn đạn bi, nhiều đoạn dây nhựa, găng tay... chờ đến thời điểm thích hợp. Ban đầu Dương rủ Thoại cùng tham gia kế hoạch giết người - cướp tài sản và Thoại đồng ý.

Vụ giết 6 người chấn động Bình Phước: Khởi tố, bắt tạm giam nghi can thứ ba ảnh 2Trần Đình Thoại là nghi can thứ ba trong vụ án giết 6 người ở Bình Phước

Một đêm đầu tháng 7-2015, Dương chở Thoại đi từ TP.HCM đến trước nhà ông Mỹ. Dương có liên hệ với em Dư Minh Vỹ (SN 2001) từ trước để ra mở cửa cho Dương vào nhà, nhưng không hiểu vì lý do gì mà lúc này Vỹ không đồng ý mở cửa. Do kế hoạch thất bại, Dương chở Thoại về lại TP.HCM. Sau đó Dương có vài lần thuyết phục Thoại tiếp tục thực hiện kế hoạch nhưng Thoại từ chối.

Đến trưa 6-7, Dương mời Tiến uống cà phê và rủ đi cướp của nhà giàu ở huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước, Tiến đồng ý. Rạng sáng 7-7, Dương chở Tiến từ TP.HCM lên huyện Chơn Thành. Lúc này, em Vỹ ra mở cửa cho Dương vì Dương dụ dỗ cho 2 triệu đồng và 1 con gà, từ đó xảy ra vụ án mạng giết 6 người, cướp tài sản kinh hoàng.

Dự kiến hôm nay (11-8), công an tỉnh Bình Phước đưa 2 bị can Nguyễn Hải Dương và Vũ Văn Tiến đến hiện trường vụ án để thực nghiệm, dựng lại diễn biến vụ án.