Một thanh niên bị đánh chết giữa đường

ANTĐ - Tối ngày 28-9, người dân phát hiện xác một thanh niên nằm bất động trên quốc lộ 24B, thuộc thôn Đèo Gió, xã Sơn Hạ, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi. 
Một thanh niên bị đánh chết giữa đường ảnh 1
Lực lượng công an điều tra hiện trường nơi nạn nhân bị đánh chết


Lực lượng CAH Sơn Hà nhanh chóng có mặt, khám nghiệm hiện trường. Tại đây lực lượng chức năng phát hiện thanh niên trên đã chết với nhiều vết thương trên người. Liên lạc qua điện thoại của nạn nhân, người thân gia đình cũng đã đến nhận dạng. Nạn nhân được xác định Trương Quang Phục, 27 tuổi, ở thôn Đông Hòa, xã Tịnh Giang, huyện Sơn Tịnh. 
Lúc này một người thanh niên tên Lê Văn Tuấn, 26 tuổi, ở thôn Đông Hòa, xã Tịnh Giang là bạn của Phục núp trên núi cũng xuống trình báo vụ việc. 
Theo Lê Văn Tuấn, trước đó cả hai người đi làm thợ hồ tại xã Sơn Cao, huyện Sơn Hà. Trên đường về đến đoạn đường Quốc lộ thuộc xã Sơn Hà thì bất ngờ bị nhóm đối tượng chặn đánh. Các đối tượng trên hung dữ, dùng cây, đá đánh tới tấp vào Tuấn và Phục khiến hai người phải chia 2 hướng chạy thục mạng. 

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ngãi phối hợp Công an huyện Sơn Hà truy tìm nhóm hung thủ trên.