“Tình địch” phục kích, 2 thanh niên nhập viện

ANTĐ - Thấy một nhóm thanh niên đến nhà "người trong mộng" của mình chơi, Nhi đã rủ gần 20 thanh niên khác mang dao, kiếm, tuýp sắt phục kích đánh “tình địch”.

Khoảng 21h ngày 21-7, nhóm khoảng 10 nam thanh niên ở xã Hoàng Văn Thụ, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội trong đó có 2 anh Bùi Văn Tuấn (SN 1991) và Lê Văn Hiền (SN 1991) đến nhà chị Nguyễn Thị P (SN 1992), trú tại ở thôn Xuân Chung, xã Thủy Xuân Tiên, huyện Chương Mỹ chơi.

Khoảng 30 phút sau, nhóm thanh niên này ra về cách nhà chị P khoảng 100m thì bị một nhóm nam thanh niên khác khoảng 20 đối tượng cầm dao, kiếm, tuýp sắt kiếm xông vào đánh nhóm này. Hậu quả, 2 anh Tuấn và Hiền đã bị số đối tượng nói trên chém trọng thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện. Sau khi sự việc xảy ra, nhóm đối tượng phục kích đã bỏ trốn.

Theo tài liệu ban đầu, nhóm đối tượng đánh anh Tuấn và anh Hiền trọng thương có Nguyễn Quân Nhi (SN 1992); Nguyễn Văn Phú (SN 1991) và Lê Văn Vượng (SN 1991) đều trú tại xã Thủy Xuân Tiên.

Trong thời gian gần đây, Nhi đã thầm yêu P - cô thôn nữ cùng xã. Trong những lần đến nhà cô gái này chơi, Nhi có gặp nhóm thanh niên ở xã Hoàng Văn Thụ trong đó có 2 anh Tuấn và Hiền. Ghen tức, tối 21-7, phát hiện nhóm thanh niên xã Hoàng Văn Thụ nói trên đến nhà chị P chơi, Nhi đã rủ gần 20 thanh niên trong làng Thủy Xuân Tiên mang dao, kiếm, tuýp sắt phục kích đánh “tình địch”.